Quốc Thiên: Tiếc nuối vì đã bỏ qua bản hit "Phía sau một cô gái"

AU Rin, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/02/2017

Quốc Thiên chia sẻ sự tiếc nuối khi bỏ qua cơ hội hát bản hit "Phía sau một cô gái". Bên cạnh đó, anh còn cho biết đã đầu tư số tiền "khủng" cho sản phẩm âm nhạc mới "Câu chuyện làm quen" dù lường trước sẽ khó trở thành bản hit đình đám.

Mở đầu cho những dự án trong năm 2017, Quốc Thiên kết hợp với nhạc sĩ Tiên Cookie phát hành sản phẩm âm nhạc "Câu chuyện làm quen" với những thay đổi tích cực sau thời gian dài loay hoay tìm định hướng. Cùng nghe Quán quân Vietnam Idol 2008 chia sẻ kế hoạch để chuẩn bị cho sự bùng nổ trong năm mới.

"Câu chuyện làm quen" MV - Quốc Thiên

Một tuần kể từ khi ra mắt "Câu chuyện làm quen", hiệu ứng từ ca khúc này có được như anh mong đợi?

Tôi cảm nhận được hiệu ứng khá tốt từ sản phẩm vừa mới phát hành. Bằng chứng là số lượt xem cũng như bình luận, tương tác của khán giả trên mạng xã hội. Đây là sản phẩm phát hành cho dịp lễ Valentine, cùng như "cú nổ" đầu tiên cho những dự án của tôi trong năm 2017 nên hi vọng rằng sẽ tiếp tục được công chúng đón nhận.

Quốc Thiên: Tiếc nuối vì đã bỏ qua bản hit Phía sau một cô gái - Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng ca khúc này khó thành hit, anh nghĩ gì?

Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét này, vì ngay từ lúc bắt tay vào thực hiện "Câu chuyện làm quen", cả tôi và Tiên Cookie đã xác định đây không phải là một sản phẩm có sức lan truyền rộng rãi. Việc để ca khúc này trở thành hit là điều không hề khả thi, nhưng mang đi tán tỉnh một ai đó thì hoàn toàn không phải là lựa chọn tồi đâu. Xem như tôi là cầu nối để các bạn trẻ có cơ hội thể hiện, bày tỏ tình cảm với người mình yêu trong khoảng thời gian đặc biệt của Lễ tình nhân này.

Nếu so với ca khúc gần nhất của Tiên Cookie ra mắt là "Phía sau một cô gái", rõ ràng ca khúc của anh có phần khó nghe hơn cũng như thiếu một điểm nhấn cần thiết trong ca từ để thành hit. Điều này có làm anh suy nghĩ gì không?

Vào khoảng tháng 07/2015, Tiên Cookie có gửi cho tôi nghe thử "Phía sau cô ấy" (Tên cũ của "Phía sau một cô gái"). Ngay lúc đó tôi đã rất thích nhưng tiếc là Tiên lại không chịu bán. Vì đã mê ngay từ đầu nên cứ lâu lâu tôi lại mở email ra nghe, nhiều lần đến nỗi thuộc làu. Cho đến khoảng 08/2016, khi Tiên quyết định đưa cho mình8 thì có lẽ cảm giác với ca khúc không còn mới mẻ nữa, nên tôi lại chần chừ để dành cho sản phẩm cuối năm. Cuối cùng ca khúc đã trở thành bản hit đình đám. Đó là điều khiến tôi nuối tiếc nhất trong năm qua.

Quốc Thiên: Tiếc nuối vì đã bỏ qua bản hit Phía sau một cô gái - Ảnh 3.

Đối với tôi, "Phía sau một cô gái" có phần bắt tai hơn, ca từ mới mẻ và dễ được khán giả đồng điệu. Còn ca khúc của tôi lại giản đơn với lời lẽ vô cùng văn minh, rất đời thực: "Anh có thể mời em một ly cà phê... chẳng cần thiết phải trang điểm kỹ đâu", hay "Em cho anh cơ hội làm quen nhé, đừng nói em đang chờ ai đó khác". Những câu cưa cẩm rất dễ thương thế này tôi nghĩ là điều làm "Câu chuyện làm quen" mang một màu sắc riêng.

Tiên Cookie hỗ trợ bạn rất nhiều trong sự nghiệp, rất nhiều người cũng thắc mắc về mối quan hệ của bạn và cô ấy?

Tôi và Tiên biết nhau từ cuối 2010, đã từng hợp tác qua 2 sản phẩm là "Chia cách bình yên" và "Khi anh lặng im". Một điều khá trùng hợp là thời gian Tiên quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp cũng là lúc tôi vừa cho ra mắt single "Chia cách bình yên". Tôi còn nhớ ngày đó tôi đón Tiên bằng xe máy, rồi hai anh em đèo nhau đi giao lưu trực tuyến trên đài. Nhà cũng ở gần nhau nên lâu lâu lại được Tiên mời qua ăn cơm. Mỗi khi tôi ra mắt sản phẩm mới, Tiên đều cho tôi những góp ý lời khuyên rất chân thành. Tiên là một người cầu toàn, rất kỹ lưỡng vì vậy mà mỗi sản phẩm em ấy làm luôn có sự sáng tạo, mới mẻ. 

