Dàn sao "Hoàng Cung" thế nào sau 10 năm nhìn lại?

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 13:49 20/12/2015

Cùng nhìn lại hành trình sự nghiệp của bộ tứ Yoon Eun Hye, Joo Ji Hoon, Kim Jung Hoon và Song Ji Hyo trong drama "Goong" (Hoàng Cung) trong suốt 10 năm qua!

Vào thời điểm này của năm 2006, bộ phim truyền hình Goong (Hoàng Cung) đã lần đầu tiên phát sóng và tạo nên cơn sốt trên toàn châu Á. Không chỉ khiến người hâm mộ nhiều phen mất ăn mất ngủ mà tác phẩm này còn là "bàn đạp", đưa tên tuổi của bộ tứ Yoon Eun Hye, Joo Ji Hoon, Kim Jung HoonSong Ji Hyo lên một tầm cao mới. Sau 10 năm trôi qua, dàn diễn viên của Goong ngày ấy vẫn tiếp tục miệt mài tham gia các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, hành trình sự nghiệp của mỗi người lại rẽ sang những hướng khác nhau. Hãy cùng nhìn lại con đường mà những cái tên như Yoon Eun Hye, Joo Ji Hoon, Kim Jung Hoon và Song Ji Hyo đã đi qua trong suốt 10 năm!

Yoon Eun Hye - vai Thái tử phi Shin Chae Kyung

Xuất thân từ vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Baby V.O.X, trước khi góp mặt trong Hoàng Cung, Yoon Eun Hye đã sở hữu lực lượng fan đông đảo. Nhưng vào năm 2005, cô đã quyết định tạm dừng sự nghiệp ca hát để tập trung cho diễn xuất. 

Sau vai diễn góp vui trong Rainbow Romance, cô lập tức được đẩy lên hàng nữ chính với Goong. Sở hữu kinh nghiệm đóng phim ít ỏi, việc đảm nhận nhân vật nặng ký nhất trong tác phẩm này đã khiến Yoon Eun Hye không khỏi áp lực. Nhưng cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hình ảnh Thái tử phi Shin Chae Kyung vừa tưng tửng, vừa đáng yêu của cô đã đi sâu vào lòng khán giả xem đài. Song song đó, thành công rực rỡ của Goong cũng mang về cho Yoon Eun Hye giải thưởng phim ảnh đầu tiên: Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards 2006.

Nhờ tiếng tăm của Goong, Yoon Eun Hye từ "lính mới" của làng phim ảnh nay đã trở thành "con cưng" trong mắt các nhà sản xuất. Cô liên tục được mời đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình. Thành công nhất có thể kể đến The 1st Shop of Coffee Prince (Tiệm Cà Phê Hoàng Tử) I Miss You (Anh Nhớ Em)

Tham gia The 1st Shop of Coffee Prince vào năm 2007, Yoon Eun Hye đã hi sinh hình tượng nữ tính quen thuộc để hóa thân thành một cô nàng đẹp trai. Mái tóc ngắn cá tính cùng phong cách "chuẩn men" đã giúp cô ghi điểm ấn tượng. Bên cạnh đó, chuyện tình hài hước nhưng không kém phần lãng mạn của nhân vật Go Eun Chan do cô thể hiện và Choi Han Kyul (Goong Yoo) cũng nhận được nhiều lời tán thưởng từ phía người xem.

Sang đến I Miss You phát sóng vào năm 2012, Yoon Eun Hye đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả bởi mối quan hệ đau thương giữa cô cùng hai anh chàng đẹp trai Park Yoo ChunYoo Seung Ho. So với những vai diễn trước, nhân vật Lee Soo Yeon trong I Miss You được xem như một bước đột phá trong sự nghiệp diễn xuất của Yoon Eun Hye. 

Một phần do khán giả nhìn thấ sự trưởng thành và chín chắn của Yoon Eun Hye. Ngoài Goong, The 1st Shop of Coffee Prince và I Miss You, Yoon Eun Hye còn góp mặt trong những bộ phim như The Vineyard Man (Chàng Trai Vườn Nho), Take Care of the Young Lady (Chàng Quản Gia Của Tôi), Lie to Me (Lời Nói Dối Định Mệnh), Marry Him If You Dare (Cưới Anh, Em Dám Không). Sở hữu những vai diễn hay trong các tác phẩm nổi tiếng, cô là một trong những ví dụ điển hình cho sự thành công của ca sĩ lấn sân sang địa hạt phim ảnh.

Joo Ji Hoon - vai Thái tử Lee Shin

So với hành trình của "người yêu màn ảnh" Yoon Eun Hye, con đường mà Joo Ji Hoon phải đi trong 10 năm qua trắc trở và gian nan hơn nhiều. Sau thành công của Goong, "Thái tử Shin" trở thành cái tên được khán giả yêu thích nồng nhiệt. 

Chẳng những sở hữu lượng người hâm mộ khủng mà anh còn được các nhà làm phim săn đón nhiệt tình. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2008, sự nghiệp phim ảnh của anh phất lên như diều gặp gió. Liên tục tạo ấn tượng qua những tác phẩm như drama Devil, hợp diễn với Uhm Tae WoongShin Min Ah hay phim điện ảnh Antique, cộng tác cùng Kim Jae Wook, Yoo Ah In và Choi Ji Ho, nam diễn viên này đã nhanh chóng khẳng định vị trí trong làng phim ảnh xứ kim chi.

