Nghi vấn truyền thông Hoa ngữ cố tình "dìm hàng" idol Hàn

Cách Cách, Theo 00:04 05/02/2013

Rất nhiều thần tượng của làng giải trí Hàn đều bị báo chí Trung Quốc “săm soi”.

Làn sóng Hallyu đang phổ biến khắp châu Á, đặc biệt tại Trung Quốc trong nhiều năm nay các nghệ sĩ Hàn đã tạo nên cơn sốt không hề nhỏ. Các idol vì thế cũng được truyền thông Hoa ngữ chăm sóc cẩn thận. Nhiều tin tức được đăng tải rầm rộ nhưng cũng có không ít scandal từ trên trời rơi xuống của các sao Kbiz xuất phát từ Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng cho rằng truyền thông Hoa ngữ phải chăng đang cố tình “dìm hàng” sao Hàn.

Các thần tượng bị chê bôi ngoại hình “thẩm mỹ nát mặt”

Truyền thông Hoa ngữ luôn đánh giá sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số cùng công nghệ make up tại Hàn Quốc đã trở thành lợi thế cực lớn đối với các thần tượng xứ Hàn. Những thần tượng được dư luận châu Á săn đón như Lee Hyori, SNSD, BoA, Kim Hyun Joong, Song Hye Kyo… đều không hoàn hảo như hình ảnh quen thuộc của họ.
 
Nghi vấn truyền thông Hoa ngữ cố tình "dìm hàng" idol Hàn 1
Taeyeon

Nghi vấn truyền thông Hoa ngữ cố tình "dìm hàng" idol Hàn 2
Seohyun

Nghi vấn truyền thông Hoa ngữ cố tình "dìm hàng" idol Hàn 3
Tiffany
Nghi vấn truyền thông Hoa ngữ cố tình "dìm hàng" idol Hàn 4
Khoảnh khắc kém xinh của BoA

Nghi vấn truyền thông Hoa ngữ cố tình "dìm hàng" idol Hàn 5
Nữ hoàng mặt mộc Song Hye Kyo cũng thay đổi lớn khi so sánh ảnh ngày ấy và bây giờ

Các trang mạng lớn nhỏ của Trung Quốc đều đăng tải lại khá nhiều khoảnh khắc “ngày ấy và bây giờ” của các sao đồng thời đưa ra kết luận cho thấy nhận định của mình là hoàn toàn chính xác. SNSD bị truyền thông Cbiz gọi là “tiêu điểm của công nghệ thẩm mỹ”, ngay cả Song Hye Kyo cũng hứng búa rìu từng đi hút mỡ và gọt mặt. Nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng với các nghệ sỹ Hàn nhưng không ít người cho rằng việc so sánh những bức ảnh ở thời kỳ quá xa xưa và hiện tại là không hợp lý. Điều đó khiến cho dẫn chứng của truyền thông trở nên phiến diện.

Đời tư bị xuyên tạc, nâng tầm quan điểm đạo đức

Yoona (SNSD) chỉ biết ngỡ ngàng khi báo chí Trung Quốc đưa tin cô hẹn hò với đàn anh đã lập gia đình Psy. Câu chuyện không chỉ dừng ở đó, các tạp chí hàng đầu còn đăng tải tấm ảnh được cho là bằng chứng hẹn hò của Yoona với Psy. Thực chất đây chỉ là hình ảnh được ghi trong show Running Man và không hiểu vì lý do nào, truyền thông Hoa ngữ lại tìm thấy sự tương đồng giữa anh chàng trong ảnh và… Psy.
Nghi vấn truyền thông Hoa ngữ cố tình "dìm hàng" idol Hàn 6
Yoona bị tố hẹn hò Psy và làm tan nát gia đình Psy

Thời gian đó, tin đồn đã ảnh hưởng không ít đến đời sống của Yoona cũng như Psy. Nhiều người đã chỉ trích Yoona “chen vào” quan hệ gia đình của Psy.

Gần đây nhất, T-Ara đang là “tiêu điểm” truyền thông Hoa ngữ khi nhóm nhạc bị nghi vấn mang theo thuốc ngừa thai trong người khi sang Trung Quốc biểu diễn. Hơn 40 trang tin lớn nhỏ đều đăng tải tin tức này, trong số đó có Sohu, QQ, Yahoo, Tân Hoa Xã, Ifeng… Căn nguyên câu chuyện xuất phát từ việc một cư dân mạng khoe đã “thó” được ít đồ của T-Ara. Một vỉ thuốc tránh thai đã được tìm thấy.
 
Nghi vấn truyền thông Hoa ngữ cố tình "dìm hàng" idol Hàn 7

Với “bằng chứng” này, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt cho rằng, đây là một “biểu hiện” của quy tắc ngầm trong Kbiz. Ở đó, những nghệ sỹ trẻ đều có số phận giống như Jang Ja Yeon.

Dù nhóm nhạc T-Ara chưa đưa ra bất kỳ động thái phản hồi nào nhưng cư dân mạng đã nổi sóng. Đa số ý kiến đều cho rằng truyền thông Hoa ngữ khi chưa có bằng chứng xác thực đã khẳng định điều ảnh hưởng đến danh dự của các nghệ sỹ. 

Nhiều ý kiến cho rằng làn sóng Hallyu hiện nay dù khá rầm rộ nhưng vẫn gặp sự phản đối ngầm bởi nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Trước rất nhiều tin tức không hay dồn dập từ truyền thông Hoa ngữ khi đăng tải về các nghệ sĩ Hàn thật khó tìm lời biện minh nào để nói rằng họ không có ý "dìm hàng" các ngôi sao của làn sóng Hallyu.