Mẫu nam "cặp" U50 bức xúc khi bị "ném đá"

GDVN, Theo Trí Thức Trẻ 14:51 15/10/2012

Hoàng Việt chia sẻ cảm giác khó chịu trước một số bài báo.

Nhiều ngày qua, dư luận xôn xao bàn tán chuyện tình của Việt và bạn gái. Điều đó có ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người? 

Chúng tôi yêu nhau đã không có đủ thì giờ để bên nhau thì tại sao lại để những lời xuyên tạc và phê bình không chuẩn đó ảnh hưởng đến tình yêu. Người yêu của tôi là một phụ nữ rất thành đạt nên những chuyện vớ vẩn đó không làm người yêu tôi quan tâm đâu. Sau khi đọc một bài viết khiếm nhã thì cô ấy đã không mất thì giờ đọc thêm bài báo nào khác. Chỉ có tôi là bị cuốn vào và khó chịu trước những lời châm biếm và ném đá của một số bài báo thôi. 

Mẫu nam "cặp" U50 bức xúc khi bị "ném đá"
Hoàng Việt và bạn gái

Nhiều người cho rằng cả 2 đang lợi dụng báo chí nhằm giúp việc làm ăn của mình dễ dàng, thuận lợi hơn? 

Đó là sự đoán mò sai lầm nhất của những người viết thông tin không chuẩn. Định hướng tương lai ngay trước mắt của tôi là ở nước ngoài, còn người yêu tôi không làm ăn gì ở Việt Nam cả. Cô ấy đã về Việt Nam hơn 10 năm nay, đã làm rất nhiều việc thiện và đã giúp đỡ nhiều người có công ăn việc làm. Quý vị có nghĩ là một số báo mạng đang lợi dụng hình ảnh của chúng tôi? Sao có thể gọi là PR khi những bài báo đó viết mang nặng mùi xuyên tạc và châm biếm? 

Vậy xin hỏi, chính xác thì Thúy Hoàng sinh năm bao nhiêu, sinh sống chính ở Mỹ hay VN, và làm nghề gì? 

Sinh năm nào không quan trọng. Điều quan trọng là sắc đẹp vượt thời gian và lòng nhân ái của cô ấy đã khiến tôi và mọi người xung quanh không còn quan tâm đến tuổi tác. Người yêu tôi hiện đang sống ở Mỹ, nhưng hơn nửa thời gian là ở Việt Nam. Cô ấy rất thành công về ngành công nghiệp thời trang. 

Hai người có dự định tiến đến hôn nhân không? 

Ngày 13/13/2013 chúng tôi sẽ mời cả thế giới đến dự đám cưới của chúng tôi nhé (cười). 

Cảm giác của anh và Thúy Hoàng như thế nào khi thông tin Yvonne Thúy Hoàng bán hàng đa cấp gây sự chú ý của dư luận? 

Trong kinh doanh mạng, một người được gọi là bán hàng đa cấp nếu họ tuyển người và cùng đi bán một mặt hàng nào đó. Người yêu tôi chỉ xuất hiện để hỗ trợ tinh thần và giúp cho mọi người có tầm nhìn sáng suốt hơn, có thể thành công và thay đổi cuộc đời họ. 

Những thông tin thiếu sót và không chuẩn của một số tờ báo, tuy có làm người yêu tôi thấy buồn và thất vọng, nhưng rồi cô ấy đã gạt bỏ tất cả để nó không còn là vấn đề gì quan trọng. Riêng tôi vẫn còn khó chịu khi đọc những dòng khiếm nhã của các bài báo đó. Một lần nữa, người yêu tôi lại cười nhẹ nhàng và nói: “Gãi đi, khi độc hết thì ngứa cũng không còn”. 

Mẫu nam "cặp" U50 bức xúc khi bị "ném đá"

Việt đang ấp ủ gì cho sự nghiệp của mình? 

Tôi thực sự có ước mơ được tham dự một vài cuộc thi quốc tế, nhưng sau khi tìm hiểu vài cuộc thi vừa qua như Mr Asia, tôi đã không còn thấy đó là điều mơ ước nữa. Hiện nay, hướng đi gần nhất của tôi là trình diễn trong một vài chương trình biểu diễn thời trang của nước ngoài. Và để chuẩn hơn khi qua đó, tôi hiện đang trau dồi thêm khả năng tiếng Anh. Dĩ nhiên đây là những hướng đi mà người yêu tôi đang để tâm sắp xếp. 

Cảm ơn anh nhiều!