Song Joong Ki: Kẻ si theo đuổi nàng thơ, bao nỗ lực níu kéo kết lại bằng lá đơn ly dị bị cả thế giới chê trách

Linoban, Theo Helino 00:00 30/06/2019

Bức tranh cuộc đời Song Joong Ki không chỉ được tô điểm bởi màu hồng danh vọng, tiền tài, hạnh phúc mà còn là màu xám của sự tổn thương.

2 năm trước, người hâm mộ hân hoan dậy sóng khi Song Joong Ki tuyên bố sẽ cùng Song Hye Kyo đi đến hôn nhân. Ai cũng nói rằng cuộc đời chẳng mấy khi đẹp như phim nhưng mối tình đầy viên mãn của cặp đôi Song - Song đã minh chứng rằng tình yêu của họ trọn vẹn hơn tất thảy.

Tưởng chừng mọi việc sẽ êm đẹp, lời hứa nắm tay nhau đi đến cuối đời sẽ không bị bỏ ngỏ thì chuyện tình cổ tích lại được đặt dấu chấm hết bằng tờ đơn ly hôn chứa bao nuối tiếc. Mọi chuyện đã đành, có bao nhiêu nghi vấn được đặt ra thì cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều phải chịu những vết thương tinh thần khó lành. Riêng với Song Joong Ki, lá bài số mệnh đã thay đổi cuộc đời anh rất nhiều lần nhưng có lẽ đây sẽ là bước ngoặt lớn nhất, mở ra nhiều thử thách, chông gai.

Đến với sự nghiệp diễn xuất chỉ bằng một chữ "duyên", cũng từ đó tìm được người phụ nữ mình yêu

Song Joong Ki xuất thân từ một gia đình trung lưu, không có truyền thống nghệ thuât. Chính vì lẽ đó cậu nhóc ngày ấy chưa từng có ý niệm sẽ bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7. Thuở nhỏ, Joong Ki thể hiện năng khiếu nổi trội với môn thể thao trượt băng. Những tưởng anh chàng sẽ gắn bó và phát triển lâu dài với nghề nghiệp vận động viên trượt băng, nhưng số mệnh của chàng trai trẻ lại không ngừng xoay chuyển, buộc anh phải đi theo những hướng phát triển hoàn toàn mới.

Song Joong Ki: Kẻ si theo đuổi nàng thơ, bao nỗ lực níu kéo kết lại bằng lá đơn ly dị bị cả thế giới chê trách - Ảnh 1.

Song Joong Ki từng nuôi ước mơ trở thành vận động viên trượt băng chuyên nghiệp

Chấn thương đầu gối những năm trung học khiến Joong Ki phải từ bỏ khát vọng thể thao đầu đời. Một con đường khác an toàn hơn được chính anh chọn cho mình. Đó chính là bắt đầu lại với nghiệp đèn sách. Sự chăm chỉ cùng trí thông minh đã giúp Joong Ki bước chân vào giảng đường đại học Sungkyunkwan và dành được thành tích xuất sắc chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Ngỡ rằng mọi thứ đã an bài nhưng chính tại nơi này chàng sinh viên tài năng đã tìm được ngọn lửa đam mê với nghiệp diễn khi vô tình được mời tham gia câu lạc bộ kịch của trường. Kể từ đây, cuộc đời nam tài tử chính thức rẽ ngang, hướng anh đến showbiz hào nhoáng có tiền tài, danh vọng nhưng cũng đầy rẫy cám rỗ, thị phi.

Song Joong Ki: Kẻ si theo đuổi nàng thơ, bao nỗ lực níu kéo kết lại bằng lá đơn ly dị bị cả thế giới chê trách - Ảnh 2.

Có lẽ chính Joong Ki cũng không ngờ mình sẽ trở thành diễn viên như bây giờ

Kể từ khi mới vào nghề, Song Joong Ki luôn tự đặt ra cho mình quy tắc "chậm mà chắc". Từ "scandal" hoàn toàn không có trong từ điển của nam tài từ. Khán giả đơn thuần nhớ đến Song Joong Ki nhờ ngoại hình điển trai thu hút và tài năng diễn xuất nổi bật. Nam diễn viên luôn lựa chọn kĩ lượng kịch bản để có thể sống trọn trong nhân vật mang lại cho khán giả cảm giác tốt nhất. Chính vì lẽ đó, loạt vai diễn ấn tượng trong các phim "Sungkyunkwan Scandal", "A Werewolf Boy " hay "Nice Guy" đều nhận được phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ và các nhà chuyên môn.

Song Joong Ki: Kẻ si theo đuổi nàng thơ, bao nỗ lực níu kéo kết lại bằng lá đơn ly dị bị cả thế giới chê trách - Ảnh 3.

