Những người biểu tình đã đốt pháo ở các khu vực gần Bộ ngoại giao, các tòa nhà chính phủ và gần các sân vận động diễn ra các trận đấu vòng Chung kết World Cup. Lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát đã được huy động tối đa để trấn áp đoàn biểu tình. Cảnh sát buộc phải dùng đến hơi cay và thậm chí cả súng để đối phó với những phần tử quá khích.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Trước đó, những thổ dân da đỏ cũng đã có một cuộc biểu tình quy mô lớn nhắm vào chính phủ Brazil. Họ yêu cầu dừng ngay việc phá rừng vô tội vạ để phục vụ cho chiến dịch World Cup. Người dân vô cùng phẫn nộ khi chính phủ làm ngơ trước số tiền khổng lồ Brazil đầu tư cho World Cup 2014 và Olympic 2016 trong khi những nạn dân thiên tai, người nghèo và công nhân ở nước này có đời sống khổ cực.
Tình hình ở Brazil đang diễn biến vô cùng căng thẳng. Chính phủ chưa có bất cứ hành động nào để xoa dịu người dân từ những cuộc biểu tình cách đây vài tháng khiến dân chúng càng quyết tâm phản đối sự kiện World Cup. Chỉ còn 2 ngày cho những nỗ lực của chính phủ Brazil, nếu không họ sẽ buộc phải rời ngày lễ khai mạc như Bộ trưởng Thể thao nước này từng úp mở cách đây vài ngày. Dù chưa diễn ra nhưng trước làn sóng phản đối dữ dội cũng người dân, Brazil sẽ rất khó có thể đăng cai 1 kỳ World Cup thành công và để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.