Động lực nào khiến anh bỏ ra đến 250 triệu để đầu tư vào sản phẩm âm nhạc lần này?

Tôi tự cảm thấy rằng năm 2016 của mình còn khá an toàn, những sản phẩm phát hành không được đầu tư nhiều, đó cũng chính là lý do tôi dồn hết tâm huyết vào năm 2017. "Câu chuyện làm quen" tôi tự bỏ tiền túi hoàn toàn, tổng kết tất cả cũng hết gần 350 triệu. Trong năm nay có rất nhiều kế hoạch mà tôi cũng ê-kip đã vạch ra. Đây chỉ mới là bắt đầu, chắc chắn sẽ còn những điều thú vị phía sau nữa.

Quốc Thiên: Tiếc nuối vì đã bỏ qua bản hit Phía sau một cô gái - Ảnh 4.

Trước đây anh từng tuyên bố nếu năm 2017 không thành công sẽ bỏ nghề, vậy với anh khái niệm về sự "thành công" đó là gì?

Tôi chưa từng tuyên bố mình sẽ bỏ nghề nếu không thành công, nói như thế đoản hậu quá. Đó là tai nạn truyền thông, nguyên văn câu nói của tôi là: "Nếu 2017 vẫn với vị trí này mà không có thêm thành công nào khác thì tôi sẽ qua Mỹ định cư với Bố".

Có lẽ thông tin được đưa đi có sự sai lệch khi tiếp nhận nên dẫn đến hiểu lầm. Tôi nghĩ ở vị trí này cũng đã là một thành công rồi, thành công khi có khán giả luôn bênh cạnh mình, thành công khi các sản phẩm ra mắt được đón nhận, thành công khi vẫn được đi hát khắp nơi... Chỉ có điều tôi hơi tham lam một chút. Có rồi lại muốn nhiều thêm, thế nên tôi quyết định leo lên lưng ngựa để phi đến điểm đích, chứ không thong dong cuốc bộ nữa!

Nhìn lại chặng đường hơn 8 năm ca hát, có thể thấy sự nghiệp của anh cũng có những giai đoạn được xem là "thăng hoa" nhất như việc trở thành quán quân Vietnam Idol hay những bản hit như "Mong manh tình về", "Lạc", "Chia cách bình yên"… Mỗi nghệ sĩ đều có một thời đỉnh cao trong sự nghiệp, anh có sợ rằng thời kì đỉnh cao nhất của mình đã qua rồi không?

Như thế đâu được gọi là đỉnh cao nhỉ? Đỉnh cao là một vị trí nhất định, một sự phủ sóng ảnh hưởng rộng khắp... Còn mọi thứ tôi đã trải qua mới chỉ là những le lói của cuộc hành trình đi tìm thành công. Trước mắt và trong suy nghĩ của tôi còn rất rất nhiều ý tưởng, dự định và còn cần thêm vốn liếng kinh nghiệm. Tôi vẫn còn trẻ, muốn thăng hoa và tìm ra đỉnh cao cho bản thân.

Nhiều lúc thấy anh khá loay hoay khi liên tục thay đổi hình ảnh, âm nhạc, nhưng chính sự loay hoay đó lại khiến anh không định hình được phong cách. Đến thời điểm này anh đã biết mình cần làm gì chưa?

Sau những loay hoay tôi mới thực sự nhận ra mình cần gì và phải làm gì. Làm nghệ thuật tôi sợ nhất là lúc mình "đứng núi này trông núi nọ", khổ tâm lắm! Những sản phẩm gần đây nếu quan sát bạn sẽ thấy rằng tôi đang nhất quán hơn trong việc lựa chọn phong cách, vẫn lãng mạn nhưng lãng tử hơn và bồi thêm yếu tố giải trí cho phù hợp dòng chảy của thị trường. Mong rằng sự nhìn nhận mới mẻ sẽ giúp tôi nắm bắt được thị hiếu khán giả, mang lại cho tôi những ca khúc hay, được yêu mến rộng rãi trong thời gian tới!

Quốc Thiên: Tiếc nuối vì đã bỏ qua bản hit Phía sau một cô gái - Ảnh 5.

Những kế hoạch sắp tới mà anh có thể chia sẻ?

Sau single "Câu chuyện làm quen" tôi sẽ tham gia hai chương trình truyền hình thực tế khá thú vị. Vào khoảng tháng 6, tôi sẽ tung ra thêm single mới tiếp theo nhưng vẫn đang cân nhắc về là một bản ballad vỡ tim hay một ca khúc về tình yêu rộn ràng.

Cuối năm tôi quyết định thực hiện một album "bom tấn" với những bản song ca giữa tôi và các anh chị em bạn bè trong nghề, tôi đã may mắn mời được anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Lệ Quyên, hai cô bạn thân là Phương Linh và Uyên Linh... Trước mắt kế hoạch là như vậy, mong mọi thứ sẽ thật thuận lợi để tôi không thất hứa với khán giả.

Cảm ơn Quốc Thiên về cuộc trò chuyện!