Bật mí nickname ngộ nghĩnh của sao Hàn

Trang thùy, Theo 00:01 05/05/2011

Có những cách đặt nickname độc đáo cực đấy nhé.

Cho dù là dấu hiệu của mối liên kết giữa fan và thần tượng hay chỉ là trò đùa vui, nhưng từ lâu nickname của thần tượng đã tồn tại trong thế giới Kpop. Hiện nay, nickname của thần tượng ngày càng được chú ý và người hâm mộ bắt đầu gọi họ bằng nickname chứ không gọi tên thật của họ.nữa . Tờ Sports Seoul đã liệt kê một danh sách các nickname mà người hâm mộ thần tượng đã gọi họ.

Những nickname đơn giản nhưng ngộ nghĩnh

Key - giọng ca chính của SHINee - đã được cư dân mạng đặt cho nickname "Keymera", tên này xuất phát từ "Camera" (máy quay). Người hâm mộ có thể bất ngờ khi biết rằng thực ra "Keymera" là nickname của Kim Honghee, một ca sĩ người Tây Ban Nha gốc Hàn, người đi tiên phong trong việc kết hợp nhạc pop và opera. Nhưng hiện tại, có vẻ như Key đã trở thành chủ sở hữu của biệt danh này. Key đã được đặt nickname này vì khả năng phát hiện ra máy quay cho dù bất cứ nơi đâu. Thậm chí khi ghi hình ngoài trời, Key cũng không bao giờ quên nhìn thẳng vào máy quay và thế là anh ấy được phần thưởng là nickname "Keymera".




Dù bị chụp trộm Key vẫn nhìn vào ống kính

Rapper khốc liệt của BEAST, Yong Jun Hyung, nhận được nickname "Fatty Tongue" (lưỡi dày) do cách phát âm đôi khi không chính xác của anh. Người hâm mộ đã tiết lộ lý do đằng sau nickname này: "Khi anh ấy nói tên thật của mình, anh ấy phát âm không ra chữ Yong Jun Hyung mà thành Yong Ju Myeom, do đó Jun Hyung có nickname kỳ lạ này.”





Jun Jin của nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa đã có khá nhiều nickname từ tên thật của mình là Park Choongjae. Không những người hâm mộ mà bạn bè thời thơ ấu của Jun Jin đều tặng cho anh những nickname khác nhau. Ba nickname Jun Jin được tặng là "Sal Choongjae (thuốc trừ sâu)", "Gu Choongjae (wormicide – một thứ thuốc dùng trong thú y)" và "Bo Choongjae (vitamin bổ sung)", đó là cách chơi chữ với tên thật của anh.




Jun Jin bị gọi là thuốc trừ sâu

Những nickname xuất phát từ khả năng và tính cách


Những thành viên trẻ nhất Super JuniorKyuhyun (23 tuổi), Ryeowook (24 tuổi) và Kibum (24 tuổi) đã được đặt nickname tập thể là "Maknaes who aren't Maknaes" (những em út chẳng phải là em út). Ngoài ra, nickname gây chú ý nhất là "Maknae On Top", một nickname nhại tên bài hát Girls On Top của BoA. Thông thường các nhóm nhạc nam Hàn Quốc có một hệ thống xếp hạng dựa trên tuổi tác, nhưng với Super Junior thì không như vậy, thành viên trẻ tuổi nhất vẫn có tiếng nói rất trọng lượng khi phát biểu quan điểm của mình.


Kyuhyun


Kim Kibum


Ryeowook

Junsu của JYJ kiếm được nickname "Dolphin" (Cá heo) khi giọng hát của anh bị phát hiện có sự tương đồng kỳ lạ với tiếng kêu của loài cá heo. Nickname này được đặt dựa trên thực tế khả năng thanh nhạc của Junsu và tiếng kêu của loài cá heo cùng có tần số quá cao đối với tai người nghe. Junsu có thể dễ dàng hát được những nốt rất cao do giọng hát của anh có âm vực rộng. Gần đây, Junsu đã được xếp hạng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng có giọng hát xuất sắc nhất, và người hâm mộ của anh không hề ngạc nhiên, họ bày tỏ: "Tất nhiên đó là Junsu của chúng tôi cơ mà."





Nam diễn viên Uhm Taewoong có nickname "Uhm Force" (Uhm quyền lực), bắt nguồn từ bộ phim Star Wars. Trước khi xuất hiện lần đầu trong chương trình truyền hình thực tế "1 Night 2 Days" của KBS, Uhm Taewoong là một diễn viên nổi danh trong nhiều bộ phim truyền hình hành động như ResurrectionThe Devil. Sự thu hút của anh đã dẫn đến lý do người hâm mộ đặt cho anh nickname này, vì: "Diễn xuất của Uhm Taewoong rất quyền lực."





Những nickname căn cứ vào nét mặt và hình dáng bên ngoài.

Giọng ca chính đầy nội lực của BEAST, Yang Yoseob, được người hâm mộ yêu thích vì hình tượng dễ thương của mình. Anh có được nickname "Thomas" do tính cách dễ thương và khuôn mặt giống với nhân vật chính của chương trình của trẻ em Thomas the Tank Engine. Người hâm mộ nói: "Khi Yoseob cười, đôi má của cậu ấy cũng giống như Thomas."





Park Yoochun của JYJ có nickname khó chịu nhưng vui nhộn "Seaweed Monster" (Quái vật rong biển) sau khi kiểu tóc của anh trong MV ca khúc Ayy Girl của JYJ trở thành một chủ đề nóng. Mái tóc dài và lượn sóng của Yoochun đã làm cho nhiều fan bình luận "Trông giống như là rong biển vậy". Khi Yoochun cắt mái tóc dài của mình và quay trở lại kiểu tóc cắt ngắn trẻ trung, phản ứng của fan lớn đến mức cụm từ "Park Yoochun Haircut" (Park Yoochun cắt tóc) đã trở thành một cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên nhiều cổng thông tin trực tuyến khác nhau.


Yoochun trong MV ca khúc Ayy Girl...


...và Yoochun tóc ngắn hiện nay

Taecyeon của 2PM đã được gán với nickname "Rich Teeth" (Răng tốt) vì răng anh rất to và thẳng mặc dù Taecyeon có khuôn mặt nhỏ. Khi anh cười to, hàm răng hoàn hảo của Taecyeon trở thành trung tâm của sự chú ý. Fan hâm mộ nói: "Taecyeon đâu có nhiều răng hơn một người bình thường nhỉ" và họ tặng cho anh ấy nickname "Rich Teeth".




Trông Taecyeon đâu có nhiều răng hơn người bình thường nhỉ