Mưa liên tục kéo dài đã gây nên tình trạng sạt lở núi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đi lại ở các xã vùng biên giới như: Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải (Kỳ Sơn, Nghệ An).
Kết cấu đất đá trên núi yếu đã xảy ra sạt lở, một khối lượng đất đá lớn đổ xuống đường gây chia cắt, cô lập nhiều bản làng trong xã. Con đường từ trung tâm huyện vào xã cũng bị chia cắt.
Đến thời điểm này, đường vào các bản đã cơ bản thông nhưng đoạn từ giáp ranh giữa Mường Ải và Mường Típ do sạt lở nặng, một tảng đá hàng chục tấn rơi xuống, án ngữ ngang đường, chỉ cách vực khoảng 50cm, xe cộ đi qua hết sức nguy hiểm.
Con đường này không hề dành cho những người "non tay", bởi chỉ một chút sơ sểnh thì cả xe và người sẽ lao xuống dòng nước hung hãn.
Ngay sau khi trời hửng nắng, các cơ quan chức năng lập tức huy động cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng bộ đội biên phòng và cán bộ Đoàn kinh tế quốc phòng 4 tiến hành thông đường.
Để thông đường, các lực lượng chức năng phải dùng mũi khoan và nhồi mìn phá đá. Toàn bộ công việc đều phải làm bằng tay, do chỉ có một máy khoan nên mọi người thay nhau làm việc.
Ông Lữ Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Ải cho biết: "Trận mưa do ảnh hưởng cơn bão số 3 kéo dài đến 10 ngày, kỉ lục 10 năm trở lại đây. Mưa lớn kéo dài, kết cấu đất đá trên núi yếu đã xảy ra sạt lở, một khối lượng đất đá lớn đổ xuống đường gây chia cắt, cô lập nhiều bản làng trong xã"
Những người còn lại dùng cuốc, xẻng để san cào con đường, đẩy những viên đá đang cản lối để việc đi lại được thuận tiện.
Phải hơn 1 ngày, công việc mới hoàn tất. Điều lo nhất là sắp đến ngày tựu trường, giao thông đi lại khó khăn ảnh hưởng đến các thầy cô giáo và các em học sinh.