Những vụ xâm hại tình dục cầu thủ nhí gây chấn động ngành công nghiệp bóng đá Anh Quốc

Hiccup, Theo Thời Đại 16:32 14/03/2017

Vô số vụ án xâm hại tình dục trẻ em đằng sau sân cỏ hào nhoáng của “môn thể thao vua” khiến nhiều người hâm mộ sững sờ và phẫn nộ.

Những vụ xâm hại tình dục trẻ em liên tục được phơi bày

Vào cuối năm 2016, cựu cầu thủ bóng đá người Anh Andy Woodward khiến dư luận, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá sững sờ khi trải lòng về việc anh từng bị xâm hại tình dục khi mới 11 tuổi. Thủ phạm là Barry Bennell, huấn luyện viên của đội bóng thiếu niên mà Andy tham gia khi đó, cũng được coi là một trong những huấn luyện viên tiêu biểu của bóng đá thiếu niên tại Anh.

Những vụ xâm hại tình dục cầu thủ nhí gây chấn động ngành công nghiệp bóng đá Anh Quốc - Ảnh 1.

Cựu cầu thủ Andy Woodward

Khi đó, Andy Woodward là cầu thủ nhí của câu lạc bộ mang tên Crewe Alexandria. Một cậu bé 11 tuổi chắc chắn không thể tưởng tượng được rằng, vị huấn luyện viên mà tưởng chừng sẽ giúp cậu trau dồi khả năng và nuôi dưỡng nhiệt huyết với trái bóng tròn lại xâm hại tình dục mình.

Những hành vi đồi bại của Barry Bennell tiếp diễn trong suốt 4 năm liền, và Andy Woodward không phải là nạn nhân duy nhất. Andy kể rằng gã huấn luyện viên suy đồi thường nhắm vào những cậu bé trông hiền lành, yếu ớt.

Những vụ xâm hại tình dục cầu thủ nhí gây chấn động ngành công nghiệp bóng đá Anh Quốc - Ảnh 2.

Từ trái qua: Jason Dunford, Steve Walters, Chris Unsworth và Andy Woodward trong buổi tiếp xúc truyền thông. Họ đều là những nạn nhân của Barry Bennell.

Suốt quãng thời gian này, Andy Woodward không dám lên tiếng tố cáo huấn luyện viên vì bị ông ta đe dọa sẽ đánh đập, và tệ hơn là hủy hoại sự nghiệp cầu thủ của anh. Tuy nhiên, thời cơ đã đến khi vào năm 1995, Barry Bennell bị cảnh sát điều tra với tội danh lạm dụng nhiều trẻ vị thành niên. Lúc này, Andy quyết định khai báo với cảnh sát rằng mình cũng là một trong số những nạn nhân của hắn, đồng thời quyết định sẽ đưa câu chuyện của mình đến với truyền thông.

Trước hành động dũng cảm của Andy Woodward, những nạn nhân khác của Barry Bennell như Steve Walters, Chris Unsworth, David White… cũng đã quyết định đứng ra tố cáo gã huấn luyện viên. Trong số đó, nhiều người nói rằng đã bị lạm dụng tới hàng trăm lần. Để ngăn không cho các cầu thủ nhí lên tiếng, Barry Bennell đã dọa đánh đập, thậm chí là vu khống cho tội ăn cắp vặt để cô lập họ với những người xung quanh.

Những vụ xâm hại tình dục cầu thủ nhí gây chấn động ngành công nghiệp bóng đá Anh Quốc - Ảnh 3.

Steve Walters…

Những vụ xâm hại tình dục cầu thủ nhí gây chấn động ngành công nghiệp bóng đá Anh Quốc - Ảnh 4.

Hay David White là những nạn nhân của Barry Bennel.

Sau khi vụ bê bối này bị phơi bày trên mặt báo, chỉ trong vòng 3 tuần, hơn 350 nạn nhân khác cũng đã bước ra ánh sáng. Đã có tới 55 câu lạc bộ bóng đá bị tố cáo, bao gồm cả câu lạc bộ chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, khiến cho nhiều hiệp đội bóng đá và 21 lực lượng cảnh sát tại Anh phải vào cuộc điều tra.

Paul Stewart, cựu cầu thủ của câu lạc bộ Tottenham cũng như từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Anh, cũng là nạn nhân bị huấn luyện viên đội bóng cũ của mình lạm dụng suốt 4 năm niên thiếu. Gã còn dọa sẽ giết bố mẹ của Paul nếu như anh dám tố cáo hắn. Gary Johnson, cựu cầu thủ Chelsea cũng đã tố cáo một cựu chuyên viên săn tìm tài năng của câu lạc bộ nổi tiếng này về tội xâm hại tình dục. Hai cựu cầu thủ thiếu niên của Southampton – Dean Radford và Jamie Webb – cũng lên tiếng về việc bị một cựu nhân viên của câu lạc bộ này lạm dụng.

Những vụ xâm hại tình dục cầu thủ nhí gây chấn động ngành công nghiệp bóng đá Anh Quốc - Ảnh 5.

Gary Johnson

Liệu có những bàn tay thao túng đằng sau ngành công nghiệp bóng đá?

Hàng trăm vụ án liên tục được đưa ra ánh sáng khiến dư luận hoang mang rằng, liệu việc xâm hại tình dục cầu thủ nhí có phải là một mảnh tối đằng sau sân cỏ hào nhoáng mà ngành công nghiệp bóng đá không những không tìm cách xử lý mà còn cố gắng che đậy? Câu trả lời, đáng buồn thay, là có.

Andy Woodward tiết lộ rằng các cầu thủ thiếu niên thậm chí còn "tâm sự" với nhau về việc bị xâm hại trong phòng thay đồ, cho thấy đây là một tệ nạn diễn ra thường xuyên và với rất nhiều nạn nhân. Thậm chí, cầu thủ Jason Dunford còn đặt ra nghi vấn rằng, các câu lạc bộ bóng đá thiếu niên thực chất chỉ là tấm màn che cho một "thủ phủ" của các tội phạm ấu dâm - những vị huấn luyện viên "đáng kính" – và các cậu bé được tuyển chọn không phải để đá bóng, mà để trở thành thú tiêu khiển thỏa mãn nhục dục.

Cầu thủ Gary Johnson cũng từng gây sốc khi tiết lộ câu lạc bộ Chelsea danh tiếng đã từng đề nghị trả anh 50,000 bảng Anh (khoảng 1.4 tỷ đồng) để đổi lấy sự im lặng của cầu thủ này. Thể nhưng, Gary vẫn quyết định phải phơi bày vụ việc trước dư luận, bởi "Khán giả trên khắp thế giới này vẫn luôn dõi theo Chelsea. Tất cả người hâm mộ có quyền được biết về những gì đã xảy ra".

Những vụ xâm hại tình dục cầu thủ nhí gây chấn động ngành công nghiệp bóng đá Anh Quốc - Ảnh 6.

Chelsea khiến nhiều fan bóng đá thất vọng khi cố gắng bưng bít vụ bê bối