Tạo hình đột phá của Song Joong Ki trong siêu phẩm phòng vé " A werewolf boy"

Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, diễn viên họ Song lại đưa ra quyết định nhập ngũ khiến fan không khỏi ngỡ ngàng. Làng giải trí Hàn đầy khắc nghiệt, nếu không biết hâm nóng tên tuổi và giữ nhiệt thì nguy cơ bị tụt lùi lại hoàn toàn có thể xảy ra. So với nhiều diễn viên khác, Song Joong Ki vào nghề khá muộn, nếu nhập ngũ anh chàng sẽ tự "đẩy mình" chậm thêm 2 năm nữa. Hai năm không xuất hiện trên màn ảnh, 2 năm với sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi mới đầy triển vọng, fan chỉ biết đặt ra câu hỏi "Song Joong Ki có khả năng tìm lại đỉnh cao lần nữa sau khi xuất ngũ trở về?".

Song Joong Ki: Kẻ si theo đuổi nàng thơ, bao nỗ lực níu kéo kết lại bằng lá đơn ly dị bị cả thế giới chê trách - Ảnh 4.

Song Joong Ki đầy nam tính, trưởng thành trong quân ngũ

Mấy ai ngờ rằng, quyết định nhập ngũ đã tạo nên bước chuyển lớn trong cả sự nghiệp và tình cảm cá nhân của Song Joong Ki. Sau khi xuất ngũ, nam diễn viên như lột xác hoàn toàn với hình tượng mới: rắn rỏi, phong trần hơn. Điều này đã giúp anh được "chọn mặt gửi vàng" với vai diễn đại úy Yoo trong bom tấn "Hậu Duệ Mặt Trời". Thành công vượt kỳ vọng, bộ phim tạo nên cơn sốt mạnh mẽ làm mưa làm gió không những tại Hàn Quốc mà còn trên thị trường quốc tế. Song Joong Ki trở lại đầy ngoạn mục, chứng tỏ sức hút tuyệt đối của nam thần xứ Kim Chi. Đặc biệt hơn chính nhờ bộ phim này, anh chàng đã tìm thấy tình yêu của đời mình, người phụ nữ anh nguyện cả đời che chở - Song Hye Kyo.

Song Joong Ki: Kẻ si theo đuổi nàng thơ, bao nỗ lực níu kéo kết lại bằng lá đơn ly dị bị cả thế giới chê trách - Ảnh 5.

Cặp đôi "phim giả tình thật" sáng giá nhất màn ảnh Hàn.

Người đàn ông đặt gia đình lên trên tiền tài và danh vọng phù phiếm

Trong phim chúng ta có đại úy Yoo và bác sĩ Moyeon với chuyện tình đời lính đẹp như mơ thì ngoài đời lại có Song Joong Ki và Song Hye Kyo với tình cảm thuần khiết, đáng ngưỡng mộ. Chàng và nàng xứng đôi vừa lứa từ nhan sắc, địa vị, độ nổi tiếng. Chẳng ngoa khi nói rằng đây là cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn. Nhưng với Song Joong Ki mà nói những thứ đó không quan trọng chỉ có tình cảm gia đình mới đáng giá ngàn vàng. "Sự nghiệp suy cho cùng chỉ là một phần cuộc đời bạn. Dù bây giờ hay quá khứ thậm chí là tương lai cũng chỉ có gia đình sẵn sàng kề vai sát cánh bên bạn mà thôi" nam diễn viên từng chia sẻ. 

Ngay cả khi đã trở thành một ngôi sao tầm cỡ với quỹ thời gian eo hẹp, Song Joong Ki vẫn đều đặn về thăm nhà. Bố mẹ nam diễn viên có mở một cửa hàng rửa xe nhỏ tại làng. Qua chia sẻ của hàng xóm dù đã là sao hạng A nhưng anh luôn thể hiện trách nhiệm của một người con trong gia đình khi sẵn sàng lăn xả phụ giúp công việc mỗi khi trở về. Nhìn đi nhìn lại, trong xã hội đầy bon chen mà mọi người đua nhau chạy theo những giá trị vật chất như bây giờ thì người đàn ông coi trọng tình cảm, yêu thương gia đình như Song Joong Ki quả là hiếm có khó tìm.

Song Joong Ki: Kẻ si theo đuổi nàng thơ, bao nỗ lực níu kéo kết lại bằng lá đơn ly dị bị cả thế giới chê trách - Ảnh 6.

Thông báo kết hôn với ngọc nữ Song Hye Kyo là dấu ấn ngọt ngào nhất trong cuộc đời của nam thần 34 tuổi. "Vì đối phương là Song Hye Kyo, tôi muốn sống trọn đời bên cô ấy" đây chính là câu trả lời cho câu hỏi vì sao lại kết hôn khi sự nghiệp đang thăng tiến được báo giới dành cho Joong Ki. Lời lẽ ngắn gọn, súc tích nhưng tài tử họ Song đã dõng dạc tuyên bố cho cả thế giới biết cảm xúc chân thành anh dành cho vợ. Song Hye Kyo cũng từng bộc bạch rằng chính tính cách thẳng thắn, tình cảm dung dị của Joong Ki đã làm rung động trái tim cô.

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, Song Joong Ki luôn dành thời gian ở bên vợ dù lịch trình bận rộn. Cả hai nhiều lần được fan bắt gặp đi ăn, đi du lịch cùng nhau. Với người nổi tiếng thời gian nghỉ ngơi là vô cùng hiếm hoi nhưng Song Joong Ki không dùng những giây phút quý giá đó cho riêng bản thân mà nguyện ý san sẻ cùng Song Hye Kyo. Anh luôn cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình để khiến Song Hye Kyo có thể an tâm, tin tưởng hơn. Nhìn vào tất cả những gì Song Joong Ki làm ai cũng thấy được tấm chân tình nam tài tử dành cho vợ. Có một điều không thể phủ nhận rằng Song Joong Ki đã yêu Song Hye Kyo nhiều như thế đấy, nhiều đến mức coi cô là niềm hạnh phúc vô giá của riêng mình.

Song Joong Ki: Kẻ si theo đuổi nàng thơ, bao nỗ lực níu kéo kết lại bằng lá đơn ly dị bị cả thế giới chê trách - Ảnh 7.

Nỗ lực hàn gắn đổi lại bằng cái kết buồn cho chuyện tình cổ tích

Đủ tài, đủ sắc, đủ trưởng thành và quan trọng là đủ yêu để Song Hye Kyo và Song Joong Ki cùng dắt tay nhau vào lễ đường trao lời hẹn thề sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng cuộc sống luôn có những mâu thuẫn, rào cản và thử thách. Sóng gió ập đến thách thức "con thuyền" hôn nhân Song Song và điều đáng buồn nhất đó là tình yêu của họ chẳng đủ mạnh mẽ để trèo lái con thuyền ấy vượt qua bão giông tiếp tục phần hành trình còn lại.

Trước đó, đối diện với những suy đoán "đường ai nấy đi" từ phía truyền thông và người hâm mộ, ngoài việc công ty quản lý lên tiếng phủ nhận thì chính Song Joong Ki là người chủ động thông báo rằng mối quan hệ giữa anh và vợ vẫn ổn, họ vẫn hạnh phúc. Trong họp báo phim mới "Asadal Chronicles", nam diễn viên còn tự tin nói rằng vợ vẫn luôn ủng hộ anh trên con đường sự nghiệp. "Vợ tôi vốn là fan của đạo diễn và biên kịch bộ phim và cô ấy cũng từng cùng tôi tham gia một bộ phim truyền hình từ lâu... à không khoảng 3 năm trước. Cô ấy cũng liên tục động viên rằng hãy tập trung và làm tốt từ đầu đến cuối bộ phim. Nhờ vậy mà tôi nhập vai được tốt". 

Nhiều người có thể cho rằng Joong Ki chỉ giả vờ ngọt ngào nhắc đến vợ để tìm một đường lui, xoa dịu làn sóng dư luận. Nhưng với phong thái tự nhiên, ánh mắt đầy yêu thương thì rõ ràng những lời Song Joong Ki nói lúc đó không phải là giả. Có thể thời điểm ấy hôn nhân đã ít nhiều rạn nứt, nhưng qua biểu hiện của nam thần họ Song người hâm mộ suy đoán anh vẫn còn dành tình cảm rất sâu đậm cho vợ và đang nỗ lực tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân trước bờ vực đổ vỡ.

Song Joong Ki: Kẻ si theo đuổi nàng thơ, bao nỗ lực níu kéo kết lại bằng lá đơn ly dị bị cả thế giới chê trách - Ảnh 8.

Đến khi tin tức ly hôn được xác nhận, bên cạnh những chia sẻ luyến tiếc cho chuyện tình đôi tiên đồng ngọc nữ, nhiều người lại quay ra trách móc Song Joong Ki ngày ấy hứa những lời bay bổng, hứa "bên em trọn đời" giờ lại hành động trái ngược tự tay nộp đơn ly dị. Nhưng chuyện quá khứ mấy ai hay, chuyện tương lai mấy ai biết trước. Thời điểm khi xưa tình cảm của cả hai là thật, lời hứa kia là thật và mong ước bên nhau cũng là thật. Chỉ tiếc rằng qua thời gian chung sống họ không thể dung hòa nên đành đưa ra quyết định đau lòng này.

"Chúng tôi đều hi vọng có thể dàn xếp quá trình ly hôn một cách suôn sẻ, thay vì tấn công và đổ lỗi cho nhau". Qua lời chia sẻ trên, hãy đơn giản hiểu rằng Song Joong Ki thực sự nghĩ cho cả hai, anh chỉ muốn dừng lại êm đẹp thay vì khiến Song Hye Kyo hứng chịu thêm nhiều tổn thương và đả kích. Đến cuối cùng, tài tử họ Song vẫn luôn muốn bảo vệ tình cảm thiêng liêng này, dù rằng giờ đây không thể chung lối thì Song Hye Kyo cũng đã từng là "nàng thơ" của riêng anh, là người anh từng muốn bất chấp tất cả mà bảo vệ.