Bí kíp săn ảnh hẹn hò thần tượng Hàn của Dispatch và Sports Seoul

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 13:18 21/06/2014

Trong một bài phỏng vấn về cách 2 trang paparazzi nổi tiếng nhất Hàn Quốc "săn lùng" những scandal của thần tượng Hàn khiến độc giả không khỏi nể phục.

Hàng loạt những tên tuổi đình đám của làng giải trí xứ Hàn đã bị công khai những bức ảnh hẹn hò, sau khi họ bị lọt vào tầm ngắm của 2 trang Dispatch và Sports Seoul như Bi - Kim Tae Hee, Won Bin - Lee Na Young, Lee Byun Hun - Lee Min Jung, Lee Seung Gi - Yoona (SNSD), Nichkhun(2PM) - Tiffany (SNSD0… hay mới đây nhất là Baekhyun (EXO) và Taeyeon (SNSD). 
 
Bí kíp săn ảnh hẹn hò thần tượng Hàn của Dispatch và Sports Seoul  1
Những cặp đôi đình đám xứ Hàn bị công khai ảnh hẹn hò
 
Cách đây không lâu, Korea Times đã tiến hành phỏng vấn với các phóng viên và paparazzi của hai trang paparazzi nổi tiếng DispatchSports Seoul. Thông qua đó, công chúng đã có được những cái nhìn rõ nét về nguyên tắc làm việc, để có thể phát hiện được những cặp sao nổi tiếng đang bí mật hẹn hò.
 
Các anh lấy tin tức từ đâu và độ tin cậy từ những thông tin đó?
 
Chúng tôi luôn bắt đầu tìm hiểu chuyện hẹn hò của sao từ những lời đồn đại mà chúng tôi nghe được. Có nhiều nguồn để chúng tôi lấy tin, nhưng thường thì chúng tôi tập trung vào 2 nguồn chính.
 
Đầu tiên là nguồn đến từ những người quản lý, stylist, tài xế, bạn bè, đồng nghiệp của những người nghệ sĩ đó. Những người đó không bán tin tức cho chúng tôi, mà chúng tôi nghe được họ nói chuyện với nhau ở những nơi họ hay lui tới như thẩm mỹ viện… Phải mất nhiều công sức lắm chúng tôi mới thu thập được những thông tin theo kiểu dạng này, nhưng độ tin cậy thường luôn ở mức 100%.
 
Nguồn thứ 2, chúng tôi thu thập thông tin từ những người hâm mộ của những ngôi sao. Vì họ luôn theo sát thần tượng của mình và nắm rõ lịch trình của họ. Tuy nhiên, những nguồn tin kiểu này có độ chính xác không cao, thường chỉ 5%.
 
Các anh mất bao nhiêu thời gian để có được những bức ảnh hẹn hò?
 
Thường thì chúng tôi phải theo dõi những ngôi sao trong khoảng từ 1 đến 2 tháng.
 
Chúng tôi thường “ra tay” vào ban đêm, vì họ thường chỉ dám hẹn hò vào khoảng thời gian đó. Họ thường tới nhà riêng hay sông Hàn. Rất khó có thể chụp được ảnh của họ bởi vì họ luôn ngồi trong xe ô tô. Thêm vào đó, chúng tôi cũng có một số qui tắc trong nghề.
 
Bí kíp săn ảnh hẹn hò thần tượng Hàn của Dispatch và Sports Seoul  2
Những cặp đôi từng là nạn nhân của Sports Seoul

Quy tắc trong nghề? Chúng là gì vậy?
 
Đó là chúng tôi chỉ công khai ảnh của họ trên báo khi đã thấy tận mắt họ nắm tay, ôm nhau, có những hành động thân mật ít nhất 4 lần. Vì sẽ không nói lên được gì nếu như chúng tôi bắt gặp họ mới chỉ một lần đi chơi vào ban đêm. Khi đó mà giật tít thì sẽ trở thành trò cười ngay.
 
Chúng tôi không đăng những bức hình phản cảm. Chúng tôi cũng không đăng báo những bức hình họ hôn nhau. Chúng tôi chỉ dùng chúng như là bằng chứng mà thôi.
 
Chúng tôi cũng không đăng những tin tức liên quan tới những tân binh, vì chúng tôi không muốn hủy hoại tương lai của họ. Trong nhiều tình huống, chúng tôi cũng phải suy nghĩ liệu có nên đăng những bức hình hẹn hò vào thời gian đó hay không.
 
Như trường hợp của Yoona và Lee Seung Gi chẳng hạn. Chúng tôi lựa chọn đăng hình họ vào ngày 01/1, vì chúng tôi biết rằng họ đang rất được hâm mộ. Và chúng tôi đã đúng khi thông tin đó đã là tạo ra một cú sốc lớn.
 
