Đi tìm định nghĩa tình bạn trong “Reply 1988”

Teira, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 15/12/2015

Ý nghĩa về tình bạn khăng khít giữa năm nhân vật chính là một điểm sáng đáng quý của bộ phim “Reply 1988”

Khác với Reply 1997Reply 1994, bộ phim đương thời của "hắc mã" tvN - Reply 1988 không đi sâu vào câu chuyện tìm chồng của nữ chính như hai phần trước mà tập trung khắc họa tình bạn sâu sắc giữa năm người bạn sinh ra và lớn lên cùng nhau ở hành lang khu xóm Ssang Mun Dong những năm 1988.

Họ là “bộ năm” sống chung một con ngõ với nét tính cách khác biệt, nhưng cùng nhau lớn lên, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Duk Sun(Hyeri), con thứ của một gia đình nghèo, thường xuyên bị chị gái bắt nạt và bị em trai vật ngã xuống sàn, là cô nàng duy nhất trong “bộ năm”. Duk Sun học hành luôn kết thúc bằng việc đội sổ và chỉ quan tâm đến việc ăn chực, những câu chuyện lãng mạn gà bông nhưng lại là người bạn có tấm lòng ấm áp.

 Những đứa trẻ thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ

Jung Hwan (Ryu Joon Yeol), con trai của một gia đình giàu có chỉ sau một đêm, là một chàng trai có tính cách khó chịu, không hài lòng với tất cả mọi chuyện và chỉ dành tình yêu cho bóng đá. Trái ngược với hai người bạn có phần nghịch ngợm kia, Taek (Park Bo Geum) và Sun Woo (Go Kyung Pyo) là hai chàng trai ngoan của khu xóm. Sun Woo là lớp trưởng, cư xử lịch thiệp, một đứa trẻ giỏi toàn diện được mọi người và các bà mẹ yêu quý, trong khi Taek là chàng trai hiền lành với khả năng chơi cờ vây “siêu đỉnh”. Chàng trai còn lại là Dong Ryong (Lee Dong Hwi), con út trong một gia đình có năm anh em, là người có niềm đam mê nhảy nhót. Dong Ryong cũng nổi tiếng ở trường là từ điển sống về các cô gái xinh đẹp trong khu vực, đồng thời là đầu mối sao chép, phân phối phim người lớn.

Ngay từ những tập phim đầu, Reply 1988 đã cho người xem cảm nhận tình bạn của bộ năm trở nên sâu sắc hơn qua những tình tiết nhỏ nhất. Những người bạn tự nhiên đến nhà nhau ăn uống, đọc sách, nấu mì ăn, nghe nhạc. Họ còn học nhóm cùng nhau hoặc giải trí bằng "tiết mục văn nghệ" của cô nàng Duk Sun. Tình bạn của bộ năm còn được thể hiện qua việc chia sẻ bữa cơm trưa của ba anh chàng Dong Ryong, Sun Woo và Jung Hwan khi ở trường cũng đã trở thành thói quen của nhóm bạn.

 Những trò đùa từ khi còn bé đến lớn là chất keo gắn kết những người bạn này với nhau

Không chỉ vậy, cách mà năm người bạn này quan tâm nhau, nhất là sự quan tâm của họ tới cậu bạn Taek “thần đồng”, cũng khiến người hâm mộ cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị. Trong tập hai, sinh nhật của Taek đã được bốn người bạn của mình tổ chức một cách thật bất ngờ. Họ đối xử chân thành với Taek như những người bạn thật sự, mà không phải vì sự nổi tiếng của cậu ấy.

 Các bạn đã tiến hành tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho Taek ngay khi cậu trở về từ Trung Quốc

Là một thần đồng về cờ vây, việc thua một trận đấu đã khiến tâm lý của Taek trở nên tồi tệ. Tuy nhiên, những người bạn của cậu không thay vì dành cho cậu những lời động viên ý nghĩa, bốn người bạn mặc nhiên trêu chọc Taek khi bạn mình thất bại. Họ không quan tâm đến chuyện Taek thắng hay thua, bởi vì dù thế nào cậu ấy cũng chỉ là cậu bạn ngày thường không biết cách dùng đũa của họ.

 Khác người lớn hay né tránh vấn đề, cách an ủi bạn bằng cách trêu thẳng mặt Taek

Tình bạn của bộ tứ còn lại cũng luôn là nguồn cổ vũ Taek. Những khi thi đấu ở nước ngoài, bốn người còn lại sẽ cùng nhau đến nhà đợi chờ tin tức. Họ thường cùng đọc sách, nghe đài hay tâm sự với nhau nhiều chuyện. Họ cũng luôn có mặt ngay lập tức để chúc mừng cậu bạn thân.

 Tình bạn chính là nguồn động lực to lớn của Taek

 Tuy có phần tưng tửng và nghịch ngợm, Duk Sun luôn chu đáo chăm lo cho người bạn thân

Đặc biệt, trong nhóm năm người, Duk Sun luôn là người quan tâm Taek chu đáo và ân cần nhất. Trong tập 10, vì bố Taek bị bệnh, Duk Sun được mọi người trao trọng trách sang Trung Quốc để chăm sóc cậu bạn siêu thủ cờ vây. Tại đây, cô nàng chăm lo cho cậu bạn từng ly từng tí. Dù không biết tiếng nước ngoài, cô nàng vẫn cố gắng dùng mọi cử chỉ để yêu cầu đối thủ đổi phòng vì sợ Taek sẽ bị cảm lạnh.

Người hâm mộ cũng thầm cảm thấy cô nàng Duk Sun thật may mắn khi có những cậu bạn thân sẵn sàng cứu cô khỏi một bàn thua trông thấy khi thay mặt cô biểu diễn văn nghệ trong chương trình tài năng.

Bên cạnh đó, sau gương mặt lầm lì ít nói, Jung Hwan từng dũng cảm ra tay đấm một đàn anh thô thiển bắt nạt Sun Woo, hay tìm cách giúp đỡ anh chàng Dong Ryung khỏi bị trấn lột tiền dù sau đó hậu quả là cậu bị... trấn giày.

Ít ai biết sau máy quay, dàn diễn viên Reply 1988 cũng vô cùng thân thiết. Mặc dù tuổi của các diễn viên cách khá xa nhau, bộ "ngũ quái" vô cùng thoải mái khi chơi đùa với nhau như bạn bè cùng lứa. Thậm chí, trong cảnh quay bốn người Duk Sun, Jung Hwan, Sun Woo, Yoo Dong Ryung nằm cạnh và trêu chọc nhau không chút ngại ngùng.

Kết

Tình bạn thân thiết của “bộ năm” đã cho thấy cách Reply 1988 nhấn mạnh ý nghĩa chữ “tình” trong cuộc sống đời thường. Đó không phải những mối quan hệ không được chú ý nhiều như Reply 1994 và 1997, mà là một mối quan hệ khăng khít như gia đình thứ hai, là nơi mà các thành viên có chia sẻ với nhau mọi khúc mắc, khó khăn và những xúc cảm đầu đời. Tình bạn vô điều kiện của “bộ năm” cũng đưa đến một bài học về tình cảm, mọi chuyện rồi sẽ ổn, bởi những người có ý nghĩa trong cuộc sống của bạn lúc nào cũng yêu thương bạn, dù ở thời khắc nào đi nữa.