Idol Hàn và những bài học về cách cư xử

Cách Cách, Theo 00:06 23/01/2013

Cư dân mạng Hàn luôn soi rất kĩ cách xử sự của những người nổi tiếng.

Idol Hàn bị "ném đá" vì vô lễ với tiền bối

Chỉ trong một tuần nay, báo chí Hàn và cộng đồng fan đã liên tục đưa tin về thái độ của các nghệ sỹ trẻ Hàn Quốc với đàn anh, đàn chị trong nghề.
 
Idol Hàn và những bài học về cách cư xử 1

Kwanghee là thành viên của ZE:A, mới tham gia trong show truyền hình đình đám của Hàn Running Man. Kwanghee đã nói: "Tôi ghét Haha Gary!" mà không dùng kính ngữ, dù HahaGary hơn anh khá nhiều tuổi. Khi tập phim này lên sóng, Kwanghee đã nhận không ít lời chỉ trích vì thái độ vô lễ với đàn anh.
 
Idol Hàn và những bài học về cách cư xử 2
Idol Hàn và những bài học về cách cư xử 3
Soyeon và đoạn chat gây chú ý vì bị tố... đụng chạm Eun Hye
 
Câu chuyện này chẳng thấm là bao so với vụ ì xèo trên Kakao Talk Story của 3 nghệ sỹ Soyeon (T-ara), Sua và Yoon Ee Na. Buổi nói chuyện trên mạng này có nội dung chê bai một nghệ sỹ A nào đó có biệt hiệu Stitch là già nua, và có thể “chẳng bao giờ đánh răng”. Với suy đoán Stitch là biệt danh của Yoon Eun Hye, cộng đồng fan của các nghệ sỹ này đã nổ ra một cuộc tranh luận lớn.

Soyeon dù có vẻ đưa ra ít ý kiến nhất trong cuộc trò chuyện này nhưng lại là người phải đối diện với nhiều chỉ trích từ dư luận nhất. Đại diện của T-ara đã lên tiếng ngay sau đó, khẳng định cả 3 không nói về nghệ sỹ nào cả. Stitch chỉ đơn giản là một người quen của họ mà thôi. Tuy nhiên, lời giải thích của đơn vị quản lý không thể khiến các fan cảm thấy hài lòng.

Cách đây ít ngày, các cô gái SNSD đã phải thốt lên rằng họ thật sự buồn lòng khi thấy các nghệ sỹ “hậu bối” làm lơ không chào hỏi lúc gặp mình trong hậu trường.“Thường thì bạn sẽ phải tặng cho các nghệ sỹ đàn anh, đàn chị đĩa album của mình khi ra mắt. Nhưng chúng tôi cảm thấy buồn vì số đĩa mình nhận được ít hơn rất nhiều so với số đã cho đi. Chỉ hy vọng các bạn hậu bối không vì chúng tôi có đông thành viên mà ngại chào hỏi. Chúng tôi quả thật rất buồn”, thành viên của nhóm SNSD nói.

Mất lòng vì thái độ cư xử kém

Câu chuyện về thái độ tiêu cực của các nghệ sỹ trẻ Hàn Quốc không phải bây giờ mới bùng lên. Trước đó, rất nhiều thần tượng đã từng bị mất điểm nghiêm trọng vì cách cư xử của mình.

KrystalSulli (F(x)) từng bị một nhân viên trong đoàn hậu kỳ “tố cáo” là có thái độ làm việc chảnh chọe

Idol Hàn và những bài học về cách cư xử 4

Riêng Krystal có lần còn bị "ném đá" ở một chương trình khi vô tư ngồi vắt chân và sử dụng điện thoại, trong lúc tất cả các khách mời đang chú tâm vào lời nói của MC. Trong một show khác, Krystal cau có thẳng thắn chê bai bạn nhảy hơn tuổi của mình là chẳng biết vũ đạo nào ra hồn. Còn khi tham gia Running Man, cô nàng lại bị cư dân mạng soi ánh nhìn không mấy thiện cảm đối với "mắt cười" của KARA - Seung Yeon

Thành viên f(x) có vẻ là một trong số các idol Hàn thường xuyên bị cư dân mạng "chăm sóc". Họ soi rất kĩ từng chi tiết nhỏ nhặt chỉ vì những lần cư xử thiếu thận trọng của Krystal.

Idol Hàn và những bài học về cách cư xử 5
Krystal và thái độ chảnh khi xuất hiện trong show

Idol Hàn và những bài học về cách cư xử 6
Krystal chê bai đàn anh
 
Khi mới khởi nghiệp, SNSD cũng liên tục bị ném đá vì lời nói thiếu suy nghĩ, “đụng chạm” đến các tiền bối. Các cô từng bị tẩy chay khi so sánh nhóm nhạc đàn anh Shinhwa với rác rưởi trong một show truyền hình. Tiffany từng nói SNSD không phải là một nhóm giống Suju như mọi người vẫn nghĩ, và rằng họ là “một nhóm chứ không bị chia tách thành nhiều nhóm như Super Junior. Điều này khiến Lee TeukHee Chul khá buồn lòng. Big Bang, DBSK hay Tablo đều từng bị SNSD “nói đùa” quá trớn.
 
