Renée Zellweger – "Cô nàng xấu xí" được mến mộ nhất Hollywood

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/09/2016

Không sở hữu cơ thể mảnh mai, gương mặt thanh tú như nhiều đồng nghiệp nữ khác, thế nhưng Renée Zellweger vẫn chinh phục được trái tim hàng loạt khán giả trên toàn thế giới bằng tài năng của mình.

Giống như Robert Downey Jr. với hình ảnh Iron Man hào hoa, ngạo mạn. Hay Daniel Radcliffe mãi mãi vẫn là cậu bé Harry Potter trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Nhắc tới cái tên Renée Zellweger, người ta sẽ nghĩ ngay tới nàng tiểu thư vụng về tới từ nước Anh - Bridget Jones.

Renée Zellweger – Cô nàng xấu xí được mến mộ nhất Hollywood - Ảnh 1.

Béo tròn, mũm mĩm và gương mặt "thô", Renée Zellweger là "vịt trời xấu xí" hiếm hoi của Hollywood

Mười hai năm sau kết thúc viên mãn với chàng luật sư lịch lãm Mark Darcy, câu chuyện về Bridget Jones tưởng chừng đã kết thúc nay lại quay trở về. Nàng Jones, nay đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn vướng vào những rắc rối muôn thuở liên quan tới chuyện công việc, gia đình, tình yêu và giờ đây là… con cái. Câu chuyện về Jones tưởng chỉ là hư cấu nhưng lại là sự phản ánh cho rất nhiều vấn đề đang trăn trở của nhiều thế hệ phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Và từ những tưởng tượng trên trang sách của tác giả Helen Fielding khi lần đầu xuất bản Bridget Jones Diary vào năm 1996, Renée Zellweger đã hóa thân và biến nàng Jones trở thành "thần tượng" của hàng triệu khán giả nữ trên toàn thế giới trong loạt 3 phim điện ảnh cùng tên.

Một người Mỹ trở thành biểu tượng "tiểu thư" của nước Anh

Có hai yêu cầu quan trọng khi chuyển thể Bridget Jones lên màn ảnh: đó là phải tìm một nữ diễn viên đáp ứng gần đúng như mô tả của tác giả Helen trên trang giấy. Một cô gái thừa cân – ít nhất là theo tiêu chuẩn của Hollywood và phải là người Anh. Kate Winslet, cái tên nổi tiếng sau Titanic và thường bị trêu chọc vì ngoại hình "tăng – giảm" thất thường của mình là lựa chọn hàng đầu. Nhưng Winslet, khi đó mới 24 tuổi, được cho là quá trẻ và không phù hợp để vào vai một phụ nữ lận đận ở tuổi ngoài 30. Trong khi đó, một cô gái Anh khác là Rachel Weisz thì lại "quá xinh đẹp" so với mức yêu cầu, theo chính xác những gì nữ đạo diễn Sharon Maguire chia sẻ.

Renée Zellweger – Cô nàng xấu xí được mến mộ nhất Hollywood - Ảnh 2.

Renée Zellweger từng bị "khủng bố" vì vào vai Bridget – lý do bởi cô không phải là người Anh

Và rồi khi Renée Zellweger bước vào phòng thử vai, nhà sản xuất lẫn đạo diễn ngay lập tức biết rằng, mình đã tìm thấy Bridget Jones thật sự. Chỉ có một vấn đề duy nhất: "Cô ấy bước vào phòng, và chúng tôi đã tìm ra điều mình cần. Nhưng hỡi ôi, cô ấy là một cô nàng Texas". Và cả đoàn phim đã phải chịu đựng rất nhiều chỉ trích, nhạo báng vì nguồn gốc của nữ diễn viên chính. Vì cô không phải là người Anh, nhưng lại hóa thân thành cô gái Anh mà họ yêu mến.

Bridget Jones Diary là một quyển sách bán chạy ở cả Anh lẫn Mỹ. Được viết theo phong cách nhật ký, bộ truyện tình cảm hài này không chỉ xoay quanh những rắc rối của Bridget với các vấn đề thông thường như: cân nặng, hút thuốc hay bối rối trước tình yêu giữa hai người đàn ông, một cấp trên thông minh, và một chàng luật sư hoàn hảo Mark Darcy – hình tượng được tác giả lấy từ quý ngài Darcy của Pride and Prejudice.

Mà hơn hết, truyện còn tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong thế giới phụ nữ với cái gọi là Chủ nghĩa-Bridget, tạo ra những định nghĩa mới gồm "singleton" (chỉ những phụ nữ độc thân trên 30) và "những kẻ kết hôn tự mãn" (với những câu hỏi như: "Sao tới giờ mà cậu chưa chịu kết hôn"). Nhật ký của tiểu thư Bridget Jones đã vượt qua những tiểu thuyết tình cảm thông thường, nó là nỗi lòng và tâm sự của phụ nữ thời hiện đại, với áp lực ngày càng lớn về ngoại hình lẫn chuyện gia đình. Vậy nên, Bridget Jones nhanh chóng trở thành một thần tượng, một biểu tượng được đông đảo phụ nữ yêu mến.

