Tạ Đình Phong: "Tôi và Trương Bá Chi vẫn yêu nhau"

Cách Cách (TH), Theo 00:01 27/06/2011

Trong buổi họp báo phim "Khách sạn thần tài" vào chiều qua, nam diễn viên Tạ Đình Phong đã xuất hiện và nói về tin đồn gia đình gần đây. Anh khẳng định anh và vợ vẫn dành tình cảm cho nhau.

Tạ Đình Phong khẳng định tình yêu với Bá Chi nhưng vẫn… ly hôn

Chiều ngày hôm qua (26/6), Tạ Đình Phong đã có mặt trong buổi họp báo phim Khách sạn thần tài được tổ chức tại Bắc Kinh. Trong buổi họp báo này, Tạ Đình Phong lần đầu tiên ra mặt để nói về chuyện gia đình, thay vì bằng văn bản và tin nhắn như trước.


Tạ Đình Phong khẳng định vẫn yêu Trương Bá Chi



Ngay khi buổi họp báo bắt đầu, Tạ Đình Phong đã dành tới hơn 4 phút để nói về chuyện cá nhân của mình. Anh xin lỗi đoàn làm phim vì chuyện riêng của anh đã ảnh hưởng không nhỏ tới đoàn làm phim và khẳng định anh vẫn yêu Trương Bá Chi. Tuy nhiên, việc cả hai sống chung nữa không thì lại là chuyện khác.

Sau đây là toàn văn  tâm sự dài 4 phút của Tạ Đình Phong với báo chí: “Trước tiên, tôi xin lỗi đoàn làm phim Khách sạn thần tài, sự kiện ngày hôm nay đáng ra chỉ nên tập trung vào phim ảnh. Nhưng rồi, tôi lại chiếm một thời lượng nhất định để giải thích về tin đồn gia đình”.


“Với tất cả những gì đã xảy ra, đó đều là chuyện không hay đối với tất cả mọi người. Tôi hy vọng, những gì tôi nói hôm nay sẽ giúp cho mọi chuyện lắng xuống. Tôi không phải là người hoàn hảo – những ai hiểu tôi đều biết điều đó. Mặc dù tôi không bao giờ đặt báo chí hay tạp chí trong nhà nhưng tất cả những gì đang diễn ra trong thời gian vừa qua tôi đều biết”.

“Khi tôi đọc những tin tức không hay hoặc liên quan đến mình, tôi đều cảm thấy không vui, tất nhiên đó là sự thật. Những tin tức không tốt về vợ tôi, tôi càng cảm thấy buồn bởi mọi người nói xấu vợ tôi cũng chính là ảnh hưởng xấu tới các con của tôi. Cả hai cháu còn quá bé và khi các cháu lớn lên sẽ không hiểu đâu là đúng đâu là sai. Vợ tôi và cả tôi đều sinh ra trong gia đình bố mẹ ly hôn. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều thể hiện sự mạnh mẽ của mình dù rất buồn. Khi bé Lucas chào đời, cả hai đều khẳng định sẽ không đi theo vết xe đổ của bố mẹ, để cho các con sống trong gia đình đổ vỡ. Nhưng đến giờ đây, tôi không biết làm thế nào để tôi và cô ấy đi chung trên một con đường”.



“Nếu bạn hỏi ngày hôm nay đang đứng ở đây, tôi còn yêu người đó không, có nhớ người đó không, tôi thành thật trả lời rằng tôi vẫn yêu và nhớ cô ấy lắm. Nhưng tôi không biết làm thế nào để cả hai có thể sống chung trở lại. Cách đây vài ngày, cô ấy trả lời phỏng vấn và có những nhận xét mệt mỏi dành cho tôi. Sau đó, chúng tôi vẫn liên lạc bằng tin nhắn điện thoại. Cô ấy nói rằng cô ấy vẫn yêu tôi và nhớ tôi. Tôi tin điều đó, tôi thực sự tin điều đó! Và tôi khẳng định rằng, trong tương lai, không biết mối quan hệ của chúng tôi sẽ là thế nào, nhưng chúng tôi sẽ tạo dựng môi trường tốt lành nhất cho các con để hai cháu có thể phát triển bình thường. Chúng tôi đều là người trưởng thành rồi, sau này, dù mối quan hệ đó là tình yêu hay hận thù, chiến tranh hay có thể ghét nhau, chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo điều đó”.


Tạ Đình Phong xin lỗi


Đoàn làm phim Khách sạn thần tài

“Hy vọng truyền thông hãy để tôi và gia đình tự sống theo cách của mình và tập trung vào công việc. Cám ơn tất cả”.

Trương Bá Chi chuyên tâm với công việc tại châu Âu


Trong khi Tạ Đình Phong trả lời phỏng vấn tại Bắc Kinh thì ngày hôm qua, Trương Bá Chi đang tập trung công việc tại châu Âu. Hai bức ảnh mới chụp của cô cho thấy, có vẻ như nữ diễn viên này đang muốn gạt bỏ chuyện gia đình để chuyên tâm cho công việc.




Hình ảnh mới của Trương Bá Chi tại châu Âu

Đa số dư luận đều cho rằng, họ không thể hiểu được tình hình của gia đình cặp đôi nổi tiếng này. Đơn giản cho đến lúc này dù có phát ngôn hay không, cả hai vẫn úp mở với tin đồn ly hôn.