Soobin Hoàng Sơn: "Tôi từng hoang mang về con đường nghệ thuật mình lựa chọn”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 07/09/2017

Soobin Hoàng Sơn đã có những chia sẻ thẳng thắn với các bạn trẻ trong cuộc thi “Kì thực tập trong mơ 2” về hành trình thực hiện ước mơ, thành công nhiều mà khó khăn cũng không ít.

Từ một nghệ sĩ underground đến một nam ca sĩ được nhiều bạn trẻ yêu mến, Soobin Hoàng Sơn không chỉ nổi lên nhờ may mắn hay thiên thời địa lợi nhân hoà, mà đằng sau vẻ hào nhoáng đó là những lần tự nhủ bản thân phải tiếp tục cố gắng, phải đứng trên đôi chân của mình để đạt được thành công như hôm nay.

Soobin Hoàng Sơn: Tôi từng hoang mang về con đường nghệ thuật mình lựa chọn” - Ảnh 1.

Đã từng có lúc muốn bỏ cuộc, buông xuôi tất cả vì không biết sẽ đi về đâu!

Ở thời điểm hiện tại, Soobin Hoàng Sơn được biết tới như một ca sĩ trẻ sở hữu hàng loạt những bài hit và sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo. Thế nhưng, không nhiều người biết rằng đằng sau những thành công ấy là không ít những tháng ngày Soobin rơi vào khoảng thời gian mất thăng bằng vì không biết bản thân muốn và sẽ làm được gì? Đi về đâu trên con đường phía trước mịt mù và chông gai.

"Trong khoảng thời gian làm nghệ thuật, đã có những lúc tôi nghĩ mình muốn bỏ cuộc. Lúc đó, tôi nghĩ không biết làm cái gì, tiếp tục con đường sự nghiệp và đam mê của mình ra sao. Từ trước đến nay, tôi làm nghệ thuật đều là tự phát, đam mê chứ chưa bao giờ nghĩ tới lợi nhuận. Hoạt động trong Underground cũng là trở ngại bởi anh em làm việc vì đam mê hơn là thu nhập, tài chính. Bên cạnh đó vào showbiz khá muộn cùng là trở ngại lớn đối với tôi" - Soobin Hoàng Sơn bộc bạch.

Soobin Hoàng Sơn: Tôi từng hoang mang về con đường nghệ thuật mình lựa chọn” - Ảnh 2.

Từ bé, Soobin Hoàng Sơn có ý định sẽ trở thành một nhạc công đàn bầu hay chơi piano đây là điều mà bố mẹ nam ca sĩ mong muốn. Tuy nhiên, do cảm thấy bản thân có năng khiếu ca hát nên Soobin Hoàng Sơn đã quyết định rẽ hướng. Soobin bộc bạch rằng lúc đó trong đầu anh chỉ ao ước được đứng trên sân khấu và cháy hết mình như thần tượng Michael Jackson bởi những show diễn của ông đã ám ảnh và ngấm vào máu của anh từ khi còn nhỏ.

Cơ duyên đưa Soobin Hoàng Sơn đến với âm nhạc là thời điểm cuối năm cấp 3, khi anh bắt đầu viết một ca khúc đầu tay, tự hát cho bạn bè nghe và chia sẻ nó trên mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng nhận được sự chú ý và yêu thích từ phía cộng đồng mạng, bởi vậy Soobin quyết định theo đuổi và hướng bản thân theo dòng nhạc Underground, R&B và Hip hop. "Tôi được gặp anh Justa Tee, Big Daddy, Touliver là những tượng đài Underground. Hồi đó rất may mắn được chơi thân với các anh. Từ lúc tham gia hoạt động trong nhóm, tôi đã quyết tâm mình sẽ phải trở thành ca sĩ nổi tiếng, điều đó đã thôi thúc tôi thay đổi bản thân rất nhiều." - nam ca sĩ kể.

Luôn quan niệm một điều trong con đường âm nhạc: "Cứ đi thì sẽ đến"!

Đặc biệt, Soobin Hoàng Sơn còn chia sẻ quan niệm mà anh luôn tâm đắc rằng cứ kiên trì theo đuổi đam mê của mình thì chắc chắn thành công sẽ đến. "Mỗi một người đều có những lựa chọn riêng cho mình, người thích điều này nhưng người kia lại thích điều khác. Bởi vậy các bạn trẻ luôn phải biết mình cần gì, mong muốn gì. Các bạn nên tìm tòi thêm những tiềm năng, thế mạnh của bản thân để không bị trùng lặp với người khác. Có thể bạn hát hay nhưng chưa chắc ngoài kia bạn sẽ là người tốt nhất. Bởi vậy là một ca sĩ bạn phải luôn trau dồi thêm nhiều kĩ năng khác như chơi nhạc cụ, vũ đạo và cả diễn xuất vì khán giả bây giờ không chỉ muốn coi nghệ sĩ trên sân khấu mà còn muốn coi họ làm thêm được những gì ngoài đời nữa!" - Soobin Hoàng Sơn gửi gắm lời động viên cho các bạn trẻ có cùng đam mê, muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp.

Soobin Hoàng Sơn: Tôi từng hoang mang về con đường nghệ thuật mình lựa chọn” - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ chia sẻ trong thời gian sắp tới, anh sẽ cố gắng hoàn thành để ra mắt mini album đầu tay nhằm đánh dấu chặng đường ca hát. Ngoài ra, giọng ca "Phía sau một cô gái" còn ấp ủ sẽ tổ chức một buổi Live concert và một Liveshow hoàng tráng trong tương lai.

Chính vì con đường theo đuổi đam mê truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ Việt, chiều ngày 4/9, Soobin Hoàng Sơn nhận lời tham gia buổi phỏng vấn 4 bạn thí sinh của nhóm nghề "Talent Management Specialist" trong vòng 3 của cuộc thi "Kì Thực Tập Trong Mơ 2" do Bitis Hunter và Kenh14 tổ chức. Tại đây, chủ nhân bản hit "Phía sau một cô gái" đã có buổi trò chuyện và trao đổi cùng các bạn trẻ về việc định hướng và xây dựng hình ảnh cho chính nam ca sĩ trong tương lai. Trong suốt khoảng thời gian của chương trình, Soobin Hoàng Sơn cởi mở chia sẻ, tâm sự cũng như nhiệt tình động viên 4 thí sinh tự tin thể hiện bản thân. Chính vì vậy, không khó để nam ca sĩ nhanh chóng lấy được cảm tình của các thành viên có mặt.

Soobin Hoàng Sơn: Tôi từng hoang mang về con đường nghệ thuật mình lựa chọn” - Ảnh 4.

Các bạn trẻ bây giờ quá giỏi, có thể nhìn ra những thứ mà Soobin không thể nhìn thấy

Trong suốt quá trình trò chuyện, cả 4 thí sinh đều chứng tỏ được khả năng của bản thân khi đưa ra những định hướng và nhận định rất chi tiết về quãng đường hoạt động của Soobin Hoàng Sơn. "Phải thừa nhận các bạn rất giỏi và chịu khó tìm tòi, các bạn đã nêu ra những talent mà chính bản thân Soobin cũng không biết. Bản thân Soobin cảm thấy rất may mắn khi được cộng tác và học hỏi từ các bạn rất nhiều" – Soobin Hoàng Sơn chia sẻ.

Soobin Hoàng Sơn: Tôi từng hoang mang về con đường nghệ thuật mình lựa chọn” - Ảnh 5.

Ngoài ra, Soobin Hoàng Sơn chia sẻ thêm về cuộc thi "Kì Thực Tập Trong Mơ 2" là một cuộc thi hay, các thí sinh rất thông mình, nhiều ý tưởng sáng tạo và rất am hiểu về ngành âm nhạc cũng như showbiz. Nam ca sĩ cho rằng các thí sinh đã cho bản thân nhìn thấy thêm những điều mới, lời khuyên và nhìn nhận khách quan hơn về con đường theo đuổi nghệ thuật của mình. Đây cũng chính là lý do Soobin Hoàng Sơn quyết định tham gia cuộc thi.

Soobin Hoàng Sơn: Tôi từng hoang mang về con đường nghệ thuật mình lựa chọn” - Ảnh 7.