Idol Hàn và những bài học về cách cư xử 7
Taeyeon

Thành viên Taeyeon còn bị coi là kẻ phân biệt chủng tộc khi nói về nghệ sỹ nổi tiếng Alicia Keys trong chương trình radio. Cô đã thản nhiên nhận xét về vẻ đẹp của Alicia Keys như sau: "Đối với người da đen thì cô ấy xinh". Sau đó, cô còn tỏ thái độ khó chịu khi nghe ca khúc của một ca sỹ da màu.
 
Các cô gái T-ara thậm chí còn rơi vào “xích mích nội bộ” khi để lộ ra những scandal liên quan đến việc tẩy chay và có thái độ khó chịu với Hwayoung. Sự việc này đã gây xôn xao cộng đồng âm nhạc trong một thời gian dài.

Hậu quả của sự thiếu chín chắn và những “cơn sóng thần” của fan

Thông thường, sau những sự cố vô tình phát ngôn hay cư xử của các nghệ sỹ, công ty quản lý sẽ lập tức ra mặt. Họ đưa ra thông cáo phản hồi, giải thích và chưa bao giờ quên gửi lời xin lỗi vì sự hiểu lầm. Các nghệ sỹ cũng vội vàng khẳng định họ hoàn toàn không có thái độ xấu và sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng những tuyên bố này chưa bao giờ là đủ, cộng đồng fan của các nhóm nhạc Hàn hùng hậu luôn có nhiều ý kiến trái chiều. 

Khi SNSD gây ra sự cố “vạ miệng”, các fan của nhóm nhạc nữ danh tiếng khẳng định việc cho rằng SNSD bất kính với đàn anh chủ yếu đều bắt nguồn từ tính “giải trí” trong các show thực tế, và fan của các nhóm khác đang tự thổi phồng mọi chuyện... Trong khi đó, cư dân mạng thì lên tiếng phản đối. Họ chỉ trích SNSD là những cô gái “thẩm mỹ và vô học”. 

Chỉ sau một thời gian ngắn “lỡ lời”, SNSD đã có lượng “anti” hùng hậu nhất nhì Kpop. Cho đến nay, dù đang là nhóm nhạc nữ hàng đầu thì những sai lầm trước kia vẫn khiến S9 phải đối mặt với đông đảo antifan - những người không bao giờ quên quá khứ!
 
Idol Hàn và những bài học về cách cư xử 8
SNSD rất hay mắc lỗi về lời nói

Vụ việc gần đây của Soyeon (T-ara) cũng đang bị lôi ra “đào bới”. Fan của Yoon Eun Hye cho rằng Soyeon còn quá trẻ mà đã không biết trên dưới, khó có thể tồn tại được ở Kpop. Những người ủng hộ T-ara quay qua chỉ trích fan Yoon Eun Hye quá nóng vội và tự tưởng tượng quá nhiều. Một số fan T-ara cho rằng Soyeon không hề nói đến Yoon Eun Hye, nhưng các fan nhà Yoon lại tự nhận đó là thần tượng của mình, cũng có nghĩa gián tiếp thừa nhận Eun Hye “già cỗi”! 

Soyeon không phải là người đưa ra nhiều nhận xét nhất trong cuộc hội thoại, nhưng lại bị dư luận "chĩa mũi dùi". Nguyên nhân một phần có lẽ cũng bởi vụ việc của Hwayoung trước đây vẫn còn "ghim" trong lòng các antifan. T-ara sẽ tiếp tục phải đối diện với làn sóng anti vì những lỗi ứng xử. Đây chắc chắn sẽ là một bài học đáng nhớ nữa trong sự nghiệp của các cô gái trẻ.

Idol Hàn và những bài học về cách cư xử 9
T-ara
Tạm kết

Các nhóm nhạc thần tượng Hàn dù là nghệ sỹ nổi tiếng nhưng vẫn còn quá trẻ. Sự non nớt, thiếu kinh nghiệm về cách ứng xử sẽ phải mất một thời gian nhất định để khắc phục. Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nếu câu chuyện chỉ dừng ở việc để thời gian đánh giá "khả năng học hỏi và cố gắng" của họ.

Tuy nhiên, chỉ một lời nói vô tình hay hành động, thái độ thiếu chín chắn cũng có thể là nguyên nhân nổ ra những trận “sóng thần” lớn trên các diễn đàn mạng. Người hâm mộ ra sức bênh vực thần tượng, dẫn đến những cuộc chiến chẳng bao giờ có hồi kết giữa các cộng đồng fan với nhau.

Chuyện bé xé ra to, các nghệ sỹ mắc lỗi đã phải nhận những bài học đáng nhớ. Có thể cách đánh giá của cư dân mạng còn hơi thiếu bao dung, nhưng chính các nghệ sỹ trẻ cũng cần tập sao cho khéo léo hơn trong cách hành xử, để không khiến người hâm mộ của mình thất vọng.