Loạt trận cuối bảng D: Godin, thẻ đỏ và... Suarez

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 02:43 25/06/2014

Một hiệp 2 siêu kịch tính tại Arena Das Dunas trong đó điểm nhấn chính là bàn thắng của Godin, chiếc thẻ đỏ của Marchisio và pha "cẩu xực" của Luis Suarez.

Với mục tiêu giành 1 trận hòa là đủ để đi tiếp, hàng thủ Italia đã chơi rất tập trung khiến Uruguay bất lực trong suốt hiệp 1.

Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà trọng tài Marco Rodriguez dành cho Marchisio đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Marchisio rời sân khiến lối chơi của Italia bị phá sản hoàn toàn.

Hậu quả là đến phút thứ 81, lưới của Buffon đã rung lên sau cú đánh đầu của trung vệ Diego Godin.

Bàn thắng của đội trưởng Uruguay đã mang về chiếc vé đi tiếp cho đội bóng Nam Mỹ.

Các khán giả của Uruguay như "phát điên" trên khán đài với bàn thắng của Godin.

Tuy nhiên hiệp 2 của trận đấu này còn có 1 tình huống đáng chú ý khác đó chính là màn "cẩu xực" của Suarez đối với Chiellini.

Sau Ivanovic của Chelsea, Chiellini là nạn nhân mới nhất của Suarez.

Tiền đạo của Uruguay cũng khá ê ẩm hàm răng sau hành động xấu xí này. Tuy nhiên không có 1 thẻ phạt nào cho anh bởi tình huống diễn ra quá nhanh và trọng tài không nhìn thấy.

Các cầu thủ Italia gần như nổi điên với vị Vua sân cỏ sau những quyết định của ông suốt trận đấu.

Nhưng sau cùng, mọi thứ cũng đã an bài và Italia buộc phải dừng chân sau lượt trận cuối cùng này.

Trong khi đó, tại Estadio Mineirao, đội bóng mà Italia từng đánh bại ở loạt trận mở màn, đội tuyển Anh cũng có 90 phút cuối cùng tại World Cup năm nay trước Costa Rica. Roy Hodgson đã tạo cơ hội cho hàng loạt những cầu thủ trẻ xung trận trong cuộc đấu thủ tục này.

Các cầu thủ dự bị như Luke Shaw hay Lallana được dịp thể hiện mình ở loạt trận cuối cùng. Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu không có bàn thắng nào được ghi.

Tuyển Anh đã không thể giành nổi 1 chiến thắng tại World Cup năm nay. Trong khi đó với 7 điểm có được sau 3 trận, Costa Rica dẫn đầu bảng D, tự tin bước vào vòng knock-out.

Đây có lẽ đã là kỳ World Cup cuối cùng đối với Frank Lampard.

Các cầu thủ đội tuyển Anh đã khiến CĐV thất vọng với thành tích nghèo nàn tại World Cup năm nay.