Cảnh báo: Triệu chứng đau mắt mùa hè

Anna, Theo 10:44 21/07/2010

Thời tiết càng ngày càng trở nên khắt nghiệt và oi bức, thì đó chính là mối đe dọa rất lớn cho đôi mắt của bạn đấy. <img src='/Images/EmoticonOng/52.png'>

Mùa hè là mùa…
 
Khói, bụi, ánh nắng gay gắt... là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta cần phải xem xét và bảo vệ đôi mắt thật nghiêm túc. Với mùa hè năm nay, thời tiết càng ngày càng trở nên khắt nghiệt và oi bức, thì đó chính là mối đe dọa rất lớn cho đôi mắt của bạn. Khói bụi sẽ làm đôi mắt thường xuyên đổ ghèn, gây cảm giác khó chịu, cản tầm nhìn. Mùa hè năm nay cũng là mùa World Cup, nhiều người nghiện bóng đá, thường xuyên thức đêm, ngồi hàng giờ trước màn hình tivi sẽ làm cho đôi mắt của bạn trở nên mệt mỏi, nhưng lại không thể bỏ xem, nhưng mỗi lúc đôi mắt mệt lừ như muốn sụp thì vẫn cố gắng ngồi xem. Điều này chắc chắn sẽ khiến mắt khó chịu và đau nhức.


Đối với những người nghiện bóng đá thì mùa World Cup sẽ khiến đôi mắt của họ trở nên mệt mỏi và đau nhức.

Một bạn nam tên Nguyễn Khánh quận 3 rất nghiện chơi games và xem bóng đá, thậm chí Khánh có thể ngồi liên tục 24/24h ở bàn máy vi tính. Đây là sở thích từ nhỏ của Khánh, nên hiện nay ngoài đôi mắt đã bị cận 6/10, cơ thể Khánh luôn lừ đừ vì mệt mỏi. Trước tình hình hiện nay, các bạn trẻ, lẫn nhân viên văn phòng đều cố gắng hoạt động công suất thật lớn để việc học và công việc được trở nên tốt hơn, nhưng chính điều này đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến đôi mắt thân yêu của mình.

Các bạn gái khi ra đường luôn mang khẩu trang hai, ba lớp, đeo găng tay... nhưng lại quên mang cho mình một cặp mắt kính để có thể bảo vệ đôi mắt. Gió, bụi, không khí ô nhiễm luôn là mối đe dọa luôn rình rập đôi mắt của bạn. Do quên đi mất việc phải bảo vệ mắt mà nhiều bạn gái liên tục thắc mắc vì sao mắt luôn cảm thấy rát, khó chịu mỗi khi từ ngoài đường trở về nhà. Thậm chí khi bụi vào mắt còn dùng tay để dụi hoặc dùng miệng để thổi, điều này sẽ làm kết mạc của mắt bị tổn thương và mắt đỏ.

Để bảo vệ mắt trong mùa hè

Mùa hè có thể nói là một trong những mùa có thể khiến đôi mắt của bạn bị tổn thương nhiều nhất. Không chỉ ở nhà, mà khi ở ngoài đường nếu không bảo vệ mắt thật cẩn thị thì cũng có thể khiến đôi mắt của bạn bị ảnh hưởng rất xấu.


Kính mát sẽ bảo vệ mắt bạn khỏi nắng và bụi.


Nên dùng thuốc nhỏ mắt Osla để bảo vệ đôi mắt của bạn.

Một vài lưu ý nhỏ khi bạn khi ra ngoài đường phố: nên dùng mắt kính làm vật cản để bụi, khói và các vật thể lạ không thể bay vào mắt. Các bạn có thể chọn loại kính có thể chống được các tia UV cao, và màu sắc không nên quá sặc sỡ và sậm màu, như thế sẽ làm bạn không nhìn rõ, ảnh hưởng đến tầm nhìn. Ngoài ra khi bụi bay vào mắt, không nên dùng tay dụi quá nhiều, nếu nặng sẽ có thể bị tổn thương giác mạc và khi nhìn sẽ không còn rõ nữa. Nhưng nếu khi bụi bay vào mắt mà không chịu được, bạn nên lợi dụng nước mắt để cho hạt bụi có thể trôi ra phía đuôi mắt, nhắm mắt lại, dùng tay nắm mí mắt kéo nhẹ nhàng mấy lần. Nếu làm cách này vẫn không đỡ thì có thể nhúng mắt vào nước sạch rồi nhấp nháy. Sau đó thì nên dùng thuốc nhỏ mắt như Osla để mắt dễ chịu hơn. Do Osla được bào chế từ các thành phần tự nhiên không có chất kháng sinh, nên bạn có thể sử dụng hàng ngày để bảo vệ mắt, cho bạn một đôi mắt tinh tường, hết mỏi, hết khô.

(Thông tin đã được kiểm chứng bởi bác sĩ Trần An)