Phim Thần tiên cũng nổi điên: Sự duyên dáng lấn lướt cho thô vụng!

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 23/09/2016

Đây là một bộ phim nhẹ nhàng, hài hước, dễ thương, hiện đại, không nhảm.

Chọn thể loại phim tình cảm hài có yếu tố giả tưởng- một trong những xu hướng mới của điện ảnh Việt trong thời gian gần đây. Thần tiên cũng nổi điên vì thế mà có lý do để khán giả thỏa mãn với một phim giải trí thuần tuý…Tình yêu nào cũng có lý do của nó để bắt đầu. Nhưng mỗi tình yêu đều chứa đựng trong nó sự riêng biệt và thậm chí là khác thường… Song, đó lại chính là những điều mà Ông Tơ (Đại Nghĩa), Bà Nguyệt (Thu Trang) và Thần Cupid (Hoàng Phi) dù đã có bao nhiêu kinh nghiêm se duyên cho tình yêu con người đi chăng nữa… vẫn không thể nào hiểu hết được tại sao một người con trai lại có tình cảm yêu thương với một người con trai khác, tại sao một phụ nữ độc thân lại quyết định chọn một chàng trai nhỏ hơn mình đến 12 tuổi để yêu… Con người rắc rối khiến cho Thần tiên cũng phải nổi điên vì không theo kịp suy nghĩ của con người. Bộ phim đã có một cái tứ không thể dễ thương hơn được nữa dựa trên vở kịch ăn khách cùng tên đã công diễn khoảng 2.000 suất tại sân khấu kịch Thế giới trẻ ở Sài Gòn.

Phim Thần tiên cũng nổi điên: Sự duyên dáng lấn lướt cho thô vụng! - Ảnh 1.

    Vậy làm cách nào để giải quyết câu chuyện yêu đương rắc rối của người trần mắt thịt.

Không còn cách nào khác, Ông Tơ, Bà Nguyệt và Thần Cupid cùng tạo ra những cái cớ khác nhau để đưa Long (Quang Tuấn) về lại gần với Phụng (Hạnh Thảo). Thay vì là để cho Long lạc lối trong tình yêu đồng với với Nam (Bùi Anh Tú). Thế nhưng Long có thật sự muốn điều đó hay không và Nam có cho phép Phụng trở về với Long hay sẽ chiếm giữ Long cho riêng mình lại là một khúc mắc mà các vị thần tiên khó lường trường. Tuyến câu chuyện chính này của bộ phim có màu sắc, có sự duyên dáng của một mối tình tay ba tréo ngoe… Tuy nhiên, do thời lượng dành cho các nhân vật này không nhiều và bản thân các diễn viên cũng hầu hết là người mới của điện ảnh, khiến cho khán giả đôi chút hụt hẫng vì cách họ đến với nhau, xa nhau hay thậm chí là đánh ghen. Tâm lý của nhân vật không được nuôi dưỡng đầy đủ để đưa đến những quyết định ảnh hưởng đến lựa chọn cuộc đời của họ. Đây cũng là lỗi thường thấy trong các phim điện ảnh Việt gần đây.

Phim Thần tiên cũng nổi điên: Sự duyên dáng lấn lướt cho thô vụng! - Ảnh 2.


Bù lại, câu chuyện tình yêu tréo nghoe của nhân vật chị Hà (Lê Khánh) và "phi công trẻ) David Công (Hữu Vi) lại thực sự duyên dáng. Tài tung hứng và những câu thoại đắt giá mang thương hiệu Lê Khánh được vận dung tối đa, cộng thêm những phân đoạn lãng mạn trong câu chuyện tình này có thể khiến khán giả nguôi ngoai với những lỗi thô vụng khác của phim. Và đặc biệt nhất bộ ba Thần tiên: Đại Nghĩa-Thu Trang-Hoàng Phi đảm nhận sự hài hước, thư giãn gần như từ đầu đến cuối phim. Không chỉ là thông qua những màn hóa trang cực kỳ thú vị của các nhân vật Ông Tơ, Bà Nguyệt và Thần Cupid. Bộ ba này mang đến những tréo nghoe trong cách dàn dựng cho những con người yêu nhau đến nhau, hay thậm chí là nổi điên lên bằng cách vận dụng phép thuật để làm cho tình yêu của con người được đặt đúng chỗ của nó thay vì bị biến đổi bởi tiền bạc và danh vọng.

Phim Thần tiên cũng nổi điên: Sự duyên dáng lấn lướt cho thô vụng! - Ảnh 3.

Phim Thần tiên cũng nổi điên: Sự duyên dáng lấn lướt cho thô vụng! - Ảnh 4.

Phim Thần tiên cũng nổi điên: Sự duyên dáng lấn lướt cho thô vụng! - Ảnh 5.

Thần tiên cũng nổi điên kể những câu chuyện tình yêu rất đời thường chính vì thế mà cũng dễ tìm thấy được sự đồng cảm từ khán giả. Những gia vị về tình yêu đồng giới, tình yêu lệch tuổi tác… trong phim suy cho cùng cũng chỉ là một phần nào đó của gương mặt tình yêu của con người trên thế giới.

Phim Thần tiên cũng nổi điên: Sự duyên dáng lấn lướt cho thô vụng! - Ảnh 6.

Phim Thần tiên cũng nổi điên: Sự duyên dáng lấn lướt cho thô vụng! - Ảnh 7.

Phim Thần tiên cũng nổi điên: Sự duyên dáng lấn lướt cho thô vụng! - Ảnh 8.

Phim Thần tiên cũng nổi điên: Sự duyên dáng lấn lướt cho thô vụng! - Ảnh 9.

Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, miễn là hạnh phúc có được không từ việc giành lấy của người khác một cách nhẫn tâm. Nụ hôn của Long dành cho Nam vào cuối phim có thể xem là một cái kết trọn vẹn về tình yêu của con người. Đã yêu thì rất khó nói đến lý trí. Đôi khi nắm tay con người này nhưng mắt lại dõi nhìn về một con người khác là điều mà con người vẫn hay làm trong cuộc sống. Nhưng biết sao được, vì đó mới là tình yêu, và vì thế mà Thần tiên mới nổi điên với con người…

Là một bộ phim nhẹ nhàng, hài hước, dễ thương, hiện đại, không nhảm.

Bộ phim Thần tiên cũng nổi điên khởi chiếu từ ngày 23.9.2016 tới đây tại các cụm rạp trên toàn quốc.