Bỏ bóng đá làm… khủng bố, cầu thủ Đức bị đánh bom thiệt mạng

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 19/11/2013

Đang theo nghiệp cầu thủ tại Đức, Burak Karan bất ngờ tham gia đội quân khủng bố ở Syria để rồi bỏ mạng tại đây.

Bóng đá Đức vừa chứng kiến 1 mất mát khá đáng tiếc và cũng thật hy hữu. Cụ thể, cầu thủ có tên Burak Karan, người từng khoác áo các CLB Hamburg, Hannover 96 được thông báo đã bỏ mạng tại đất nước Syria. 

Bỏ bóng đá làm… khủng bố, cầu thủ Đức bị đánh bom thiệt mạng 1
Burak Karan được thông báo đã bỏ mạng tại Syria sau 1 vụ đặt bom khủng bố.

Lý do của sự việc này thì rất bất ngờ. Burak Karan từng được biết đến là 1 cầu thủ trẻ khá triển vọng. Anh từng tham gia các ĐT U16, U17 của Đức cùng với Samir Khedira Kevin-Prince Boateng. Tuy nhiên không rõ vì lí do gì, năm 2008, cầu thủ này đột ngột từ bỏ bộ môn bóng đá để “vác súng” sang các nước vùng Trung Đông để theo nghiệp… khủng bố. Hậu quả như đã biết, ít ngày trước anh đã bỏ mạng tại Syria sau khi bị 1 tổ chức khác đặt bom.

Bỏ bóng đá làm… khủng bố, cầu thủ Đức bị đánh bom thiệt mạng 2
Từ 1 cầu thủ, Burak Karan đã chuyển sang nghiệp... khủng bố.

Hiện anh trai của Burak Mustafa Karan cũng đang rất nóng lòng muốn trả thù cho em trai. Người đàn ông này đang phát động 1 chiến dịch tại Syria về việc này.