Angelina Jolie đã phẫu thuật cắt buồng trứng và ống dẫn trứng

Tee, Theo Trí Thức Trẻ 13:11 24/03/2015

Angelina Jolie vừa chia sẻ về chuyện cô đã phẫu thuật cắt buồng trứng và ống dẫn trứng.

Angelina Jolie đã trải qua một ca phẫu thuật cắt buồng trứng và ống dẫn trứng vào tuần trước. Nữ diễn viên vừa tiết lộ tin tức này trong tờ The New York Times. Cô cho biết mình hiện đã ở giai đoạn mãn kinh sau ca phẫu thuật. Cô ghi: "Tôi sẽ không thể sinh thêm con, và tôi nghĩ mình sẽ có một số thay đổi về thể chất". Angelina đã quyết định thực hiện phẫu thuật, sau khi bác sĩ gọi cho cô báo rằng kết quả xét nghiệm máu của cô cho thấy dấu hiệu tiền ung thư.


Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi đã trải qua chuyện mà tôi nghĩ hàng nghìn phụ nữ khác cũng cảm nhận. Tôi tự nhủ bản thân hãy bình tĩnh, hãy mạnh mẽ, và không cớ gì lại nghĩ rằng tôi sẽ không thể sống để thấy các con tôi lớn lên và được thấy các cháu của tôi.

Tôi gọi cho chồng tôi đang ở Pháp, anh ấy lập tức lên máy bay chỉ trong vài giờ sau. Điều tuyệt vời về những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống là khi bạn cảm thấy mọi thứ thật rõ ràng. Bạn biết mình sống vì điều gì và điều gì mới thực sự quan trọng. Nó có ý nghĩa đặc biệt và mang lại cảm giác yên bình.

Cùng ngày, tôi đến gặp bác sĩ phẫu thuật, bà ấy cũng là người đã chữa trị cho mẹ tôi. Lần cuối tôi gặp bà ấy là ngày mẹ tôi qua đời, bà ấy đã rơi nước mắt khi thấy tôi và nói: "Cháu trông giống hệt mẹ". Tôi cũng không giữ nổi bình tĩnh. Nhưng sau đó chúng tôi mỉm cười với nhau và nhất trí là chúng tôi có mặt ở đó để giải quyết bất cứ vấn đề nào, chúng tôi nói với nhau: "Hãy bắt đầu thôi"".

Gia đình Jolie-Pitt hạnh phúc trong ngày cưới

Sau khi siêu âm, Angelina biết được cô vẫn có khả năng bị ung thư giai đoạn đầu. Nữ diễn viên đã quyết định phẫu thuật cắt buồng trứng và ống dẫn trứng bởi trong gia đình cô từng có đến 3 người phụ nữ qua đời vì ung thư. Nữ minh tinh cho biết: "Bác sĩ của tôi cho biết tôi nên phẫu thuật ngừa bệnh 10 năm trước độ tuổi mà một người thân của tôi bị ung thư tấn công. Mẹ tôi được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng khi bà ấy 49 tuổi. Tôi hiện giờ đã 39".

Angelina giữ lại tử cung vì gia đình cô không có ai bị ung thư ở cơ quan này. Mặc dù vậy, cô cho biết mình đang bổ sung hormone để ngăn ngừa ung thư tử cung. "Tôi không thể loại bỏ tất cả rủi ro, và sự thật là tôi vẫn có khả năng bị ung thư. Tôi sẽ tìm những cách tự nhiên để tăng cường hệ miễn dịch... Tôi biết con tôi sẽ không bao giờ phải nói: "Mẹ tôi chết vì ung thư"".


Trước đây, Angelina cũng từng phẫu thuật cắt ngực để ngừa ung thư, cô tiết lộ điều này trong tháng 5/2013. Angelina cho biết cô ra quyết định này sau khi phát hiện mình có 87% nguy cơ mắc ung thư vú và 50% khả năng mắc ung thư buồng trứng. Cô chia sẻ: "Tôi đã mất mẹ, bà và dì của mình vì ung thư".

Nguồn: Pop