Bí kíp săn ảnh hẹn hò thần tượng Hàn của Dispatch và Sports Seoul  3
Việc thông tin hẹn hò của Yoona và Lee Seung Gi được tung ra hôm 1/1 là một hành động nằm trong kế hoạch thu hút tối đa độc giả
 
Các anh có đề cập trước với những ngôi sao không, hay là đăng tin một cách bất ngờ?
 
Có chứ, trước 1 đến 2 ngày. Nhiều ngôi sao còn hỏi chúng tôi có thể đăng thông tin hẹn hò của họ lên với những tấm hình đẹp nhất mà chúng tôi có hay không. Tuy nhiên có nhiều sao ban đầu không thừa nhận việc hẹn hò, nhưng sau khi chúng tôi gửi cho họ một đống hình, thì họ cũng đã thừa nhận.
 
Bám đuôi họ như vậy, các anh có nghĩ là mình đã xâm phạm đời tư của những ngôi sao đó hay không?
 
Những người đó là người của công chúng mà, nên những chuyện như thế này là không thể tránh khỏi. Chúng tôi từ bỏ theo dõi họ ngay sau khi đăng tin hẹn hò. Chúng tôi không nghĩ rằng mình đang vi phạm đời sống riêng tư của các ngôi sao, mà đó là chúng tôi cho mọi người thấy được cuộc sống chân thực của họ. Đó cũng chính là điều mà khán giả muốn thấy, cho nên chúng tôi chỉ đóng vai trò là những người cung cấp cho họ.
 
Chúng tôi chỉ nói sự thật với những bức hình chứng minh cho những gì mà chúng tôi nói, chúng tôi luôn nói không với những nguồn tin không đáng tin cậy. Còn nhớ trường hợp của Lee Seung Gi. Người của chúng tôi đã từng có ý định bỏ cuộc vì những hành vi ứng xử đẹp mắt, không để lộ bất kì điểm xấu nào của anh ấy.
 
Câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi muốn hỏi, các anh thường tập trung vào những ai?
 
Có vô vàn nghệ sĩ nhưng những người mà chúng tôi theo dõi phải thu hút sự quan tâm của độc giả. Thông thường là những diễn viên nổi tiếng, các thành viên của các nhóm nhạc thần tượng danh tiếng. Rồi cả những nghệ sĩ đến từ những show có tiếng trên truyền hình nữa.
 
Mới đây, trang Dispatch cũng đã công bố với dư luận những tiết lộ thú vị xung quanh câu chuyện hẹn hò của Taeyeon (SNSD) và Baekhyun (EXO). Liên hệ với cuộc phỏng vấn bên trên của Korea Times, chúng ta có thể có những cái nhìn rõ nét hơn về con đường “khai quật” những bức ảnh hẹn hò của sao từ Dispatch.
 
Trong trường hợp của Taeyon và Baekhyun, Dispatch đã dựa chủ yếu vào việc khai thác những thông tin từ những fan hâm mộ của 2 nhóm SNSD và EXO và những người đồng nghiệp cùng công ty quản lý. Nhiều fan hâm mộ đã không ngần ngại biểu lộ thái độ nghi ngờ của mình trước những hành động cư xử khác thường của hai thành viên từ 2 nhóm nhạc đình đám. Đã có nhiều biểu hiện “động chạm” cơ thể thân thiết giữa Baekhyun và Taeyeon được fan ghi nhận, chẳng hạn như lần Taeyeon vỗ nhẹ vào sau lưng của Baekhyun hồi "Incheon Hallyu Concert 2013". Còn về phía những người đồng nghiệp cùng công ty quản lý, Dispatch đã thu thập được thông tin về việc Taeyeon thỉnh thoảng xuất hiện cổ vũ cho Baekhyun những lúc anh phải tập luyện tới đêm muộn.
 
Bí kíp săn ảnh hẹn hò thần tượng Hàn của Dispatch và Sports Seoul  4
Những hình ảnh như thế này của hai người đã gây lên sự chú ý dành cho Dispatch
 
Giống như trong bài phỏng vấn của Korea Times, vụ việc hẹn hò của Taeyeon và Baekhyun cũng làm tiêu tốn của Dispatch tầm hơn 1 tháng để có được những bức hình hẹn hò hoàn chỉnh của cặp đôi này. Dispatch tiết lộ lần đầu tiên họ bắt gặp cặp đôi này hẹn hò là vào khoảng tháng 5. Thời gian lúc đó tầm khoảng 2 giờ sáng. Hai người thường ngồi ở trong xe hơi của Taeyeon. Khi cả hai không có lịch trình, họ có những chuyến dạo chơi ngắn tới vùng ngoại ô của Seoul.
 
Bí kíp săn ảnh hẹn hò thần tượng Hàn của Dispatch và Sports Seoul  5
Hai người thường hẹn hò trong xe ô tô của Taeyeon