Sao Hàn và những lần "vạ miệng" nhớ đời trên truyền hình

Louis Tavu, Theo Trí Thức Trẻ 14:24 30/10/2015

Những ngôi sao đình đám như Sulli, Block B, Mino (WINNER), Minah (Girl's Day), EXO... đều đã từng vướng phải loạt sự cố phát ngôn trên sóng truyền hình.

Block B

151030-star-blockb3-6289c

Đầu năm 2012, Block B có dịp tới thăm đất nước Thái Lan, giao lưu với người hâm mộ. Nhóm đã có những câu đùa cợt về thảm họa sóng thần tại đây và bị chỉ trích nặng nề bởi hành động thiếu suy nghĩ của mình.

151030-star-blockb2-bf7f0

Cụ thể khi được hỏi về vấn đề lũ lụt ở Thái Lan thời gian qua, trưởng nhóm Zico vô tư phát biểu: "Tôi cũng biết có nhiều người gặp khó khăn vì lũ lụt. Chúng tôi hi vọng họ sẽ cảm thấy ổn hơn khi nhận được sự giúp đỡ trong vấn đề tiền bạc. Tất cả những gì chúng ta nên làm là đưa tiền". Một thành viên khác trong nhóm hỏi trêu Zico đã bỏ ra bao nhiêu tiền để trợ giúp, trưởng nhóm Block B không hề suy nghĩ mà trả lời rằng :"Khoảng 7 nghìn won" (tương đương 136 nghìn VNĐ). Các thành viên trong nhóm sau đó lại cười phá lên một lần nữa.

Clip phỏng vấn của nhóm vừa đăng tải trên Youtube đã thu hút được hơn 100 nghìn lượt xem, trong đó có đến 95% số lượng người xem nhấn nút dislike để phản đối hành động quá khích của Block B. Sau sự cố năm đó, danh tiếng của nhóm chính thức bị hủy hoại, sự nghiệp của nhóm sau đó tuột dốc dần dần.


Song Min Ho (Mino)

151030-star-mino3-bf5ea

Chàng rapper tài năng của WINNER đã vướng phải scandal "vạ miệng" vô cùng nghiêm trọng khi có những câu rap mạnh bạo khi tham gia cuộc thi "Show Me The Money 4".

151030-star-mino1-633a5

Nam ca sỹ đã "cả gan" thể hiện những câu rap như "Cho tới khi 17 tuổi tôi vẫn là một con heo. Chẳng ai biết tôi chính là tấm vé xổ số độc đắc", "hãy dạng chân ra như lúc ở trong phòng khám phụ khoa" cho phần thi của mình. Chỉ sau đó một thời gian ngắn, trên các trang mạng xã hội của Hàn Quốc tràn ngập những ý kiến chỉ trích nam ca sỹ vì lời rap xúc phạm phụ nữ trước đó.

Sự việc trở nên nặng nề hơn khi Ủy ban Tiêu chuẩn truyền thông và Hiệp hội sản phụ khoa yêu cầu nam ca sỹ xin lỗi vì hành động của anh trên truyền hình. Mino đã viết thư xin lỗi trên Facebook, gửi thư riêng đến các hiệp hội có liên quan và đăng lời xin lỗi tới khán giả trên sóng truyền hình, song scandal chấn động này vẫn để lại "vết nhơ" khó có thể xóa sạch trên con đường sự nghiệp của Mino.

Sulli

151030-star-sulli3-161a1

Trong một tập phim của "Running Man" quay ở Thượng Hải (Trung Quốc) có Sulli cùng hai ngôi sao bóng đá Park Ji Sung và Patrice Evra làm khách mời, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Cụ thể, trong một cảnh khi mọi người đang chăm chú đọc một mẩu tin bằng tiếng Hàn, khán giả bỗng nhiên nghe thấy một câu chửi thề bằng tiếng Trung phát ra từ phía khách mời. Dù không có hình ghi cận cảnh người phát ngôn ra câu đó nhưng không khó để người hâm mộ nhận ra đó là tiếng của cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng f(x). Ngay lập tức, hàng loạt bài đăng phản đối, chỉ trích và thậm chí mắng mỏ nữ ca sỹ thậm tệ xuất hiện trên mạng xã hội Hàn Quốc và Trung Quốc vào ngày hôm đó.

151030-star-sulli4-a8585


Khoảnh khắc vô tình chửi bậy của Sulli trên sóng truyền hình

Trước vụ lùm xùm này, công ty quản lý SM Entertainment đã phải lên tiếng giải thích: "Lúc xảy ra sự cố, ê-kíp thực hiện chương trình và các khách mời đang nói về tiếng Trung Quốc. Sulli không biết đó là một câu chửi thề. Cô ấy chỉ bắt chước và lặp lại từ đó mà không hề biết nghĩa của nó là gì". Tuy sự việc đã được lý giải ổn thỏa, song người hâm mộ dường như không quan tâm và thậm chí còn chỉ trích nữ ca sỹ nhiều hơn với lý do "đã không biết lại còn hay phát ngôn".

