Sau khi đòi tự thiêu vì bị kết án 3 năm tù, bị cáo 77 tuổi phạm tội dâm ô trẻ em làm đơn kháng cáo

Tứ Quý, Theo Thời Đại 20:31 28/11/2017

Bị cáo Thuỷ (77 tuổi) không phục trước phán quyết cho rằng mình có tội Dâm ô với trẻ em của TAND TP. Vũng Tàu nên đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Ngày 28/11 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ (77 tuổi, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, phạm tội dâm ô với trẻ em) cho biết đã gửi đơn lên TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để kháng cáo về mức án TAND TP. Vũng Tàu đã tuyên.

Theo đơn kháng cáo của Nguyễn Khắc Thủy, bị cáo không phục kết quả của phiên tòa sơ thẩm khi TAND TP. Vũng Tàu tuyên phạt Thủy 3 năm tù về tội "Dâm ô với trẻ em" nên đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Cụ thể, bị cáo Thủy cho rằng việc HĐXX kết tội Thủy dâm ô với 2 cháu H.A và D. là không đủ ăn cứ. Đồng thời hai cháu này cũng vắng mặt tại phiên tòa, phía gia đình bị hại cũng không có. Ngoài ra, phiên tòa chỉ có những người làm chứng và không thể nào tin lời những đứa trẻ cách đây 3 năm mà luận tội Thủy được.

Sau khi đòi tự thiêu vì bị kết án 3 năm tù, bị cáo 77 tuổi phạm tội dâm ô trẻ em làm đơn kháng cáo - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại phiên xét xử sơ thẩm

Phía người thân của bị cáo Thuỷ cũng cho rằng bị cáo này không có tội vì lời của những đứa trẻ cách đây 3 năm không thể tin được.

Bên cạnh đó, bị cáo Thuỷ vẫn tiếp tục cho rằng quá trình điều tra CQĐT không được khách quan, thực nghiệm hiện trường cũng phiến diện. Đây cũng là những điều mà bị cáo 77 tuổi đã nói trong phiên tòa 17/11. Những gì cáo trạng của VKS nêu, bị cáo Thủy tiếp tục khẳng định không đúng sự thật, bị vu oan.

Theo đơn, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy đã kháng cáo toàn bộ bản án đồng thời đề nghị tại phiên tòa phúc thẩm phải triệu tập tất cả những người bị hại, người làm chứng có mặt để làm rõ những lời khai mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án với lời khai tại phiên tòa sơ thẩm nhằm xác định sự thật của vụ án.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm 17/11, bị cáo Thuỷ đã lớn tiếng kêu oan trước toà. Sau khi toà tuyên án 3 năm tù về tội Dâm ô với trẻ em thì bị cáo này hét lớn: Tôi phản đối, Tôi phản đối! Ngoài ra, bị cáo này cũng đòi tự thiêu trước sân toà khi chuẩn bị ra về (chưa có lệnh bắt giam).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày