Smartphone tiềm ẩn nguy cơ ung thư, nhưng đừng lo vì đã có phương pháp này

Cú Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/06/2016

Mối liên hệ giữa điện thoại di động và nguy cơ gây ung thư cho đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh.

Mối liên hệ giữa ung thư và bức xạ điện thoại là một chủ đề gây ra nhiều tranh cãi trong suốt nhiều năm trở lại đây. Câu hỏi liệu có hay không việc điện thoại di động mang đến những căn bệnh nguy hiểm như ung thư vẫn còn bỏ ngỏ với hàng chục nghiên cứu khoa học nghiêm túc và dài hơi đưa ra các kết luận trái chiều.

Gần đây nhất, một nghiên cứu trong nhiều năm của Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ đã khẳng định một sự liên quan khả năng cao tồn tại giữa việc sử dụng điện thoại và ung thư. Cụ thể, trong nghiên cứu được đưa ra, những chú chuột đực tiếp xúc với các loại sóng không dây phát ra từ điện thoại di động có khả năng phát sinh những khối u ở não và tim cao hơn hẳn so với nhóm chuột không tiếp xúc với loại sóng này.

Smartphone tiềm ẩn nguy cơ ung thư, nhưng đừng lo vì đã có phương pháp này - Ảnh 1.

Dù vậy, các nhà khoa học cũng khuyên người dùng không nên quá lo lắng bởi nghiên cứu trên chuột chưa chắc đã có thể tương đương với một nghiên cứu trên người. Ngoài ra, còn rất nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu nói trên như loại chuột, số năm tuổi và nhiều biến số khác của những chú chuột được đưa vào thí nghiệm. Thậm chí, nhiều nhà khoa học còn nhận định có thể chúng ta "sẽ không bao giờ có được câu trả lời" cho câu hỏi đặt ra.

Dù vậy, nếu bạn đang lo lắng về khả năng gây ra ung thư của những chiếc điện thoại, dưới đây là một số khuyến cáo liên quan được đưa ra bởi Viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh dịch Hoa Kỳ, Dịch vụ Sức Khỏe Quốc gia Anh Quốc và Cơ Quan An toàn Hạt Nhân và Bảo vệ Phóng xạ Úc:

Smartphone tiềm ẩn nguy cơ ung thư, nhưng đừng lo vì đã có phương pháp này - Ảnh 2.

- Hãy nhắn tin thay vì gọi điện thoại. Nếu phải gọi, bạn cũng được khuyên là nên sử dụng tai nghe để giữ điện thoại ở khoảng cách xa nhất có thể.

- Nếu bạn đang mang thai, hãy tránh để điện thoại gần khu vực bụng hoặc ngực.

- Đối với các chàng trai, hạn chế để điện thoại trong túi quần, gần khu vực "của quý".

- Trẻ nhỏ cũng được một số nghiên cứu đưa ra khuyến cáo không nên dùng nhiều điện thoại di động bởi hộp sọ của các em còn nhỏ và mỏng.

- Tuyệt đối không đi ngủ với một chiếc điện thoại đặt cạnh hoặc dưới gối. Tối ưu nhất bạn hãy đặt điện thoại trên một khu vực cách xa tương đối giường ngủ.

- Một số nghiên cứu "dài hơi" cũng khẳng định các phụ kiện được cho là có thể bảo vệ người dùng khỏi những tác động tiêu cực của sóng điện thoại hoàn toàn... vô dụng.

(Tham khảo: CNET)