Sau Tết, chặng bay từ miền Bắc, miền Trung vào TP.HCM lại “cháy” vé

PHẠM DUY / VTC News, Theo VTC News 08:10 16/02/2024

Từ mùng 6 Tết đến mùng 10 Tết (19/2), nhiều chặng bay từ miền Bắc, miền Trung vào TP.HCM đã hết vé hoặc chỉ còn vé hạng thương gia đắt đỏ.

Khảo sát của VTC News cho thấy, rất nhiều chặng bay từ các tỉnh, thành phố ở miền Bắc, miền Trung như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Quảng Bình, Gia Lai... vào TP.HCM đã khóa sổ do hết vé, không còn mở bán từ nay đến 19/2 (mùng 10 Tết).

Chặng bay "vàng" Hà Nội - TP.HCM trong các ngày từ 16 - 18/2, tức từ mùng 7 - 9 Tết tuy còn vé nhưng chỉ là vé hạng thương gia với giá cao ngất như của Vietnam Airlines là 8.429.000 đồng/lượt (chưa bao gồm thuế, phí). Cộng cả thuế phí, giá mỗi vé là 9.802.000 đồng/lượt.

Ngày 19/2 (mùng 10 Tết), cũng chặng bay Hà Nội - TP.HCM, Vietjet Air có 7 chuyến nhưng cũng chỉ còn hạng thương gia với giá 8.335.000 đồng/lượt.

Sau Tết, chặng bay từ miền Bắc, miền Trung vào TP.HCM lại cháy vé - Ảnh 1.

Trong các ngày từ 16 - 18/2, tức từ 7- 9 Tết, chặng bay Hà Nội - TP.HCM, nhiều hãng bay chỉ còn ghế hạng thương gia. (Ảnh chụp màn hình).

Với một số chặng bay khác trong các ngày từ 16 - 19/2 (mùng 7 - 10 Tết) như Hải Phòng - TP.HCM; Vinh, Thanh Hóa - TP.HCM; Huế, Đà Nẵng - TP.HCM... đều không còn vé.

Như vậy, trừ hành khách đã đặt vé máy bay sớm, khách muốn đến TP.HCM những ngày này phải lựa chọn phương án di chuyển khác hoặc chấp nhận mua vé cao cấp.

Anh Nguyễn Văn Quyền (phường Tân Sơn, Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, từ hai ngày nay, tuy đã tìm đủ mọi phương án để đặt mua vé nhưng không thành công. Khi tìm được thì giá vé quá cao, xấp xỉ gần 10 triệu đồng/vé. Nếu đặt 4 vé lượt vào cho cả gia đình cũng phải chi đến 40 triệu đồng, trong khi kinh phí dự trù chỉ khoảng 20 triệu đồng.

Không đặt được vé rẻ, anh Quyền quyết định thuê xe vào với giá 16 triệu đồng. Dù chậm và mất thời gian hơn nhưng phương án này giúp anh giảm chi phí đến hơn 60% so với đặt mua vé máy bay.

Sau ngày 19/2, tức là từ 11/1 âm lịch trở đi, các chuyến bay từ các địa phương miền Bắc, miền Trung vào TP.HCM mới có chỗ tuy nhiên giá vẫn cao. Theo đó, chặng Hải Phòng - TP.HCM có giá thấp nhất từ 3,6 triệu đồng. Hành trình từ Vinh, Thanh Hóa, Huế đi TP.HCM cũng mức giá từ 3,5 - 4,8 triệu đồng.

Giá vé một chiều trên đường bay Hà Nội - TP.HCM từ khoảng 3 triệu đồng.

Nhân viên của nhiều đại lý thông tin, dự kiến giá vé máy bay nội địa từ miền Bắc vào miền Nam sẽ giảm mạnh sau cao điểm Tết từ tuần cuối cùng của tháng 2.

Sau Tết, chặng bay từ miền Bắc, miền Trung vào TP.HCM lại cháy vé - Ảnh 2.

Nhiều chặng bay từ miền Bắc vào TP.HCM đang hết vé. (Ảnh chụp màn hình).

Trả lời VTC News, đại diện một hãng hàng không cho biết, hãng đã nỗ lực phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào cao điểm Tết Nguyên đán như tăng chuyến, thuê ướt máy bay... Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến ở chặng bay Hà Nội - TP.HCM cũng như các tỉnh miền Bắc, miền Trung khác đi TP.HCM dịp sau Tết nên vượt quá khả năng đáp ứng của hãng.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các sân bay đều đón lượng khách khổng lồ. Tại sân bay Tân Sơn Nhất trong mùng 5 Tết đã đón gần 148.000 người trên 836 chuyến bay. Đây là mức cao nhất 5 ngày Tết Giáp Thìn và cũng vượt dự báo của sân bay này.

Còn ngày trước đó (mùng 4 Tết), 843 chuyến bay với hơn 136.000 khách đã được khai thác tại sân bay này. Trước đó, trong kế hoạch phục vụ giai đoạn cao điểm Tết (từ 26/1 đến 24/2), sân bay Tân Sơn Nhất dự báo mỗi ngày khoảng 860 - 900 chuyến bay đi và đến sân bay với lượng khách bình quân 135.000-140.000 người.

Trong khi đó, thông tin với VTC News chiều 15/2, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc cảng vụ Miền Bắc cho biết, tại sân bay Nội Bài, ngày cao điểm nhất từ sau Tết đến nay là 14/2 (5 Tết), sân bay có 505 chuyến đến và đi với lượng khách hơn 93.000 lượng người. Trong mùng 6 Tết, dự kiến khoảng 500 chuyến đến và đi, lượng khách khoảng 90.000 lượt.

“Trong 3 ngày tới 16/2 - 19/2, số lượng chuyến bay đến và đi cũng từ 500 - 505 chuyến, lượng khách cao điểm nhất cũng khoảng 93.000 lượt. Cảng hàng không đã lên các phương án đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tốt nhất”, ông Phương nói.