Nữ tiếp viên hàng không bị sa thải đột ngột dù có 25 năm kinh nghiệm bởi lý do khiến cô bất mãn đòi kiện cho bằng được

L.T, Theo Nhịp Sống Việt 19:01 02/03/2020

Nữ tiếp viên hàng không này bị sa thải vì cân nặng của cô không nằm trong phạm vi "khỏe mạnh" trên Biểu đồ các chỉ số cơ thể.

Theo Daily mail, một nữ tiếp viên hàng không có 25 năm kinh nghiệm trong ngành đã bị sa thải vì chỉ nặng hơn 0,5kg so với quy định. Điều này khiến nữ tiếp viên vô cùng bức xúc và đòi kiện.

Cụ thể, nữ tiếp viên hàng không tên Ina Meliesa Hassim đã bị hãng hàng không Malaysia Airlines sa thải sau 25 năm làm việc vì nặng hơn 5 lạng so với quy định. Trong khi chiều cao của nữ tiếp viên này là 157cm thì cân nặng của cô là 60,3kg, mà quy định cân nặng của hãng tối đa là 59,8 kg. Chính vì lẽ đó, hợp đồng của Hassim với hãng đã bị hủy bỏ vào năm 2017.

Nữ tiếp viên hàng không bị sa thải đột ngột dù có 25 năm kinh nghiệm bởi lý do ngớ ngẩn khiến cô bất mãn đòi kiện cho bằng được - Ảnh 1.

Một tiếp viên của hãng hàng không Malaysia Airlines - Ảnh minh họa.

Một báo cáo cho biết nữ tiếp viên hàng không này bị sa thải vì cô không nằm trong phạm vi cân nặng "khỏe mạnh" trên Biểu đồ các chỉ số cơ thể. Mặt khác hãng Malaysia Airlines tuyên bố trọng lượng của phi hành đoàn là "bắt buộc" và quan trọng để giữ an toàn cho hành khách.

Trước đó, để xây dựng và duy trì "hình ảnh đẹp" với danh hiệu hãng hàng không cao cấp, Malaysia Airlines đã đưa ra các quy tắc quản lý trọng lượng cho các thành viên phi hành đoàn vào năm 2015.

Được biết, cô Hassim đã được gia hạn 18 tháng để giảm cân nhằm giảm chỉ số cân nặng xuống bằng với mục tiêu mà hãng hàng không đề ra. Trong khoảng thời gian đó, cô Hassim sẽ phải tham gia kiểm tra cân nặng thường xuyên với một chuyên gia y tế. Tuy nhiên, hãng hàng không tuyên bố rằng cô đã không chấp hành yêu cầu.

Nữ tiếp viên hàng không bị sa thải đột ngột dù có 25 năm kinh nghiệm bởi lý do ngớ ngẩn khiến cô bất mãn đòi kiện cho bằng được - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Bị sa thải đột ngột sau 25 năm cống hiến vì lý do được cho là "không thỏa đáng", cô Hassim đã gửi đơn kiện hãng Malaysia Airlines. Luật sư của cô Hassim tuyên bố rằng các yêu cầu về trọng lượng như vậy là không công bằng và các "đối thủ cạnh tranh" khác như British Airways và Lufthansa cũng không có quy định đó.

Phía luật sư cũng đưa ra lập luận rằng cô Hassim nặng hơn 0,5kg so với quy định thì điều đó cũng không ngăn cản cô thực hiện nhiệm vụ với khả năng tốt nhất.

Trong phiên tòa, thẩm phán Syed Noh Said Nazir nói: "Tòa án tin rằng hãng Malaysia Airlines đã cho cô Hassim cơ hội để giảm cân nhưng cô đã không chấp hành".

Vào ngày 12 tháng 2 vừa qua, Tòa án Malaysia đã ra phán quyết có lợi cho hãng hàng không và cô Hassim phải chấp nhận thua kiện.

(Nguồn: Daily Mail)