Mỹ nhân Hàn giải thích về "sự cố hớ hênh" trên thảm đỏ

Trang Thùy, Theo 16:36 08/10/2011

Quả là bài học "đắt giá" đối với cô ấy.

Sau sự cố đáng đỏ mặt tại Lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 16, tên của nữ diễn viên Oh In Hye đã trở thành một từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Khán giả và các phương tiện truyền thông không ngớt bàn tàn về chiếc váy gây sốc của cô. Và chủ nhân của chiếc đầm màu cam táo bạo khoe trọn vòng một đã lên tiếng về “sự cố” của mình.



Khi đề cập đến vấn đề "Chiếc váy trở thành một vấn đề nóng trên các phương tiện truyền thông", Oh In Hye cho biết: " Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trên thảm đỏ vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi thấy có phản ứng như vậy. Tất cả bạn bè gọi điện cho tôi, nói tôi đừng buồn vì bị ghét. Mặc dù có những phản ứng tích cực, cũng có một số những lời không được nhã nhặn cho lắm. Tôi đến sự kiện này với hy vọng sẽ gây chú ý trước ống kính, nhưng tôi nghĩ mọi việc diễn ra ngoài sự kiểm soát của tôi. Có một số người chỉ trích tôi thậm tệ, nhưng tôi muốn nói rõ rằng tôi không muốn cố tình gây sự chú ý theo cách này".


Khi được hỏi vì sao chọn một chiếc váy quá hở như vậy, Oh In Hye trả lời: "Không phải mọi người đều mơ được tham dự một liên hoan phim ư? Đây là lần đầu tiên tôi tham dự liên hoan phim, vì vậy tôi không biết cần ăn mặc thế nào. Một chị trong đoàn phim giới thiệu tôi tới một cửa hàng đồ cưới tại Seoul, và tôi đã thuê một chiếc váy từ đó. Thực ra tôi không có nhiều lựa chọn, nên đành chọn chiếc váy đó. Nó cũng không vừa nên tôi đã phải sửa một phần vai và chiều dài. Tôi không có một stylist của mình. Và tôi biết chiếc váy này từng được ca sỹ Baek Ji Young mặc 6 năm trước đây".

Cô tiếp tục: "Tôi không có kinh nghiệm với những sự kiện như thế này nên không biết mức độ ăn mặc hở thế nào là thích hợp. Tôi chỉ mặc chiếc váy đã được thuê, nó đã cũ và cần sửa lại rất nhiều”.


Oh In Hye nói khi kết thúc cuộc phỏng vấn: "Tôi là người có ý thức và dễ bị tổn thương. Khi tôi phát hiện ra mình là người được tìm kiếm trực tuyến nhiều nhất trên mạng, tôi rất lo lắng về ngày mai sẽ ra sao. Cha mẹ tôi cũng biết tôi đang trải qua thời gian khó khăn. Họ nói với tôi không nên phản ứng lại với những lời căm ghét. Hãy vượt qua nó như là một trải nghiệm cuộc sống".

Chắc chắc nữ diễn viên trẻ đã rút ra một bài học đáng giá cho mình về việc cần mặc trang phục thế nào khi xuất hiện trước công chúng.