Soyeon (T-ara) bị chỉ trích vì nói xấu Yoon Eun Hye

Jia, Theo 15:39 22/01/2013

Người đẹp T-ara cùng 2 cô bạn khác vừa bị tiết lộ một cuộc nói chuyện khá riêng tư.

Mới đây, một số tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa 3 nghệ sĩ trẻ K-biz gồm Soyeon (T-ara), Sua (D-Day) và nữ diễn viên Yoon Ee Na trên ứng dụng KakaoTalk đã lan truyền chóng mặt trên mạng, gây ra một làn sóng chỉ trích gay gắt.
 
Soyeon (T-ara) bị chỉ trích vì nói xấu Yoon Eun Hye 1
Câu chuyện bắt đầu khi Soyeon thấy Sua mặc một chiếc áo của thương hiệu Kenzo và nói rằng mình cũng có cùng một chiếc áo như vậy. Khi Sua chia sẻ đã rất khó khăn để có được chiếc áo, Soyeon trả lời: "Bởi vì gần đây chị ta đều mặc đồ Kenzo... Nên chị không thể mặc nó, chị sẽ không mặc nó".
 
Soyeon (T-ara) bị chỉ trích vì nói xấu Yoon Eun Hye 2
Sua hỏi lại: "Chị đó ý à? Vậy em có nên mặc không?" Lúc này, nữ diễn viên Yoon Ee Na đột ngột tham gia vào cuộc trò chuyện và bình luận: "Ý các em có phải nói đến Stitch không? Keke", và Sua trả lời: “Stitch nóng tính đó hả?", trong khi Yoon Ee Na bổ sung: "Stitch già".

Sua sau đó nhận xét: "Kekekekekeke già lắm rồi sao??" Yoon Ee Na giải thích: "Kekeke. Em thấy bà đó có rất nhiều nếp nhăn...".
 
Soyeon (T-ara) bị chỉ trích vì nói xấu Yoon Eun Hye 3Soyeon (T-ara) bị chỉ trích vì nói xấu Yoon Eun Hye 4
Yoon Ee Na
bình luận: "Các em biết không, chị không nghĩ Stitch có đánh răng đâu". Cuộc nói chuyện sau đó chuyển dần sang chủ đề "đám cưới của Stitch".

Đa phần netizen cho rằng nhân vật Stitch mà 3 cô gái nói đến chính là nữ diễn viên Yoon Eun Hye, vì cô có biệt danh Stitch và nổi tiếng yêu thích thương hiệu Kenzo. Câu chuyện ngay lập tức gây xôn xao khắp các diễn đàn K-biz, và 3 nhân vật chính trong đó trở thành tâm điểm bị ném đá dữ dội.
 
Soyeon (T-ara) bị chỉ trích vì nói xấu Yoon Eun Hye 5
 
Trước thông tin này, công ty quản lý của T-araCore Contents Media cho biết: "Soyeon khá sốc khi biết một cuộc trò chuyện riêng tư lại gây chú ý như vậy... 'Stitch' chỉ là một đàn chị mà Soyeon biết và không có bất cứ điều gì liên quan tới ‘nữ diễn viên A' mà mọi người đang giả định."