Angelina Jolie: "Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ ngực"

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 15:09 14/05/2013

Angelina Jolie đã quyết định cắt bỏ vùng ngực của mình sau khi bác sỹ chẩn đoán cô đối diện với nguy cơ bị ung thư vú.

Siêu sao 37 tuổi Hollywood - Angelina Jolie đã gây sốc khi tâm sự trên New York Times rằng cô vừa trải qua hai ca phẫu thuật cắt bỏ ngực và phải tái tạo bằng mô cấy.
 
Angelina Jolie: "Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ ngực" 1

Angelina Jolie chia sẻ áp lực từ sự ra đi quá sớm của mẹ vào năm bà 56 tuổi chỉ vì căn bệnh ung thư vú đã khiến cô luôn lo sợ. Và kết quả chẩn đoán gen gần đây cho thấy, cô có nguy cơ đến 87% mắc bệnh ung thư vú và 50% khả năng mắc bệnh ung thư buồng trứng. Kết luận này khiến Angelina đưa ra quyết định với chính mình: cắt bỏ hoàn toàn vùng mô ngực và thay thế bằng mô cấy để tái tạo vòng một.

Cô nói: “Khi tôi biết rằng tôi đang đối diện với nguy cơ nào, tôi đã quyết định giảm thiểu rủi ro cho bản thân nhiều nhất có thể. Tôi đã quyết định làm phẫu thuật cắt bỏ ngực. Tôi bắt đầu từ ngực trước bởi nguy cơ ung thư vú của tôi cao hơn ung thư buồng trứng. Brad Pitt đã luôn ở bên tôi trong ba tháng tôi điều trị vừa rồi để cắt bỏ mô ngực của mình, rồi sau đó thay thế bằng mô cấy. Quá trình phẫu thuật đã thành công vào ngày 27/4 vừa rồi”.
 
Angelina Jolie: "Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ ngực" 2

Ban đầu tôi không định chia sẻ nhưng giờ đây tôi nghĩ tôi cần nói. Tôi viết những dòng này để những phụ nữ khác trên thế giới hiểu rằng, những quyết định quan trọng không bao giờ là dễ dàng. Nhưng tôi hạnh phúc với những gì tôi làm. Nguy cơ mắc bệnh ung thư vú của tôi sẽ giảm từ 87% xuống dưới 5%. Tôi có thể nói với các con tôi rằng, các con không cần lo sợ sẽ mất mẹ vì bệnh ung thư. Chúng có thể nhìn thấy vết sẹo trên người tôi và điều đó không quan trọng. Quan trọng, mẹ luôn ở bên cạnh các con”.
 
Angelina Jolie: "Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ ngực" 3

Angelina tâm sự sau ca phẫu thuật ngực cô sẽ tiến hành cắt bỏ buồng trứng vào thời gian tới để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng.