Sửa ngay 4 thói quen này kẻo có ngày mắc vô sinh

Gà, Theo Helino 15:33 04/08/2018

Tưởng rằng chỉ là những thói quen vô hại nhưng lại có thể là nguyên nhân dẫn đến vô sinh mà bạn không hề hay biết.

Vô sinh đang là căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện nay. Nguyên nhân thường đến từ một số thói quen mà bạn rất hay mắc phải trong cuộc sống hàng ngày. Cùng tìm hiểu những thói quen gây vô sinh từ sớm là gì để kịp thời sửa chữa ngay từ bây giờ nhé!

Đặt laptop lên đùi

Laptop dường như là một công cụ làm việc cần thiết của giới trẻ. Tuy nhiên, do yếu tố dễ mang đi mọi nơi nên nhiều người thường có thói quen đặt laptop lên đùi để thuận tiện cho việc xử lý công việc. Bất chấp việc laptop thời nay đã được thiết kế để giảm tối đa lượng nhiệt phát tán lên vùng đùi thì nó vẫn có thể gây ra nhiều tác hại hơn bạn nghĩ.

Do việc để laptop trực tiếp lên đùi quá lâu sẽ khiến nguồn nhiệt phả vào vùng kín, từ đó gây giảm số lượng cũng như chất lượng của tinh trùng. Cứ kéo dài thói quen này hàng ngày thì cả nữ giới và nam giới đều có thể phải đối mặt với bệnh vô sinh.

Sửa ngay 4 thói quen này kẻo có ngày mắc vô sinh - Ảnh 1.

Ăn uống không lành mạnh

Ăn quá nhiều đồ ngọt hay thường xuyên ăn quá no cũng đều có thể dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì. Thế nhưng, béo phì chính là nguyên nhân gây phá vỡ sự cân bằng hormone trong cơ thể, từ đó dẫn đến vô sinh ở cả nam giới và nữ giới. Đặc biệt, nếu cân nặng vượt mức kiểm soát thì số lượng tinh trùng cũng giảm đi đáng kể ở nam giới. Còn nữ giới sẽ gặp phải tình trạng suy giảm chức năng buồng trứng, tăng cao nguy cơ sẩy thai về sau.

Sửa ngay 4 thói quen này kẻo có ngày mắc vô sinh - Ảnh 2.

Hút thuốc lá

Người hút thuốc hay người tiếp xúc với khói thuốc đều có khả năng sinh con cực kỳ thấp so với người không phải ngửi mùi khói thuốc thường xuyên. Thậm chí, thói quen hút thuốc lá còn dẫn đến vô số bệnh về phổi, gan của bạn.

Mặc quần chật thường xuyên

Dù là quần lót hay quần mặc ngoài thì bạn cũng nên chú ý chọn mua loại có chất liệu co giãn, thoải mái, vừa với dáng người của mình. Bởi nếu mặc quần chật thường xuyên thì hàm lượng estrogen trong cơ thể sẽ tăng cao và không tốt cho tinh trùng của bạn.

Sửa ngay 4 thói quen này kẻo có ngày mắc vô sinh - Ảnh 4.