Người dân trở lại Hà Nội sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng

Viên Minh / VTC News, Theo VTC News 17:05 13/02/2024

Dù còn 1 ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 nhưng người dân đã sớm về lại Hà Nội do lo ngại đông đúc, tắc đường.

Người dân trở lại Hà Nội sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng - Ảnh 1.

Chiều ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết), dòng người từ các tỉnh, thành phố đổ về Thủ đô khá đông và khá sớm khi còn 2 ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ.

Người dân trở lại Hà Nội sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV VTC News, tại các cửa ngõ, bến xe phía Nam lượng xe chiều vào thành phố đông đúc.

Người dân trở lại Hà Nội sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng - Ảnh 3.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thời điểm gần 14h ùn ùn phương tiện đổ về hướng Hà Nội.

Người dân trở lại Hà Nội sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng - Ảnh 4.

Ùn tắc kéo dài đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm thành phố.

Người dân trở lại Hà Nội sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng - Ảnh 5.

Dòng phương tiện xếp hàng 3, hàng 4 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Người dân trở lại Hà Nội sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng - Ảnh 6.
Người dân trở lại Hà Nội sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng - Ảnh 7.

Xe cứu thương liên tục phải bật còi hú để vượt qua dòng xe đi vào làn dừng khẩn cấp.

Người dân trở lại Hà Nội sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng - Ảnh 8.

Trong khi rất nhiều người lựa chọn taxi, xe khách về quê, không ít người đi xe máy để tránh cảnh chen chúc ở bến xe. Tuyến đường Ngọc Hồi ken đặc phương tiện chiều đi trung tâm TP Hà Nội.

Người dân trở lại Hà Nội sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng - Ảnh 9.

"Tôi tranh thủ trở lại Hà Nội sớm hơn mọi năm, vừa để tránh tình trạng đông đúc, ùn tắc và cũng để đi chúc Tết họ hàng, bạn bè ở trên này trước ngày đi làm đầu năm", chị Nguyễn Nga (ở Hà Nam) chia sẻ.

Người dân trở lại Hà Nội sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng - Ảnh 10.

Thời tiết Hà Nội hôm nay dao động từ 25 - 27 độ C, nắng gắt vào buổi trưa khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn hơn. Do di chuyển quãng đường xa, nên nhiều em nhỏ tỏ ra mệt mỏi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày