Hơn 200 người dân Hồi giáo biểu tình phản đối Miss World 2013

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 13:35 04/09/2013

Hơn 200 người Hồi giáo ở Indonesia đã tổ chức biểu tình vào ngày hôm qua để phản đối Miss World 2013 sắp diễn ra tại đây.

Ngày hôm qua (3/9), hơn 200 người Hồi giáo Indonesia đã biểu tình bên ngoài MBC Tower, nơi đặt trụ sở của ban tổ chức cuộc thi Miss World 2013 (Hoa hậu Thế giới). Cuộc biểu tình do Hội đồng Hồi giáo tổ chức nhằm phản đối việc tổ chức Hoa hậu Thế giới 2013 tại quốc gia có đông dân Hồi giáo này. Hơn 300 cảnh sát đã có mặt bên ngoài để đảm bảo an ninh.
 
Hơn 200 người dân Hồi giáo biểu tình phản đối Miss World 2013 1
 
Hơn 200 người dân Hồi giáo biểu tình phản đối Miss World 2013 2

Những biểu ngữ, băng rôn in chữ: “Phản đối Miss World phơi bày thân thể phụ nữ”, “Hãy hủy bỏ Miss World”, trong số đó còn có tấm ảnh Hoa hậu Thế giới 2012 – Vu Văn Hà bị gạch bỏ. Đại diện của nhóm biểu tình nói: “Đây là cuộc thi vi phạm giáo điều của người Hồi giáo. Phụ nữ phải kín đáo chứ không phải phô thân thể như thế. Chính quyền nên hủy bỏ cuộc thi này ở đất nước chúng ta”.
 
Hơn 200 người dân Hồi giáo biểu tình phản đối Miss World 2013 3
 
Hơn 200 người dân Hồi giáo biểu tình phản đối Miss World 2013 4

Tuần trước, Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo của Indonesia cũng đã lên tiếng cho rằng Miss World nên bị hủy bỏ. Nếu không, thậm chí sẽ có nhiều cuộc biểu tình hơn nữa cho đến ngày diễn ra chung kết vào ngày 28/9 tại Jakarta. Quan chức này cho hay ở một quốc gia Hồi giáo việc phụ nữ phải mặc kín đáo là bắt buộc. Mặc dù ban tổ chức đã thay thế phần bikini bằng phần trang phục truyền thống của Indonesia nhưng với những người theo đạo Hồi, điều đó là chưa đủ.

Đại diện của ban tổ chức hai địa phương Bali và Jakarta đều cho rằng cuộc thi không thể bị hủy bỏ vì: “Indonesia không phải quốc gia Hồi giáo và Miss World không phải trò giải trí mà là một nét văn hóa”.