Người nhà bệnh nhân chửi bới nhân viên y tế, cầm dao đe dọa an ninh Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 17:22 09/05/2017

Sau khi đưa nữ bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ cấp cứu, nhóm đối tượng đã văng tục, chửi bới nhân viên y tế, sau đó cầm dao đe dọa nhân viên an ninh của bệnh viện.

Chiều 9/5, lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ cho biết tại đây vừa xảy ra vụ việc người nhà bệnh nhân chửi bởi nhân viên y tế và cầm dao đe dọa nhân viên an ninh. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều ngày 7/5, có 2 thanh niên đưa một bệnh nhân nữ có biểu hiện ngất xỉu đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Khi đưa bệnh nhân vào phòng, một nam thanh niên đi cùng đã có những lời lẽ xúc phạm nhân viên y tế, nhân viên an ninh của bệnh viện. 

Người nhà bệnh nhân chửi bới nhân viên y tế, cầm dao đe dọa an ninh Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương - Ảnh 1.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện bằng xe máy. Ảnh BVCC

Người nhà bệnh nhân chửi bới nhân viên y tế, cầm dao đe dọa an ninh Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương - Ảnh 2.

Nhân viên an ninh áp tải đối tượng ra khỏi cổng BVĐK Hùng Vương. Ảnh BVCC

Để đảm bảo an toàn, các nhân viên an ninh đã yêu cầu đối tượng ra khỏi phòng cấp cứu nhưng người này tỏ ra hung hãn, có ý định tấn công các nhân viên an ninh. Sau khi bị trục xuất ra khỏi bệnh viện khoảng 5 phút, đối tượng này trở lại với 1 con dao dài khoảng 50cm, bề rộng 7cm tiếp tục trên tay đến đe dọa và định tấn công các nhân viên an ninh. 

Nhận thấy tình hình phức tạp, lực lượng an ninh đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo bệnh viện đồng thời báo công an xã Chí Đám, xã Đội Bình và Công an huyện Đoan Hùng đề nghị hỗ trợ.

Qua xác minh làm rõ đối tượng tên Lê Văn T. (31 tuổi, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). 

Người nhà bệnh nhân chửi bới nhân viên y tế, cầm dao đe dọa an ninh Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương - Ảnh 3.

Đối tượng chỉ tay vào mặt bác sĩ, sự việc được camera an ninh của bệnh viện Hùng Vương ghi lại. Ảnh BVCC

Người nhà bệnh nhân chửi bới nhân viên y tế, cầm dao đe dọa an ninh Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương - Ảnh 4.

Dấu tích vật thể làm vỡ kính ô tô đậu ở cổng Bệnh viện đa khoa Hùng Vương. Ảnh BVCC

Tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng đến khoảng 20h35 tối cùng ngày, nhân viên an ninh của bệnh viện phát hiện một số đối tượng nam thanh niên đi xe mô tô ngang qua cùng với đó là 1 âm thanh lạ và cửa kính bên trái loại xe 4 chỗ gần đó bị thủng lỗ tròn đường kính 3cm.

Nghi ngờ có đối tượng dùng súng tự chế bắn mình, lực lượng an ninh tiếp tục báo cáo lên lãnh đạo bệnh viện. Qua khám nghiệm xe ô tô trên xác định vật thể gây thủng kính xe là 1 viên sỏi có đường kính khoảng 2cm. 

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đoan Hùng tiếp tục xác minh.