Ngành GD-ĐT Sơn La nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Thu Thùy, Theo VOV 09:33 03/05/2019

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, tỉnh Sơn La sẽ có trên 11.300 thí sinh tham gia ở 33 điểm thi, với 489 phòng thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, tỉnh Sơn La sẽ có trên 11.300 thí sinh tham gia; trong đó trên 9.200 là học sinh phổ thông, còn lại là học sinh bổ túc trung học phổ thông và thí sinh tự do. Các thí sinh sẽ thi ở 33 điểm thi, với 489 phòng thi, thuộc 1 Hội đồng thi của tỉnh. Dự kiến, tỉnh sẽ huy động gần 1.500 người là các cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục của tỉnh và cán bộ các trường đại học tham gia.

Ngành GD-ĐT Sơn La nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - Ảnh 1.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, tỉnh Sơn La sẽ có trên 11.300 thí sinh tham gia.

Hiện nay, bên cạnh phối hợp tích cực với Cơ quan điều tra làm rõ các sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm trước, ngành giáo dục và đào tạo Sơn La đang nỗ lực chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại tỉnh.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về nội dung này.

Trước hết, xin ông cho biết, để kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 này tại địa phương đạt kết quả tốt, Sở đã chỉ đạo các nhà trường tổ chức ôn luyện cho học sinh như thế nào?

Ông Nguyễn Duy Hoàng: Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngay sau khi kết thúc học kỳ I và triển khai chương trình học kỳ II, Sở Giáo dục và đào tạo Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc định hướng công tác ôn tập cho học sinh khối lớp 12 của tỉnh mà các em sẽ tham gia trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 trên cơ sở tăng cường cho các em được ôn luyện theo định hướng mà Bộ Giáo dục – Đào tạo đã chỉ đạo về mặt chuyên môn. Trong đó đặc biệt lưu ý đến đối tượng học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khăn, học sinh có nhiều yếu thế trong xã hội.

Ngành GD-ĐT Sơn La nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, trên cơ sở Bộ đề thi minh họa của Bộ Giáo dục – đào tạo, tỉnh đã tổ chức cho học sinh khối lớp 12 của tỉnh được thi thử tại các đơn vị trường học để các em làm quen với hình thức, nội dung, cũng là tập dượt cho các em về mặt quy chế thi của năm 2019.

Năm 2018, một số địa phương trong cả nước, trong đó có Sơn La đã xảy ra sai phạm trong thi cử gây chấn động dư luận. Năm nay, về phía ngành đã chủ động triển khai các giải pháp như thế nào nhằm chống gian lận thi cử, tăng cường tính khách quan, nghiêm túc của kỳ thi?

Ông Nguyễn Duy Hoàng: Để kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, khách quan, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trường học, đặc biệt là các đồng chí cán bộ quản lý giáo dục, các đồng chí giáo viên sẽ trực tiếp tham gia kỳ thi này và các em học sinh lớp 12 của các đơn vị giáo dục của tỉnh Sơn La học tập, quán triệt một cách nghiêm túc Quy chế 04 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi tại Quy chế 04 năm 2018 và bổ sung tại Quy chế 03 năm 2019. Trên cơ sở đó, tất cả các đồng chí dự kiến sẽ tham gia kỳ thi này đều phải nắm được hết toàn bộ các quy định của Quy chế; kiên quyết không để xảy ra các sai xót do không nắm vững Quy chế, hoặc xảy ra các sai phạm liên quan đến việc cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh không nắm vững Quy chế.

Ngành GD-ĐT Sơn La nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - Ảnh 3.

Công tác ôn tập được các trường THPT ở tỉnh Sơn La chú trọng, nhằm hướng tới kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt kết quả tốt nhất.

Đồng thời, chúng tôi cũng tăng cường công tác truyền thông đến các phụ huynh và học sinh thông qua các kênh của các đơn vị trường học – nơi học sinh theo học, để tạo sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, để ủng hộ cho ngành giáo dục trong quá trình tổ chức kỳ thi.


Ngành GD-ĐT Sơn La nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - Ảnh 4.

Công tác tuyển chọn, thay thế đội ngũ cán bộ làm công tác thi trong kỳ thi năm nay được tỉnh và ngành đặc biệt quan tâm.

Cũng do sai phạm trong thi cử tại kỳ thi năm 2018, một số cán bộ làm công tác khảo thí của ngành Giáo dục – đào tạo tỉnh Sơn La đã bị khởi tố. Vậy, công tác tuyển chọn, thay thế đội ngũ cán bộ đảm nhiệm vị trí này trong kỳ thi năm nay được Sở quan tâm như thế nào?Chúng tôi cũng tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn về mặt kỹ thuật; trong đó, tăng cường bố trí hệ thống camera theo quy định của Quy chế, phục vụ cho việc coi thi, chấm thi, bảo quản bài thi và công tác in sao đề thi.

Ông Nguyễn Duy Hoàng: Về con người, chúng tôi đã và sẽ phối hợp với các cấp các ngành chủ động nắm vững về năng lực chuyên môn, về ý thức trách nhiệm, về ý thức chính trị và tính khách quan của các đồng chí cán bộ quản lý, các đồng chí giáo viên dự kiến sẽ tham gia làm công tác thi năm 2019 của tỉnh trên tinh thần là lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực về mặt chuyên môn, trung thực, khách quan và được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên mới được tham gia kỳ thi.

Với đặc thù là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Về phía tỉnh và ngành có những chính sách hỗ trợ như thế nào để học sinh là con em dân tộc thiểu số bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất?

Ông Nguyễn Duy Hoàng: Chúng tôi cũng đang tham mưu và phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân chuẩn bị hỗ trợ cho các em nơi ăn, nơi ở. Đồng thời là tích cực tham mưu cho tỉnh và các ngành phối hợp với ngành giáo dục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh tại các khu vực mà các em sẽ tham gia dự thi, cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa điểm sẽ tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là huy động sự ủng hộ, đồng thuận của phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh, không để các em vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà không thể tham gia kỳ thi được.