Sóng di động của Google Glass có khả năng gây ung thư?

Cú Mèo, Theo Mask Online 08:56 01/03/2013

Mới đây, các chuyên gia y tế cũng đưa ra quan điểm của mình về thiết bị mang tên Google Glass được dự đoán sẽ được bán đại trà trong tương lai gần.

Một số chuyên gia công nghệ đã khẳng định, chiếc kính thông minh Google Glass sẽ gần như không có tác dụng nếu không được kết nối tới các loại mạng không dây.

Nếu không được kết nối với Internet, tất cả các tính năng như truyền tải kết quả tìm kiếm, chỉ đường, chia sẻ hình ảnh với bạn bè hay bất cứ tính năng nào khác mới được giới thiệu trong video quảng bá của Google Glass đều không thể hoạt động.

Sóng di động của Google Glass có khả năng gây ung thư? 1
Sóng di động có ảnh hưởng đến sức khỏe con người không hãy còn là một câu hỏi chưa có lời đáp!

Từ đây, các chuyên gia y tế bắt đầu quan ngại về khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng của chiếc kính thông minh Google. Tính đến nay, các giả thuyết về vấn đề sử dụng điện thoại di dộng nói riêng hay tiếp xúc với sóng di động nói chung có tạo ra các tế bào ung thư hay không hãy còn bỏ ngỏ với rất nhiều các công trình nghiên cứu dài hơi và trái chiều. Tổ chức Y tế thế giới đã quyết định xếp sóng di động vào nhóm “các tác nhân có thể gây ung thư cho con người”.

Ở một số nước phát triển, chính phủ đã ra những thông cáo về giới hạn mức sóng di động mà cơ thể con người có thể hấp thụ. Thế nhưng, theo một nghiên cứu, bất cứ thiết bị di động nào con người đang sở hữu, sau một thời gian ngắn, đều mang lại một mức sóng cao hơn các giới hạn đề nghị.

Sóng di động của Google Glass có khả năng gây ung thư? 2
Với thiết kế tiếp xúc gần và thường xuyên với não bộ, ảnh hưởng sóng di động (nếu có) của kính Google lên não bộ là rất đáng lo ngại.

Hơn thế nữa, kính Google lại có tiếp xúc gần với não bộ hơn các thiết bị di động khác, thế nên, lo lắng về ảnh hưởng của nó đến sức khỏe chắc chắn không thừa. Đến nay, Google vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này.

Khoan đề cập đến vấn đề sức khỏe, rõ ràng, cả thế giới đang nóng lòng chờ đợi sản phẩm đến từ tương lai này của Google. Một công dân bang Ohio, Hoa Kỳ, mới đây đã tuyên bố mình là một trong những người đầu tiên được sử dụng kính thông minh Google và anh quyết định rao bán sản phẩm mình có được trên eBay với mức giá khởi điểm là 1.500 USD (khoảng 31,5 triệu đồng). Mức giá này nhanh chóng đẩy lên mức cao đến khó tin 16.000 USD (khoảng 336 triệu đồng).

Sóng di động của Google Glass có khả năng gây ung thư? 3
Sau hơn một ngày rao bán, chiếc kính Google của anh chàng này đã bị eBay gỡ ra khỏi hệ thống.

Google Glass là dự án kính thông minh của Google đã được thế giới bàn đến trong vài năm gần đây. Sản phẩm này đang thực sự nóng lên khi Google quyết định tổ chức một cuộc thi giữa cộng đồng yêu công nghệ thế giới để dành quyền ghi danh vào danh sách những người được sử dụng thử nghiệm thiết bị này. Rất có thể Google Glass sẽ có mặt trên thị trường vào tầm cuối năm nay với mức giá bắt đầu từ 1.500 USD (khoảng 31,5 triệu đồng).