Joo Ji Hoon

Đáng tiếc, vụ lùm xùm liên quan đến ma túy vào năm 2009 đã đẩy sự nghiệp đang ở đỉnh cao của Joon Ji Hoon xuống bờ vực thẳm. Tất cả hoạt động nghệ thuật của anh lập tức bị "đóng băng". Sang đầu năm 2010, anh cũng lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Việc tạm xa màn ảnh quá lâu đã khiến Joo Ji Hoon gặp không ít khó khăn khi chuẩn bị cho sự trở lại. May mắn nhờ có sự hỗ trợ của KeyEast Entertainment, anh đã có thể từng bước xây dựng lại sự nghiệp của mình. 

Tính từ cuối năm 2011 đến nay, Joo Ji Hoon đã tham gia 3 bộ phim truyền hình và 5 tác phẩm điện ảnh. Trong số đó, Mask (Mặt Nạ) là drama đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc. Hiện tại, Joo Ji Hoon vẫn chưa có kế hoạch tái xuất màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, anh sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh Asura, dự kiến ra mắt vào năm 2016.

Kim Jung Hoon - vai Hoàng tử Lee Yul

Bên cạnh Lee Shin, nhân vật Lee Yul của Kim Jung Hoon trong Hoàng Cung cũng nhận được không ít tình cảm của người hâm mộ. Thậm chí, nhiều người còn phát cuồng vì chàng Hoàng tử đẹp trai và thân thiện này. 

Tương tự Yoon Eun Hye, Kim Jung Hoon cũng xuất thân là một ca sĩ. Sau khi nhóm nhạc UN tan rã, anh mới chính thức rẽ sang con đường diễn xuất. Ngay từ vai diễn quan trọng đầu tay (không tính nhân vật trong sitcom Orange và Banjun Drama), Kim Jung Hoon đã gặt hái thành công vang dội. Anh cũng được xếp vào danh sách những nam thứ chính được khán giả yêu thích nhất trong suốt thời gian dài.

Không ngủ quên trên chiến thắng, Kim Jung Hoon tiếp tục chăm chỉ đóng phim. Ngoài việc tham gia các tác phẩm trong nước, anh còn lấn sân sang màn ảnh Hoa ngữ và Nhật Bản. Những tác phẩm nước ngoài mà Kim Jung Hoon từng góp mặt có thể kể đến như Love Strategy (Binh Pháp Tình Yêu) của đài Hồ Nam và RUN60 của đài TMX (Tokyo MX). 

Mặc dù miệt mài hoạt động nhưng những bộ phim này đã không thể giúp Kim Jung Hoon trở lại thời hoàng kim như Goong năm xưa. Do đó sau nhiều năm, anh chàng vẫn còn gắn với cái bóng quá lớn mang tên Kim Yul. Gần đây, khán giả đã được gặp lại Kim Jung Hoon khi anh xuất hiện trong bộ phim cổ trang Võ Thần Triệu Tử Long, hợp tác cùng Lâm Canh Tân và thành viên SNSD Yoona.

Song Ji Hyo - vai nữ sinh Min Hyo Rin

Giờ đây mỗi khi nhắc tên Song Ji Hyo, người hâm mộ sẽ lập tức nhớ ngay đến hình ảnh một cô nàng đáng yêu và năng động trong chương trình truyền hình thực tế Running Man. Thế nhưng nếu là fan ruột của ngôi sao này, hẳn bạn sẽ không thể quên nhưng vai diễn ấn tượng của cô trên màn ảnh Hàn Quốc. 

Một trong số đó là nhân vật nữ sinh chuyên ngành múa Min Hyo Rin trong drama Goong. Vừa xinh đẹp lại tài năng, Hyo Rin là nữ thần trong lòng các bạn học nam, kể cả Thái tử Lee Shin. Tuy nhiên đối với khán giả, cô lại là "cái gai trong mắt". Nguyên nhân bởi vì, Hyo Rin đã gây ra vô số sóng gió cho chuyện tình của Lee Shin và Chae Kyung. Mặc dù bị ghét như thế nhưng không thể phủ nhận, Min Hyo Rin là vai diễn giúp Song Ji Hyo được khán giả nhớ mặt, biết tên. Sự nghiệp diễn xuất của cô cũng nhờ vậy mà phát triển thuận lợi.

Hậu Hoàng Cung, Song Ji Hyo tiếp tục để lại dấu ấn qua các nhân vật trên màn ảnh như Ye So Ja trong Truyền Thuyết Jumong, Eun Go trong Gye Baek, Oh Jin Hee trong Emergency Couple (Oan Gia Phòng Cấp Cứu)... Chưa kể vào năm 2008, cô đã khiến người hâm mộ được phen sửng sốt khi nhận lời tham gia tác phẩm điện ảnh A Frozen Flower (Song Hoa Điếm). Những cảnh nóng hừng hực giữa cô và bạn diễn Jo In Sung được xem như màn đột phá ngoạn mục của nữ diễn viên này.

Ngoài vai trò diễn viên, Song Ji Hyo cũng tích cực góp mặt trong các chương trình giải trí. Thế nên, cô đã trở thành gương mặt thân quen của các nhà đài. Về phía người hâm mộ, Song Ji Hyo không chỉ đơn thuần là diễn viên mà cô còn là một ngôi sao giả trí đa tài đa nghệ.

Sau tất cả, ai rồi cũng có lối đi riêng, sau khi cùng dàn nhân vật trong phim này trưởng thành, bạn vẫn yêu mến họ chứ?