Sốc: Vận động viên trượt tuyết đẳng cấp thế giới bị cảnh sát bắt quả tang khi đang tiêm doping

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 12:02 02/03/2019

Max Hauke bị cảnh sát Áo phát hiện đang dùng doping theo đường truyền máu cùng bốn người khác trong thời gian tham dự giải vô địch thế giới.

Sốc: Vận động viên trượt tuyết đẳng cấp thế giới bị cảnh sát bắt quả tang khi đang tiêm doping - Ảnh 1.

Max hoang mang tột độ khi cảnh sát ập vào.

Trong lúc đang sử dụng doping (danh từ chỉ những chất cấm dùng để cải thiện thành tích thi đấu) cùng một nhóm 4 người khác, VĐV người Áo Max Hauke bị cảnh sát ập vào bắt quả tang. Trang NRK Sport (Na Uy) đã ghi lại đoạn video quá trình bắt giữ và đăng trên website của mình. Vì cung cấp video cho báo chí, một viên cảnh sát đang bị điều tra.

Từ đoạn video có thể thấy, Max Hauke đang tiến hành truyền máu từ một túi máu, cây kim to cắm ngập trong cánh tay. Bị bắt quả tang, Max trông cực kỳ bối rối, khuôn mặt bộc lộ rõ sự bàng hoàng. Khi cảnh sát hỏi còn ai trong nhà nữa không, Max chỉ lắc đầu.

VĐV trượt tuyết bị bắt quả tang khi đang dùng doping

Màn "tập kích" này nằm trong chiến dịch truy quét các VĐV bị nghi dùng doping trong dịp giải vô địch trượt tuyết thế giới được tổ chức từ ngày 19/2 đến 3/3 tại Na Uy. Tổng thể, 9 người đã bị bắt sau 16 cuộc vây ráp, có sự tham gia của 120 cảnh sát tại Áo và Đức.

VĐV này từng thi đấu cho Na Uy ở Olympic mùa đông 2014 ở môn trượt tuyết băng đồng. Vụ bắt giữ đã gây nên một cú sốc trong làng trượt tuyết thế giới.

Doping máu: tiêm máu giàu oxy vào cơ thể để cải thiện thành tích thể thao.

Theo Cơ quan chống doping thế giới (WADA), các VĐV làm điều này để tăng lượng hồng cầu trong máu của họ, từ đó tăng cường vận chuyển nhiều oxy hơn đến cơ bắp. Kết quả, vận động viên có sức chịu đựng cao hơn.