Ông nắm chặt tay cháu gái suốt nửa tiếng đồng hồ giữa không trung để cứu cô bé thoát khỏi biển lửa

Đình Đình, Theo Thời Đại 21:05 24/03/2017

Ngày 13/3, tại một khu chung cư ở thị xã Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cho một người đàn ông 60 tuổi chết thảm vì mất sức sau khi giữ tay cô cháu gái đang lơ lửng giữa trời suốt 30 phút.

Được biết, vào lúc xảy ra vụ cháy, người đàn ông già cả đã cố gắng đưa cháu gái 2 tuổi ra ngoài cửa sổ để cô bé không bị chết ngạt.

Ông nắm chặt tay cháu gái suốt nửa tiếng đồng hồ giữa không trung để cứu cô bé thoát khỏi biển lửa - Ảnh 1.

Người ông cố gắng dùng chút sức mọn nắm chặt tay cháu gái.

Dù tuổi cao sức yếu, nhưng người đàn ông kiên cường ấy vẫn cố hết sức nắm thật chặt tay đứa cháu đang hoảng sợ gào khóc thảm thiết.

Cảnh tượng cảm động này khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Trong khi đợi lính cứu hỏa đến hiện trường, những người hàng xóm đã đặt một chiếc thang tre và màn ở dưới để cố gắng giải cứu đứa trẻ.

Khoảng 30 phút sau, người đàn ông đành buông tay và cháu gái ngã xuống. May mắn thay, cô bé đã được một người dân đỡ lấy.

Cô bé 2 tuổi không gặp nguy hiểm đến tính mạng và đang được điều trị bỏng trong bệnh viện. Tuy nhiên, ông của cô bé đã bị ngất xỉu và qua đời trong vụ hỏa hoạn.

Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Ông nắm chặt tay cháu gái suốt nửa tiếng đồng hồ giữa không trung để cứu cô bé thoát khỏi biển lửa - Ảnh 2.

Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy.