Sau 10 năm kết hợp với "vua làm trò" Vu Chính, Viên San San vẫn dứt áo ra đi vì lý do này

Mai Mai, Theo Helino 20:02 18/12/2018

Nữ chính “vô dụng” nhất màn ảnh Hoa ngữ - Viên San San chính thức rời bỏ Vu Chính ký kết hợp đồng làm việc với một công ty truyền thông khác.

Mới đây, trên trang cá nhân Weibo của Viên San San – gà cưng của Vu Chính một thời đăng tải thông tin về kế hoạch làm việc của cô. Theo đó, nữ diễn viên chia sẻ rằng cô chính thức ký kết hợp đồng làm việc với công ty Tân Lệ. Như vậy, sau 10 năm gắn bó với "biên kịch vàng" Vu Chính, nữ diễn viên sinh năm 1987 cũng dứt áo ra đi.

Sau 10 năm kết hợp với vua làm trò Vu Chính, Viên San San vẫn dứt áo ra đi vì lý do này - Ảnh 1.

Viên San San thông báo trên trang cá nhân về việc ký kết hợp đồng với Tân Lệ

Trước thông tin này, khán giả và người hâm mộ đều bày tỏ vui mừng như "Sau này phát triển tốt hơn nữa rồi và sẽ vất vả nhiều hơn rồi vì có nhiều tài nguyên sẽ tìm đến cô ấy!", "Chị xứng đáng tìm được bến đỗ mới, chúc chị sẽ thành công", "Nữ chính làm nền cuối cùng cũng ngóc đầu lên được rồi". Đồng thời, mọi người cũng hân hoan đón chờ những sự đổi mới của Viên San San và các tác phẩm hay sẽ ra mắt khán giả trong thời gian tới.

Sau 10 năm kết hợp với vua làm trò Vu Chính, Viên San San vẫn dứt áo ra đi vì lý do này - Ảnh 2.

Sau 10 năm gắn bó, cuối cùng cô cũng dứt áo ra đi

Sở dĩ mọi người đều ủng hộ cho quyết định này của Viên San San cũng có nguyên do. Mặc dù Vu Chính chính là người nâng đỡ cô kể từ khi gia nhập làng giải trí, nhưng trong 10 năm hợp tác đó, cái tên Viên San San vẫn quá đỗi mờ nhạt với công chúng. Chưa dừng lại ở đó, cô còn được khán giả phong tặng cho nhiều biệt danh bất đắc dĩ như "thánh gạch đá", "thánh đơ" và thậm chí là "nữ chính vô dụng nhất màn ảnh".

Năm 2008, cô ký hợp đồng trở thành diễn viên của Vu Chính studio. Ngay sau đó, cô được nhà "biên kịch vàng" này tích cực lăng xê, với mục đích đưa Viên San San trở thành ngôi sao sáng giá như các đàn chị như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. "Người tính không bằng trời tính". Đi ngược lại với sự lăng xê của Vu Chính, Viên San San vẫn bị ném đá kịch liệt vì diễn xuất non kém, gương mặt không phù hợp với dòng cổ trang. Hơn nữa, cô còn bị chính những vai phụ trong các bộ phim tham gia lấn át.

Đầu tiên, phải kể đến nhân vật Hy Quý Phi của cô trong Cung Tỏa Châu Liêm. Mặc dù là nữ chính nhưng kết thúc phim, mọi người chỉ nhớ đến diễn xuất xuất thần của Thư Sướng và vẻ đẹp kiều diễm của Triệu Lệ Dĩnh mà quên mất đi sự hiện diện của Viên San San. Sau đó là liên tiếp 2 tác phẩm Mỹ Nhân Vô LệTân Tiếu Ngạo Giang Hồ. Một lần nữa, cô lại được gán cho biệt danh "nữ chính làm nền" tốt nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Viên San San bị dàn nữ phụ lấn át trong khi cô mới chính là nữ chính, tâm điểm của các bộ phim này

Sau 10 năm kết hợp với vua làm trò Vu Chính, Viên San San vẫn dứt áo ra đi vì lý do này - Ảnh 4.

Mặc dù đã thay đổi hình tượng từ cổ trang sang hiện đại nhưng cô vẫn bị ném gạch đá khi đóng cặp với Chanyel (EXO) trong "Tôi Và Antifan Kết Hôn"

Đa phần, những vai diễn mà Viên San San đảm nhận đều có tính cách chung là bánh bèo và vô dụng nên khán giả mới cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi với hình tượng này của cô. Dàn nữ phụ quá mức hoàn hảo và xinh đẹp khiến cho nữ chính như Viên San San bị mất thiện cảm, bị cho là nhân vật "có cũng như không". Bên cạnh đó, thời gian vừa qua những phát ngôn của Vu Chính nhằm "nâng đỡ" cho "gà mới", tố Viên San San vô ơn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của cô nàng.

Sau 10 năm kết hợp với vua làm trò Vu Chính, Viên San San vẫn dứt áo ra đi vì lý do này - Ảnh 5.

Hy vọng sự nghiệp của cô sẽ khởi sắc sau khi tìm được "bến đỗ" mới!

Dành cho những ai không biết đến công ty Tân Lệ. Tân Lệ là một công ty truyền thông chuyên phát hành phim có tuổi đời còn khá trẻ ở Trung Quốc. Mặc dù mới thành lập từ năm 2007 nhưng nó đã có chỗ đứng vững chắc trong giới truyền thông. Cùng với đó, Tân Lệ còn sở hữu một gia tài đồ sộ những tác phẩm phim ảnh tiêu biểu. Xét về mảng phim truyền hình có Nửa Đời Trước Của Tôi, Hậu Cung Như Ý Truyện, Mẹ Của Bố Mèo, Nữ Minh Y Phi Truyện,... Xét về mảng điện ảnh có Yêu Miêu Truyện, Ngộ Không Truyện, Thất Tình 33 Ngày,...

Tuy "sinh sau đẻ muộn" với công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của Vu Chính 4 năm nhưng tiềm lực và các dự án phim ảnh của Tân Lệ vẫn không hề thua kém với hãng phim đi trước. Chính vì thế, việc rời bỏ Vu Chính để đến với Tân Lệ của Viên San San cũng là một lẽ đương nhiên. Hy vọng với "bến đỗ" mới này, sự nghiệp diễn xuất của Viên San San sẽ được rộng mở hơn và sẽ có nhiều đất diễn hơn cho cô nàng.