Ớn lạnh với nước thải đen ngòm đổ ra vịnh Nha Trang

Ký Nam, Theo Người lao động 16:00 09/05/2019

Chỉ sau cơn mưa lớn hàng loạt cống xả nước thải đen ngòm đổ ra vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) làm nhiều người ớn lạnh.

Sáng 9-5, tại bãi biển Hòn Chồng (TP Nha Trang) nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối từ hai cống xả khu danh thắng Hòn Chồng và Đặng Tất chảy thẳng ra biển. Nhiều người dân cho biết chiều 8-5 cống này đã xuất hiện dòng nước đen, hôi thối khiến nhiều du khách và người dân ớn lạnh, phải di chuyển lên bờ.

Trong khi đó, tại khu vực dân cư Hà Ra (phường Vĩnh Phước) nước thải đen ngòm cũng đổ trực tiếp ra cửa biển. Nhiều du khách ở khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa đã đưa các thông tin tỏ thái độ bức xúc lên mạng xã hội.

Ớn lạnh với nước thải đen ngòm đổ ra vịnh Nha Trang - Ảnh 1.

Nước thải đen ngòm trước khu dân cư Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Ảnh do người dân cung cấp)

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết do lượng mưa ngày hôm qua lớn, các máy bơm để bơm nước thải quanh khu vực cửa xả bị quá tải nên nước thải trào thẳng ra biển. TP này đã yêu cầu Ban Quản lý các công trình công ích tăng cường nạo vét xử lý, riêng khu vực Hà Ra sẽ cho kiểm tra lại.

Ông Nguyễn Văn Đàm, Tổng Giám Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa, cho rằng cửa xả Hòn Chồng trước đây không tính toán đến sự hình thành của các khách sạn và chung cư dày đặc tại khu vực này nên cống xả bị quá tải.

"Các khách sạn, chung cư đấu nối vào cửa xả Hòn Chồng không thể kiểm soát được. Ngày trước chỉ tính cho một khu nhỏ, đâu tính đến chung cư Mường Thanh, các khách sạn đâu" - ông Đàm nói. Theo ông Đàm, giải pháp tạm thời có thể tăng thêm máy bơm nhưng về lâu dài không ổn vì không thể nào kiểm soát được lượng mưa của từng năm.

Ớn lạnh với nước thải đen ngòm đổ ra vịnh Nha Trang - Ảnh 2.

Cửa xã Đặng Tất sau cơn mưa, nước thải tràn ra biển

Hiện nay, để khắc phục tình trạng ô nhiễm này, Ngân hàng Thế giới đang phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP).

Dự án nói trên có tổng mức đầu tư 72 triệu USD với 4 nội dung quan trọng, gồm: nâng cao công suất hoạt động nhà máy xử lý nước thải phía Nam; giải quyết tình trạng ngập lụt và ô nhiễm môi trường khu vực phía Bắc TP Nha Trang; cải thiện vệ sinh môi trường, tăng cường khả năng thoát lũ và chống sạt lở hai bên bờ sông Cái Nha Trang kết hợp nâng cấp hạ tầng giao thông; hỗ trợ kỹ thuật và cải cách thể chế để phát huy tính bền vững của dự án.

Nước thải đổ ra vịnh Nha Trang - Clip: người dân cung cấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày