Sự việc bệnh viện Phụ sản Hà Nội mất nước sinh hoạt khiến những "bà đẻ" đang nằm ở đây khổ sở. Chính vì vậy, khi có nước trở lại, nhiều người vui hơn bắt được vàng.
Bạn đang ra sức học miệt mài mà không biết nên tập trung vào đâu? Quỹ thời gian dành cho việc tự học thì ít mà kiến thức thì nhiều vậy cần phải bắt đầu như thế nào?
Bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung, chào đời lúc 2h45 phút sáng nay tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) đã được chọn là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.
Là một trong ba bé được sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam, cô bé Phạm Tường Lan Thy giờ đã là một thiếu nữ 15 tuổi xinh đẹp, học giỏi.
Thay vì chuyển kết quả xuống khoa chuyên môn, y tá lại đưa kết quả nghi dương tính HIV cho sản phụ và người nhà khiến sản phụ một mực đòi cắn lưỡi chết.
Với khoảng 300.000 ca nạo phá thai ở phụ nữ tuổi từ 15-19 mỗi năm, Việt Nam có tỉ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ năm thế giới.
Thực ra phá thai, nạo thai là một quá trình “mù”, làm bằng kinh nghiệm chứ không thể biết đích xác điều gì đang xảy ra bên trong cơ thể bệnh nhân. Có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tai biến có thể xảy đến cực kỳ nguy hiểm.