Renée Zellweger – Cô nàng xấu xí được mến mộ nhất Hollywood - Ảnh 3.

Và chuyện một cô gái Mỹ từ đâu tới dám thể hiện nàng Jones quốc tịch Anh cũng gây "bực bội" và làn sóng phản đối cho khán giả hâm mộ - y hệt như cách Hollywood bây giờ biến Ghostbusters ban đầu là nam thành đội Ghostbusters nữ giới. Đoàn phim và nhất là Renée Zellweger đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích dữ dội. Nhiều tờ báo đã thẳng thừng nhận định bộ phim sẽ sớm trở thành "thảm họa Hollywood ngu ngốc" và gọi Renée là "một cô nàng Mỹ phóng túng và một kẻ kết hôn tự mãn" (thời điểm này, Renée đang đính hôn với Jim Carrey).

Bất chấp những chỉ trích, Renée đã âm thầm hành động để chứng tỏ sai lầm của những chỉ trích. Cô đã ăn không ngừng nghỉ để tăng tận 7 kg, thực tập 3 tuần với tư cách trợ lý PR tại Picador – hình tượng gốc của nhà xuất bản nơi Bridget Jones làm việc trong truyện cũng như thuê chuyên gia hướng dẫn phát âm theo giọng Anh chuẩn. Nỗ lực không mệt mỏi này đã được đền đáp xứng đáng. Bộ phim đã thu về 281,9 triệu USD trên toàn thế giới, trở thành một trong những phim có mở màn ăn khách nhất tại Anh. Bản thân Renée Zellweger cũng qua phim mà thu về hàng loạt đề cử giải thưởng, SAG, Quả Cầu Vàng và thậm chí, là một Oscar cho vai Bridget Jones.

Bridget Jones và Renée Zellweger – như hai mà một

Sau phần 1 đầy thành công, Renée Zellweger tiếp tục hóa thân thành nàng Bridget trong phần 2 – The Edge of Reason (2004). Tuy không được đánh giá cao về kịch bản nhưng Renée Zellweger, một lần nữa lại tỏa sáng trong vai Jones với đề cử Golden Globe cho Nữ chính xuất sắc trong phim hài. Năm 2016, nàng Jones đã quay trở lại cùng Renée Zellweger. Cùng theo sự phát triển của cốt truyện, Renée và Bridget giờ đây cũng lớn theo năm tháng, họ cùng bước qua tuổi 50 và tiếp tục hành trình rắc rối mà bao phụ nữ ở lứa tuổi của họ gặp phải. Nếu các cô gái có những biểu tượng nữ giới như Katniss Everdeen của Jennifer Lawrence, công chúa Mia của Anne Hathaway. Thì phụ nữ trung niên, cũng có thần tượng của riêng mình: là Bridget Jones của Renée Zellweger.

Renée Zellweger – Cô nàng xấu xí được mến mộ nhất Hollywood - Ảnh 4.

Bridget Jones vừa là "hiện thực" vừa là "giấc mộng" của phụ nữ tuổi 30 trở lên

Làm việc như Renée Zellweger và "đừng yêu" như Bridget Jones

Khác với cô nàng Bridget Jones hậu đậu, vụng về thường hay gặp rắc rối trong công việc, Renée Zellweger từ nhỏ đã chứng tỏ sự năng động và khả năng làm chủ cuộc đời của chính mình. Sinh ngày 25/4/1969 trong một gia đình di dân gốc châu Âu đến Hoa Kỳ lập nghiệp sau chiến tranh Thế giới thứ 2, với bố là người Thụy Sỹ còn mẹ là người Na Uy.

Renée Zellweger – Cô nàng xấu xí được mến mộ nhất Hollywood - Ảnh 5.

Dù không xinh đẹp, nhưng Renée vẫn được các bạn nam học cùng đánh giá là "Dream Date" bởi tính cách năng động, hoạt bát

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Renée Zellweger đã chứng tỏ mình là một cô gái năng động khi từng chơi rất nhiều môn thể thao như: bóng rổ, bóng đá, bóng chày và còn là thành viên thuộc đội cổ vũ, đội diễn thuyết và kịch nghệ. Trường học là nơi giúp Renée Zellweger tìm thấy niềm vui trong diễn xuất. Năm 1993, Renée chính thức có màn ra mắt đầu tiên khi tham gia một vai nhỏ trong phim hài – kinh dị My Boyfriend’s Back.

Sự nghiệp của Renée Zellweger bắt đầu thăng hoa khi cô đóng vai người yêu của Tom Cruise trong Jerry Macguire vào năm 1996. Sau đó tới năm 2001, Bridget Jones Diary ra mắt và gần như mở cánh cửa "vinh quang" cho sự nghiệp của Renée. Liên tiếp kể từ năm 2002, Renée đã được đề cử Oscar cho 2 vai Nữ chính (Bridget Jones, Chicago) và chiến thắng ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc với Cold Mountain.