Minah (Girl's Day)

151030-star-minah-23c21

Vào hồi tháng 2/2014, sau khi giật chiếc cúp đầu tiên trên sân khấu biểu diễn cuối tuần, thành viên Minah (Girl's Day) đã chia sẻ cảm xúc của mình và khiến khán giả rùng mình. Cô cho biết: "Vào ngày chúng tôi giành chiến thắng đầu tiên trên một show âm nhạc đã xảy ra một vụ tai nạn máy bay. Chương trình âm nhạc hôm đó bị hủy phát sóng nên ít người biết về No.1 của chúng tôi. Đó là lý do tôi làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết để có thể giành No.1 lần sau".

151030-star-minah2-8b81e

Vụ tai nạn Minah đề cập tới liên quan đến chuyến bay 214 của hãng hàng không Asiana Airlines, Hàn Quốc. Chuyến bay gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay San Francisco, Mỹ vào ngày 6/7/2013. Vụ tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng, 3 người thiệt mạng và 181 người bị thương. Đài truyền hình Hàn Quốc đã ngưng phát sóng các chương trình khác để phục vụ cho việc đưa tin về vụ tai nạn này.

Trước phát ngôn của thành viên Girl's Day, netizen tỏ ra vô cùng phẫn nộ và chửi bới nữ ca sỹ thậm tệ với những lời lẽ như "Có người đã chết trong vụ tai nạn máy bay đó và cô ta thì buồn vì No.1 của mình bị chôn vùi bởi điều đó? Tôi chẳng trông đợi gì ở những idol ích kỷ này nữa, tất cả đều ngu ngốc", "Thật là một đứa trẻ đáng sợ", "Đồ vô tâm".

Yoo Seung Jun

151030-star-YooSeungJun-c5d56

Vào năm 2002, nam ca sỹ nổi tiếng vào thời đó Yoo Seung Jun được triệu tập để nhập ngũ. Tuy nhiên, anh đã lập tức bay sang Mỹ và nhập quốc tịch Mỹ để tránh nghĩa vụ quân sự. Sau đó, chính quyền Hàn Quốc cũng đã gạch tên anh khỏi đất nước. Anh bị cấm vận nhập cảnh tại Hàn Quốc và chỉ được trở về duy nhất một lần khi cha vợ qua đời. Sau một thời gian dài, nam ca sỹ được trở lại nước nhà để hoàn thành nghĩa vụ quân sự và chuộc tội với đất nước.

Yoo Seung Jun đã đồng ý xuất hiện trên sóng truyền hình để xin lỗi khán giả, tuy nhiên hệ thống âm thanh của chương trình lúc đó lại xảy ra sự cố. Trong trạng thái xúc động, nam ca sỹ đã vô tình văng tục, chửi bới mà không ý thức được chiếc mic vẫn đang ở chế độ thu âm như bình thường. Sự cố này khiến khán giả theo dõi chương trình không khỏi ngán ngẩm, chào thua trước thái độ của Yoo Seung Jun.

Vài giây ngắn ngủi ghi lại khoảnh khắc "vạ miệng" của nam ca sỹ trước sự cố âm thanh của chương trình

EXO

151030-star-exo-d69e9

Là nhóm nhạc nam đình đám thuộc hàng top hiện nay, EXO thường xuyên vướng phải những vụ lùm xùm không đáng có. Sự cố "vạ miệng" của nhóm có phần hơi khác so với các vụ việc ở trên. Trong tiếng Hàn, khi sắp xếp các từ theo thứ tự khác nhau sẽ tạo ra từ mới có ý nghĩa khác biệt. Trên sóng truyền hình, không ít lần xuất hiện khoảnh khắc các thành viên EXO buột miệng phát ngôn ra những cụm từ có nghĩa bậy. Lay vốn là thành viên người Trung Quốc, cho nên việc phát âm nhầm các từ tiếng Hàn là việc "thường như ở huyện", tạo ra tình huống khó xử nhưng lại vô cùng hài hước.

151030-star-exo1-bf7f0
Khi kết hợp tên thật của mình và Baekhyun, Lay đã vô tình đọc lên chữ "Byunxing" nghe giống từ bậy ý chỉ kẻ tồi tệ trong tiếng Hàn

151030-star-exo2-bf7f0
Hai người phải mất một lúc lâu mới "ngờ ngợ" ra điều mình vừa nói

151030-star-exo3-bf7f0

151030-star-exo4-bf7f0
Kai cũng gặp phải trường hợp tương tự trong chương trình radio

151030-star-exo5-bf7f0

151030-star-exo6-bf7f0
Suho khiến nam diễn viên Kim Ji Seok và Rap Monster (BTS) bật ngửa vì sự cố phát âm

151030-star-exo7-bf7f0

151030-star-exo8-bf7f0
Và Lay lại một lần nữa phát âm nhầm từ "ớt" thành từ chỉ bộ phận sinh dục của phái nam