Người Việt Nam du học nhiều nhất Đông Nam Á: Không phải Mỹ, Úc đây mới là 2 quốc gia được lựa chọn nhiều nhất

Đinh Anh, Theo Phụ nữ số 14:24 27/02/2024

132.000 người Việt đã đi du học, cao hơn so với Malaysia, Indonesia, Thái Lan.

Mới đây, Acumen, Tổ chức tư vấn giáo dục quốc tế dẫn thống kê của UNESCO cho thấy Việt Nam có hơn 132.000 du học sinh trong giai đoạn 2021-2022. Xếp ngay sau là Malaysia và Indonesia, mỗi nước có khoảng 56.000 du học sinh. Xếp ở vị trí thứ 3 là Thái Lan, khoảng 32.000 du học sinh.

Người Việt Nam du học nhiều nhất Đông Nam Á: Không phải Mỹ, Úc đây mới là 2 quốc gia được lựa chọn nhiều nhất - Ảnh 1.

Việt Nam là quốc gia có số lượng du học sinh nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Trước đây, Mỹ, Úc, Canada được xem là thị trường du học truyền thống của người Việt. Song đến thời điểm hiện tại, du học sinh Việt đang ngày càng đổ về các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á.

Theo dữ liệu của UNESCO, Úc là quốc gia có số lượng sinh viên Indonesia du học cao nhất, theo sau là Malaysia, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Sinh viên Malaysia quan tâm đến Vương quốc Anh, Úc, Mỹ. Tuy nhiên, du học sinh Việt Nam lại tập trung nhiều ở Nhật Bản, Hàn Quốc.

Người Việt Nam du học nhiều nhất Đông Nam Á: Không phải Mỹ, Úc đây mới là 2 quốc gia được lựa chọn nhiều nhất - Ảnh 2.

Theo ICEF, việc lựa chọn du học tại các quốc gia trong khu vực châu Á vừa giúp tiết kiệm chi phí do gần về vị trí địa lý, vừa được lựa chọn học tập tại các trường đại học top đầu. Theo thống kê của Times Higher Education, năm 2024, 33 trường đại học của châu Á được lựa chọn vào bảng xếp hạng này (tăng từ 28 lên 33 trường). Dẫu Hoa Kỳ là quốc gia có số lượng các trường nằm trong bảng xếp hạng này nhiều nhất. Tuy nhiên chi phí cho việc học tập tại đây khá đắt đỏ.

Minh chứng cho điều này, công ty công nghệ giáo dục ApplyBoard (Canada) đã thống kê rằng học phí ở Anh, Mỹ dao động 300 triệu-1,2 tỷ đồng/năm, cao nhất trong các nước có nhiều sinh viên quốc tế nhất (bao gồm: Úc, Anh, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc…)

Cụ thể, tại Mỹ, để theo học chương trình cử nhân (4 năm), bạn sẽ phải chi trả 12.000-50.000 USD/năm (295 triệu đồng - 1,2 tỷ đồng). Theo số liệu của tổ chức xếp hạng đại học USNews, từ 2003 đến 2023, học phí các đại học công lập ở Mỹ tăng 141% với sinh viên nước ngoài. Ở các đại học tư, học phí tăng 134%.

Tại Anh, với chương trình đại học (3-5 năm), du học sinh sẽ phải số tiền khoảng 11.000-25.000 GBP/năm (343 - 781 triệu đồng).

Trong khi đó, với chương trình cử nhân tại trường đại học quốc gia và công lập sinh viên Việt Nam du học ở Nhật Bản sẽ phải chi trả khoảng 540.000 JPY/năm (khoảng 88 triệu đồng). Với các trường đại học tư thục, mức giá cao hơn, khoảng 700.000-875.000 JPY/năm (114-143 triệu đồng).

Đối với những bạn chọn Hàn Quốc là điểm đến để theo học chương trình cử nhân, chi phí ước tính 20.000-25.000 USD/năm (493-616 triệu đồng).

ICEF khẳng định Việt Nam nằm trong top 10 thị trường hàng đầu thế giới về sự dịch chuyển của sinh viên ra nước ngoài. Người Việt trong top 5 về số sinh viên quốc tế ở Mỹ, top 2 ở Nhật, top 6 ở Úc, số 1 ở Đài Loan (Trung Quốc).

Xu hướng du học của sinh viên Việt Nam phổ biến đến mức các trường đại học trải dài từ Phần Lan đến Hàn Quốc đều coi Việt Nam là quốc gia chiếm tỷ lệ lớn nhất về số lượng sinh viên. Thậm chí Quốc hội Mỹ còn đưa ra một chương trình học bổng, Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) vào năm 2003 để thu hút sinh viên