Tờ Marca thống kê, kể từ năm 2000, Barca đã phải chi ra 170 triệu Euro để chiêu mộ 8 cầu thủ của Arsenal. Mục đích chung của các cầu thủ này đều muốn có những danh hiệu Châu Âu, điều mà đội bóng thủ đô London khó có thể thực hiện vì chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Về phía “gã khổng lồ Catalan”, do lối chơi của hai CLB có nhiều điểm tương đồng nên Barcelona xem Arsenal như một nơi “đào mỏ” lý tưởng.
Lãng tử người Pháp – Petit chói sáng tại World Cup
1998 và Arsenal nhưng hoàn toàn thất bại tại Tây Ban Nha. Chỉ sau 1 mùa giải,
Petit phải quay lại Anh trong màu áo Chelsea rồi “mất tăm” từ đó. Hleb là trường
hợp tương tự, sau khi khăn gói rời Barca, tiền vệ này cho biết “từ bỏ Arsenal
là sai lầm lớn nhất sự nghiệp”.
Hai cầu thủ mới nhất mà Barca “rút ruột” Arsenal là
Fabregas và A.Song. F4 giành được một số danh hiệu cùng đội bóng quê hương nhưng
tổng thể về lối chơi không được như kỳ vọng. Cuối cùng cựu đội trưởng Arsenal
phải quay về Premier League, nơi tạo nên tên tuổi của anh.
Chưa biết Vermaelen có thể thay thế Carles Puyol hay không, nhưng những cầu thủ từ Arsenal chuyển đến Barca chưa hẳn sẽ có sự nghiệp thành công.