Người đàn ông bị "thần chết" khước từ khi nhảy cầu Bãi Cháy

Đoàn Minh Sơn, Theo Người đưa tin 21:06 07/11/2017

Tại cầu Bãi Cháy (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), cây cầu được đánh giá có độ cao lớn nhất so với mặt nước ở Việt Nam, một người đàn ông đã thoát chết hy hữu khi nhảy cầu tự tử.

Người đàn ông bị thần chết khước từ khi nhảy cầu Bãi Cháy - Ảnh 1.

Sự việc thu hút sự chứng kiến của nhiều người hiếu kỳ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h15 ngày 7/11, tại khu vực cầu Bãi Cháy, một người đàn ông gieo mình xuống biển để tự tử.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm này, họ có nhìn thấy một người đàn ông trèo qua lan can của cầu rồi nhảy xuống biển. Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không ai kịp ngăn cản.

Tuy nhiên, một ngư dân gần đó chứng kiến sự việc đã cùng nhau đưa thuyền đến để cứu. Khi được ngư dân đưa lên bờ, người đàn ông mặt mũi tái mét, chỉ nói được mỗi từ: "Rét".

Người đàn ông bị thần chết khước từ khi nhảy cầu Bãi Cháy - Ảnh 2.

Nạn nhân ngay sau đó được người dân chở đi bệnh viện điều trị

Ngay lập tức, người dân đã đưa người đàn ông này tới bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy để điều trị. Được biết, nạn nhân ngụ tại TP.Hà Nội, khoảng 40 tuổi.

Cầu Bãi Cháy có độ cao từ thành cầu đến mặt nước biển khoảng 50m. Từ trước đến nay, hầu như những nạn nhân nhảy từ cầu Bãi Cháy xuống biển đều tử vong. Việc người đàn ông kể trên thoát nạn có thể được coi là hy hữu.