Nghệ An: Mẹ mải thái măng rừng, bé 9 tháng tuổi ngộ độc cấp cứu

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 15:31 02/08/2017

Sau khi ăn măng rừng, cháu bé Lô Minh Đ. (9 tháng tuổi) có những dấu hiệu bị ngộ độc như khó thở, da xanh, đau bụng nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sáng 2/8, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An), đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cháu bé 9 tháng tuổi bị ngộ độc sau khi ăn măng rừng.

Theo đó, vào chiều 1/8, chị Lữ Thị Hồng (bản Cắm Nọc, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong) đang mải thái măng được hái ở rừng về. Lúc này, bé Lô Minh Đ. (con chị Hồng) đã bò đến lấy và bỏ măng vào miệng lúc nào không hay.

Nghệ An: Mẹ mải thái măng rừng, bé 9 tháng tuổi ngộ độc cấp cứu - Ảnh 1.

Các bác sĩ cấp cứu cho cháu bé

Lúc chị Hồng quay lại tìm con thì bất ngờ thấy cháu có những dấu hiệu bị ngộ độc, như: khó thở, da xanh, nôn trớ, đau bụng… nên hoảng hốt gọi người nhà đưa cháu đến Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu.

Hiện, sau khi được truyền dịch giải độc sức khỏe cháu bé đã dần hồi phục, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày