Thủ môn MU phá kỷ lục thế giới, được trao bằng chứng nhận Guinness

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 08:51 02/03/2019

Thủ thành Romero đã xuất sắc vượt qua 2 người đồng đội là Herrera và Phil Jones để lập kỷ lục Guinness thế giới với 20 lần đưa bóng vào lưới thành công từ vạch giữa sân trong vòng 1 phút.

Dù không thường xuyên được bắt chính tại Manchester United do thủ môn số một David de Gea quá xuất sắc, thủ môn dự bị Sergio Romero vẫn có cơ hội tỏa sáng trên sân tập.

Adam Brown, đại diện của Sách kỷ lục Guinness đã có mặt ở trung tâm tập huấn Carrington của MU để chứng kiến ba cầu thủ của "Quỷ đỏ thành Manchester" tham gia thử thách phá kỷ lục sút bóng vào gôn.

Trong vòng 60 giây, những người tham dự sẽ phải đá bóng vào lưới từ đường kẻ giữa sân. Đá quả này nối tiếp quả kia chứ không bắt buộc quả trước phải đi hết chiều dọc sân mới được đá quả tiếp theo.

Romero lập kỷ lục đá 20 quả bóng vào gôn trong 1 phút

Kỷ lục cũ chỉ là 5 lần thực hiện thành công trong 60 giây. Thế nên, nó dễ dàng bị Romero phá vỡ. Theo đó, thủ thành người Argentina sút vào gôn 20 quả bóng, đứng trên thành tích của người đồng đội Phil Jones (19 quả) và Ander Herrera (14 quả).

Tờ Manchester Evening News cảnh báo: "Nếu bạn nghĩ trò này quá dễ, bạn đã lầm. Nó khó hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Ba cầu thủ chuyên nghiệp đều nói rằng họ kiệt sức sau màn thử thách". Herrera thở dốc: "Tôi không nghĩ nó lại khó như vậy", kỷ lục gia Romero đứng gần đó, đổ mồ hôi, bồi thêm: "Tôi cần thêm nước uống và oxy".

Thủ môn MU phá kỷ lục thế giới, được trao bằng chứng nhận Guinness - Ảnh 2.

Đại diện Sách kỷ lục Guinness trao chứng nhận cho Romero.

Bắt dự bị tại MU nhưng Romero là thủ môn số một của đội tuyển Argentina. Anh đã có 96 lần ra sân trong màu áo sọc xanh - trắng. Romero từng bắt chung kết World Cup 2014.