Nghệ An: Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở công an xã sau khi chém vợ

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 22:53 07/02/2017

Do Ngôn say rượu nên công an xã cho nằm nghỉ tại phòng kho, đến khi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người đàn ông này đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Chiều ngày 7/2, ông Nguyễn Quang Biên, Trưởng công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận vụ việc một người đàn ông tử vong tại trụ sở trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 6/2, anh Nguyễn Thành Ngôn (SN 1971, trú tại xóm 9, xã Thọ Thành) sau khi uống rượu ở đám cưới về thì mâu thuẫn cãi vã với vợ là chị Nguyễn Thị Trương (SN 1975).

Trong lúc tức giận, anh Ngôn chạy vào nhà lấy dao lao ra chém vợ khiến chị Trương phải đến trạm xá xã để cấp cứu và khâu 6 mũi.

Nghệ An: Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở công an xã sau khi chém vợ - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận được thông tin, công an xã Thọ Thành đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc và yêu cầu anh Ngôn đến trụ sở công an xã để làm việc.

Ông Biên cho biết, tại đây anh Ngôn có dấu hiệu say rượu và kêu mệt. Các công an viên đã cho anh Ngôn nằm nghỉ tại phòng kho (có cửa thông với phòng trực công an xã).

Đến khoảng 20h15 phút, anh Nguyễn Văn Thương (công an viên) vào phòng kiểm tra thì phát hiện anh Ngôn tử vong trong tư thế treo cổ trên cửa sổ.

Ngay sau đó, Phòng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã đến để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến 4h ngày 7/2, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

"Hiện chưa có kết luận về vụ việc, chỉ có biên bản kiểm tra hiện trường và biên bản kiểm tra thi thể nạn nhân. Qua kiểm tra, trên thi thể anh Ngôn phát hiện một vết rách ở trán bên trái dài khoảng 2cm, một vết tụ máu quanh cổ", ông Biên nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày