8 lời nói dối "huyền thoại" của sao Hàn trước scandal hoen ố hình tượng

Louis Tavu, Theo Trí Thức Trẻ 18:55 16/10/2015

Những nghệ sỹ tên tuổi như G-Dragon, Park Bom, Kim Hyun Joong, IU đều có cách bào chữa "lãng xẹt" trước scandal của mình.

Trong làng giải trí nói chung, scandal đối với người nổi tiếng luôn là một điều vừa đáng sợ vừa đáng mừng, bởi từ những vụ lùm xùm danh tiếng của họ có thể phất lên nhanh chóng nhưng cũng có thể chìm xuống đáy vực sâu. Chính vì vậy, đứng trước báo giới, các nghệ sỹ không ít thì nhiều đều cố gắng tìm những lý do chính đáng nhất để "chối bay chối biến" tin đồn. Tuy nhiên, có những lúc lời nói dối của một vài người nổi tiếng quá vô lý, thậm chí có phần lãng xẹt khiến công chúng không thể chấp nhận nổi. Dưới đây là danh sách những lời bào chữa "huyền thoại" của sao Hàn Quốc trước scandal:

1. G-Dragon: Không phân biệt nổi cần sa và thuốc lá

151015-star-gdragon-1e83b

Vào hồi tháng 10/2011, báo chí Hàn đã đồng loạt đăng tải một thông tin khiến người hâm mộ choáng váng. Theo như các bài báo thì dường như trưởng nhóm Big Bang - G-Dragon đã bị phát hiện sử dụng cần sa. Sáng ngày 5/10, phía cảnh sát Seoul chính thức lên tiếng, buộc tội nam ca sỹ sử dụng chất kích thích trái phép. Được biết, nam ca sỹ đã tiến hành xét nghiệm ma túy vào hồi tháng 7/2011 nhưng kết quả cuối cùng là âm tính.

Tuy nhiên, theo báo chí đưa tin, chính bản thân G-Dragon đã lên tiếng thú nhận về việc từng sử dụng chất gây nghiện tại một hộp đêm ở Nhật Bản khi anh đến đó để biểu diễn, anh nói: "Tôi hút một điếu thuốc mà ai đó đã cho tôi ở câu lạc bộ. Nó có vị hơi khác so với những điếu thuốc thông thường, vì thế tôi đã hơi nghi ngờ nó có chứa cần sa, nhưng sự thật là tôi đã hút nó". Đối với người hâm mộ, lý do trưởng nhóm Big Bang đưa ra để giải thích có vẻ khá khiên cưỡng. Nam ca sỹ cùng nhóm sau vụ lùm xùm này cũng đã "im hơi lặng tiếng" trong một thời gian dài để chờ cơn bão qua đi một cách tự nhiên.

2. IU - Eunhyuk: Đến thăm bạn ốm

151015-star-iu-eunhyuk-1e83b

Vào năm 2012, người hâm mộ Kpop dậy sóng trước bức ảnh vô tình được IU đăng tải trên Twitter của mình. Trong ảnh, có thể thấy IU có vẻ đang mặc đầm ngủ, còn Eunhyuk cởi trần hoặc mặc một chiếc áo rộng cổ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây là hai nghệ sỹ ghệ đầu vào nhau vô cùng thân mật, giống như một đôi tình nhân vậy. Sau đó ít lâu, công ty chủ quản của IU đã lên tiếng chính thức về vụ việc, họ đã "ném" cho người hâm mộ một cái cớ vô lý: "Bức ảnh này được chụp khi Eunhyuk đến thăm IU khi cô ấy bị ốm". Công chúng nhanh chóng phản bác lại thông tin từ phía công ty Loen Entertainment, yêu cầu họ đưa ra lý do chính đáng hơn.

3. Clara: Tôi đâu có khoe da thịt

151015-star-clara1-e9cb9

Là một nghệ sỹ nổi tiếng sở hữu thân hình nóng bỏng đáng mơ ước của showbiz Hàn, Clara luôn đứng giữa hai ý kiến đối lập: một phía người hâm mộ tán dương vẻ đẹp của nữ diễn viên không ngớt, một phía cho rằng Clara không có tài cán gì đặc biệt mà chỉ khoe mẽ thân thể để tạo dựng danh tiếng cho riêng mình. Phản bác lại ý kiến trái chiều, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi không hề muốn gây sự chú ý bằng cách khoe da thịt".

4. Yoo Seung Jun: Tôi chắc chắn sẽ đi nghĩa vụ quân sự

151015-star-Yooseungjun-1e83b

Ca sĩ Yoo Seung Jun gia nhập làng giải trí vào năm khoảng năm 2000 với tư cách là một ca sỹ nhạc Pop. Sở hữu ngoại hình ưu tú cùng khả năng hát, nhảy điêu luyện, anh là một trong những nghệ sỹ có lượng album bán ra cao nhất trong lịch sử của nền âm nhạc Hàn Quốc thời bấy giờ. Tuy nhiên, sau scandal xảy ra vào năm 2002, Yoo Seung Jun đã chính thức bị gạch tên khỏi làng giải trí.

Chuyện xảy ra vào năm 2002, khi nam ca sỹ được triệu tập để nhập ngũ. Tuy nhiên, anh đã lập tức bay sang Mỹ và nhập quốc tịch Mỹ để tránh nghĩa vụ quân sự. Sau đó, chính quyền Hàn Quốc cũng đã gạch tên anh khỏi đất nước. Anh bị cấm vận nhập cảnh tại Hàn Quốc và chỉ được trở về duy nhất một lần khi cha vợ qua đời. Trước khi trốn sang Mỹ, Yoo Seung Hun đã không ngần ngại nói dối trước truyền thông rằng: "Tất nhiên rồi. Một khi họ đã ra quyết định thì tôi phải tuân theo chứ. Tôi sẽ làm theo tất cả những gì họ yêu cầu".

5. Kim Sang Hyuk (Click-B): Tôi không uống nhiều đâu, chỉ một chút thôi

151015-star-kimsanghyun-1e83b

Thành viên nhóm nhạc nam đình đám thập niên 1990 Click-B Kim Sang Hyuk đã dính líu tới một vụ tai nạn xe cộ vào hồi tháng 4/2005. Nam ca sỹ bị cáo buộc sử dụng đồ uống có cồn trong khi lái xe, sau đó đã đâm phải một người và một chiếc xe và bỏ trốn. Kim đã giải thích với truyền thông bằng một câu nói vô trách nhiệm: "Tôi xin lỗi. Nhưng tôi chỉ uống một chút thôi và không hề lái xe trong tình trạng say xỉn".

6. Shin Jung Hwan: Tôi không cờ bạc

151015-star-shinjunghwan-1e83b

Nam ca sỹ, diễn viên hài Shin Jung Hwan đã dính líu tới scandal cờ bạc tại 
Philippines vào hồi tháng 9/2010. Được biết, Shin đã bỏ bê lịch trình của mình vào ngày hôm đó để đi đánh bạc và bị thua hết tiền cùng hộ chiếu. Khi bị phát hiện, 
nam ca sỹ đã giải thích trước 
giới truyền thông rằng mình phải nhập viện tại đảo Cebu (Philippines) chứ không hề cờ bạc. Sau khi lời nói dối của anh bị bóc mẽ, Shin khiến người hâm mộ tại Hàn Quốc vô cùng tức giận. Ngay sau khi về nước, nam ca sỹ đã bị truy tố không giam giữ vì hành vi đánh bạc này của mình.

7. Park Bom: Tôi không hề biết 
amphetamine là chất cấm


151015-star-parkbom-1e83b

Vào đêm 30/6/2014, thông qua Twitter, một bức ảnh từ trang báo giấy Segye Ilbo đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Qua đó làm dấy lên thông tin về việc thành viên Park Bom của nhóm nữ nổi tiếng 2NE1 gặp rắc rối với hải quan khi vận chuyển một lượng chất amphetamine về Mỹ về Hàn Quốc. Được biết, amphetamine là một loại chất dùng thay thế ma túy đá và bị cấm vận ở Hàn Quốc. Sau một đêm chấn động, chủ tịch công ty YG Yang Hyun Suk đã lên tiếng giải thích về vụ việc vào ngày 1/7/2014, khẳng định rằng Park Bom không hề biết amphetamine là chất cấm và số thuốc đó được chuyển về nước để phục vụ cho việc chữa bệnh an thần. Đứng trước lời giải thích không thỏa đáng từ phía YG, người dân tại Hàn Quốc vô cùng bức xúc và liên tục tẩy chay nữ ca sỹ từ thời gian đó cho đến tận ngày nay.

8. Kim Hyun Joong: Chỉ muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe của em bé và người mẹ

Sáng 22/8/2014, bạn gái cũ của Kim Hyun Joong - Choi - đã đệ đơn kiện lên sở cảnh sát Songpa, tố cáo bạn trai nổi tiếng đã hành hung cô trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7. Thông tin này ngay lập tức đã khiến người hâm mộ bất ngờ, choáng váng. Hình tượng nam thần của Kim Hyun Joong trong mắt người hâm mộ nay đã bị đập tan hoàn toàn bởi scandal chấn động này. Sau một thời gian kiện tụng dai dẳng, không hiểu vì lý do gì nam diễn viên cùng bạn gái lại quay lại với nhau và tiếp tục chia tay nhanh chóng. Tuy nhiên, sự việc vẫn không chỉ nằm lại ở đó.

151015-star-kimhyunjoong-dd8e8

Vào khoảng ngày 21/2 năm nay, người hâm mộ bất ngờ nhận được tin nam diễn viên cùng bạn gái chính thức hòa giải, Choi đang mang thai tuần thứ 10 và dự kiến sẽ lâm bồn vào tháng 9/2015. Trước sự việc này, Kim Hyun Joong đã nhanh chóng dẫn cô Choi đến bệnh viện để tiến hành khám nghiệm. Công chúng phản đối kịch liệt trước hành động của anh, cho rằng Kim Hyun Joong nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của bạn gái mình. Tuy nhiên, phía đại diện của anh chia sẻ với tờ Star News: "Kim Hyun Joong không hề phủ nhận việc cô Choi đang mang thai. Lý do Kim Hyun Joong yêu cầu cô ấy đến bệnh viện chỉ đơn giản là để kiểm tra về tình trạng sức khỏe của em bé và người mẹ".

Lời nói dối của nam diễn viên nhanh chóng được phơi bày ngay sau khi Choi lâm bồn vào mùng 10/9 vừa qua. Chỉ sau đó đúng một tuần, Kim Hyun Joong đã tiến hành xét nghiệm ADN cho đứa cho vừa mới sinh ra của mình - việc mà anh đã kỳ công chuẩn bị khi đang ở trong quân ngũ.