Renée Zellweger – Cô nàng xấu xí được mến mộ nhất Hollywood - Ảnh 6.

Mối tình lãng mạn cùng Tom Cruise trong "Jerry Macguire"

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành My Own Love Song năm 2010, Renée bất ngờ tuyên bố tạm ngừng diễn xuất một thời gian để "đi xa và tìm lại chính mình". Sau 6 năm, Renée quyết định trở lại và mang theo người bạn cũ Bridget Jones trong phần 3 có tựa đề Bridget Jones’s Baby. Và sau 12 năm, Bridget Jones vẫn tiếp tục tạo ra sức hút lớn với công chúng. Phim vừa trình chiếu đã nhận được vô vàn phản hồi tích cực về một câu chuyện hấp dẫn, hợp thời đại.

Renée Zellweger – Cô nàng xấu xí được mến mộ nhất Hollywood - Ảnh 7.

Cold Mountain – bộ phim mang lại cho cô nhiều giải thưởng nhất trong sự nghiệp

Renée Zellweger – Cô nàng xấu xí được mến mộ nhất Hollywood - Ảnh 8.

Lộng lẫy trong phim ca nhạc Chicago nổi tiếng.

Là một trong 13 diễn viên từng nhận combo giải thưởng Academy Award, BAFTA Award, Critics' Choice Award, Golden Globe Award và SAG Award. Thế nhưng, con đường tình duyên của Renée Zellweger lại khá lận đận, y hệt như Bridget Jones. Cô đã trải qua nhiều mối quan hệ thất bại với nhiều người đàn ông hào hoa. Đính hôn với Jim Carrey trong một năm (1999-2000), cuộc hôn nhân dài 4 tháng với ca sỹ Kenny Chesney. Anh chàng này từng huênh hoang nói rằng, việc mình cưới Renée Zellweger là để "cứu cô thoát khỏi tình cảnh trở thành một Bridget Jones thật sự".

Renée Zellweger – Cô nàng xấu xí được mến mộ nhất Hollywood - Ảnh 9.

Bridget Jones đã gắn liền với tên tuổi của Renée

Sau đó, Renée cũng trải qua mối tình dài 5 năm với bạn diễn đẹp trai Bradley Cooper sau khi cả hai gặp nhau trên phim trường Case 39 năm 2006. Họ chia tay vào năm 2011. Giờ đây, nói tới chuyện tình cảm cá nhân, Renée Zellweger chỉ đơn giản trả lời: "Tôi không độc thân. Tôi chỉ bận rộn mà thôi. Đó là cuộc đời tôi đấy."

Renée Zellweger – Cô nàng xấu xí được mến mộ nhất Hollywood - Ảnh 10.

"Mr. Darcy" của Renée – thời điểm cô tuyên bố nghỉ diễn xuất cũng trùng với lúc mối tình lâu năm của cô với bạn trai Bradley tan vỡ

Tự tin, bản lĩnh và tài năng, Renée Zellweger không chỉ là nàng Bridget Jones kiên cường trên màn ảnh mà còn là biểu tượng đáng khâm phục trong đời thường. Không xinh đẹp, nhưng cô đã chinh phục giới chuyên môn lẫn khán giả bằng tài năng diễn xuất, bằng đam mê dành cho nghề nghiệp.

Renée Zellweger – Cô nàng xấu xí được mến mộ nhất Hollywood - Ảnh 11.

Không đẹp nhưng chăm chỉ và tài năng, Renée Zellweger đã tự xây dựng tên tuổi cho chính mình

Trong bối cảnh nam giới dù lớn tuổi, là "những ông già gân U60: nhưng vẫn dễ dàng có được vai chính và được đón nhận như: Liam Neeson, Harrison Ford, Colin Firth, Tom Cruise... Còn nữ giới bước sang độ tuổi 40 đã bị hạn chế cơ hội diễn xuất cũng như rất hiếm có những phim chọn nhân vật nữ chính là người phụ nữ trung niên. Nữ diễn viên vẫn còn rất nhiều hạn chế và thiệt thòi so với nam giới. Trong hoàn cảnh ấy, thì Renée Zellweger là "ngôi sao hy vọng" hiếm hoi đã và đang tỏa sáng. Sự thành công của cô cùng loạt phim Bridget Jones đã chứng tỏ: Nữ giới dù ở lứa tuổi nào cũng có những vấn đề hấp dẫn, chỉ cần khai thác đúng câu chuyện để kể. Và cần cho họ thêm nhiều cơ hội để được bày tỏ tâm sự của mình trên màn ảnh.

Renée Zellweger – Cô nàng xấu xí được mến mộ nhất Hollywood - Ảnh 12.

Bridget Jones 3 quay tận 2 cái kết và hứa hẹn sẽ mang lại "bất ngờ" lớn dành cho khán giả

Renée Zellweger – Cô nàng xấu xí được mến mộ nhất Hollywood - Ảnh 13.

Renée Zellweger vẫn chứng tỏ sức quyến rũ duyên dáng của mình sau 12 năm