Netizen bức xúc khi IZ*ONE bị xóa sạch trên show thực tế như... tội phạm vì bê bối gian lận của "Produce"

Jafar, Theo Trí Thức Trẻ 12:31 12/11/2019

IZ*ONE đang đứng trước tình hình vô cùng khó khăn khi liên tiếp bị các show thực tế “quay lưng”.

Vụ bắt giữ nhà sản xuất "Produce" Ahn Joon Young vì thao túng phiếu bầu đã kéo theo những hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của những nhóm nhạc bước ra từ show sống còn này. Sự xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ đã lên sóng và màn comeback của nhóm nhạc dự án "Produce 48" IZ*ONE đã bị hoãn lại.

Sau khi thảo luận, show thực tế "My Little Television 2" của MBC đã quyết định nội dung của IZ*ONE trong tập sắp tới sẽ được chỉnh sửa và chỉ có Kim Gu Ra, No Sa Yeon, Kim Jang Hoon sẽ được xuất hiện trong tập 11/11. Về phần thành viên Ahn Yu Jin cũng bị cắt bỏ hoàn toàn những phân đoạn kể từ tập đầu tiên mặc dù cô là người dẫn chương trình.

Netizen bức xúc khi IZ*ONE bị xóa sạch trên show thực tế như... tội phạm vì bê bối gian lận của Produce - Ảnh 1.

Các thành viên IZ*ONE ngồi trên ghế đã bị xóa sạch không một dấu vết

Netizen bức xúc khi IZ*ONE bị xóa sạch trên show thực tế như... tội phạm vì bê bối gian lận của Produce - Ảnh 2.

Yu Jin có lẽ là thành viên buồn nhất lúc này

Nhiều fan cho rằng vì sự xuất hiện của Yu Jin mà show đã kiếm được nhiều tiền (nhờ fan IZ*ONE donate) và rating cũng tăng nên việc MBC loại bỏ Yu Jin xem như ngày tàn của show cũng gần kề.

Chương trình này nhanh chóng rũ bỏ mọi liên quan đến nhóm bằng cách bỏ theo dõi tài khoản mạng xã hội @official_izone và xoá toàn bộ video liên quan đến IZ*ONE.

Những ý kiến của cộng đồng mạng trước sự việc:

- Tại sao lại bị đối xử với họ như tội phạm vậy? Điều này quá nghiêm trọng, tôi đoán họ đang bị ép buộc không xuất hiện trên truyền hình nữa, người hâm mộ bị dồn đến chân tường rồi.

- Làm ơn giải tán nhóm này đi, như thế sẽ tốt hơn cho fan.

- Wow không phải điều này đi quá xa? Ngay cả tội phạm cũng không bị đối xử như vậy.

- Tôi là fan của một nhóm khác và họ đâu phải là những người khởi xướng toàn bộ sự gian lận, vậy có cần thiết phải quá quắt đến thế không? Nghiêm túc mà nói, nhóm đang bị coi như tội phạm.

- Điều này khiến tôi thương hại họ. Họ nên đi edit những tên tội phạm như Jung Joon Young ấy, chứ không phải những cô gái này.

- Tôi cảm thấy tệ cho họ, nhưng tôi vẫn nghĩ là không xuất hiện còn hơn là bị "ném đá".

- PD của chương trình này thật vô vọng, anh ta biết rằng họ đang tranh cãi thì tại sao lại mời họ và làm điều này?

- Nhân viên là những người đáng thương nhất ở đây.

Nguồn: Pannchoa