Nghi án vợ một giám đốc doanh nghiệp bị bắt cóc, tống tiền 10 tỷ đồng

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 09:42 30/05/2018

Vợ một giám đốc doanh nghiệp ở TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình được người dân phát hiện ở đoạn đường vắng, trên người có nhiều vết thương và bị trói nên đưa đi cấp cứu báo công an. Gia đình cho biết, chị Phương mất tích từ cuối tháng 4, đồng thời có một số tin nhắn đòi tiền chuộc với số tiền 10 tỷ đồng.

Ngày 30/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình điều tra nghi án bắt cóc tống tiền với vợ một giám đốc doanh nghiệp với số tiền 10 tỷ đồng. Nạn nhân là Nguyễn Thị Phương (SN 1988, ngụ thôn 16, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) là một phụ nữ xinh đẹp và cũng là vợ của một giám đốc doanh nghiệp khá nổi tiếng ở TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 17/5, anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1990), Trần Văn Quang (SN 1967) và chị Nguyễn Thị Thanh Nga (cùng ngụ TP.HCM) đi từ TP.HCM về Vũng Tàu. Khi vừa đến đoạn vắng của đường Tôn Đức Thắng, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch thì phát hiện chị Phương nằm bên lề đường nên họ dừng xe đến kiểm tra. 

Nghi án vợ một giám đốc doanh nghiệp bị bắt cóc, tống tiền 10 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đoạn đường nơi người dân phát hiện chị Phương giữa đêm.

 Lúc này, mọi người lại gần phát hiện chị bị trói chân bằng dây dù, trên người có nhiều vết thương nên cởi trói và đã đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Nhơn Trạch. 

Đến khoảng 23h15 cùng ngày, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của Trung tâm y tế Nhơn Trạch vừa tiếp nhận một bệnh nhân là Phương được người dân đưa vào cấp cứu trong tình trạng tinh thần bấn loạn, 2 bàn tay bị dập, trên người có nhiều vết bầm tím, nghi bị tra tấn, đánh đập. 

Qua quá trình điều trị, chị Phương bị bấn loạn tinh thần, không thể lấy lời khai, chị chỉ cung cấp được địa chỉ ở quê. Phía công an đã xác định danh tính và địa chỉ nơi chị sinh sống và liên hệ với gia đình ở TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Sau đó, chồng chị Phương là anh Nguyễn Hải Sơn (SN 1980) đã có mặt tại tỉnh Đồng Nai và làm việc cùng cơ quan chức năng. Qua làm việc, chị Phương có đưa 1 tờ giấy có nội dung như là hợp đồng thỏa thuận bắt cóc giữa một nhóm xã hội đen với một cá nhân (chưa rõ lai lịch), với chi phí vụ bắt cóc lên đến 3,5 tỷ đồng. Công an nhận định có thể tờ giấy trên đã được bọn bắt cóc bỏ quên trong túi áo nạn nhân. 

Nghi án vợ một giám đốc doanh nghiệp bị bắt cóc, tống tiền 10 tỷ đồng - Ảnh 2.

Chị Phương và con gái.

Theo anh Hải cho biết, ngày 27/4, vợ anh đã lái chiếc xe ôtô hiệu Audi ra khỏi nhà để đi công việc tại địa bàn TP. Đồng Hới. Tuy nhiên, chị Phương không quay trở về nhà, gia đình có điện thoại nhưng không liên lạc được nên đã tìm kiếm nhưng vẫn không hay. Đến khi nhận tin báo từ Công an huyện Nhơn Trạch thì mới hay chị Phương đang ở Đồng Nai nên đã tức tốc có mặt.

Được biết, anh Hải là giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, có trụ sở tại TP.Đồng Hới. Gia đình anh có kinh tế rất khá giả và có 2 người con. Anh Hải cũng cho biết, sau khi vợ mất tích vài ngày, phía gia đình có nhận được tin nhắn của 1 nhóm người tự xưng là xã hội đen nói rằng đã bắt cóc chị. Nhóm nhắn tin, yêu cầu gia đình phải đưa 10 tỷ đồng để chuộc. 

Anh Hải cùng gia đình cũng đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an TP. Đồng Hới để cầu cứu. Khi gia đình anh Hải đang tìm tung tích của chị Phương thì nhận được tin báo từ Công an huyện Nhơn Trạch thông báo về chị Phương. Anh Hải cho biết, do quá hoảng sợ nên gia đình đã vào Đồng Nai đưa chị Phương về Quảng Bình để điều trị, ổn định tinh thần. 

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP.Đồng Hới thụ lý, phối hợp với Công an Đồng Nai điều tra làm rõ nghi án vụ bắt cóc đòi tiền chuộc trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày