Sau dưới 2 điểm/môn vẫn vào lớp 10, Hà Tĩnh lao dốc trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Trần Hoàn, Theo Infonet 10:06 15/07/2019

Theo thống kê từ Cơ sở dữ liệu điểm thi THPT Quốc gia 2019 của Bộ GD-ĐT, năm nay Hà Tĩnh xếp thứ xếp thứ 48/63 tỉnh thành, với điểm trung bình là 5,149 điểm. So với năm 2018, Hà Tĩnh xếp thứ 25 với điểm trung bình là 5,054, tụt dốc 23 bậc.

Ngôi vị dẫn đầu cả nước về điểm thi THPT Quốc gia năm 2019 thuộc về Nam Định, với mức điểm trung bình là 5,97 điểm, sau đó là Hà Nam 5,89 điểm. So với năm 2018, năm nay Hà Nam nhường chỗ cho Nam Định xuống đứng thứ 2 trong toàn quốc.

Đứng thứ 3 và thứ 4, là tỉnh Bình Dương và Ninh Bình. Mức điểm trung bình của hai địa phương này là 5,88 và 5,85 điểm. Năm nay Bình Dương có sự tiến bộ vượt bậc, trong khi năm ngoái, tỉnh này xếp thứ 6 toàn quốc với 5,35 điểm.

Xếp thứ 9 và 10 lần lượt là Bạc Liêu và Cần Thơ với điểm trung bình là 5,72 và 5,70. So với vị trí nhất nhì thì điểm chênh lệch chỉ 0,27 điểm.

Hà Nội và TP. HCM cũng có sự “cải thiện” về thứ hạng. Năm nay Thủ đô xếp thứ 25 với 5,50 điểm, cao hơn một bậc so với năm ngoái. Còn TP. HCM xếp thứ 5 với điểm trung bình 5,81, trong khi Năm ngoái xếp thứ 9 cả nước với mức điểm là 5,25.

Cũng như năm 2018, năm nay 3 địa phương về chót vẫn là Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình với điểm thi THPT Quốc gia lần lượt là 4,29; 4,30; 4,70.

Năm 2019 là một năm đáng buồn của giáo dục Hà Tĩnh. Từ vị trí 25 của năm 2018, Hà Tĩnh lao dốc xuống thứ hạng 48/63 tỉnh thành, lùi 23 bậc.

Điều này cũng phản ánh phần nào về chất lượng đầu vào của những năm qua. Năm nay, điểm chuẩn vào các trường THPT tại Hà Tĩnh chênh lệch khá lớn, dao động từ 9,5 điểm đến 34 điểm. Chênh lệch giữa trường cao nhất và trường thấp nhất là 24,5 điểm.

Tốp đầu các trường có điểm chuẩn vượt trên 30 điểm là THPT Phan Đình Phùng 34; THPT Hồng Lĩnh 31,75; tiếp đến là các trường THPT Trần Phú 29 điểm; THPT Nguyễn Văn Trỗi 26,75; THPT Hương Sơn 25,5; THPT Kỳ Anh 25,25.

Đặc biệt, một số trường có điểm chuẩn rất thấp như THPT Vũ Quang 13; THPT Cù Huy Cận 13; THPT Lý Tự Trọng 11; THPT Can Lộc 10,75.

Cá biệt như trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) 9,5 điểm (trung bình mỗi môn thi chưa đến 2 điểm).