Nam sinh Oxford thiệt mạng trong chuyến dã ngoại cùng bạn bè tới dãy Alps

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 05/12/2016

Một nam sinh đến từ trường Đại học Oxford, Anh đã được tìm thấy tử vong ngay trong đêm đầu tiên của chuyến dã ngoại tới dãy Alps của Pháp, cảnh sát cho biết ngày hôm nay (5/12).

Vụ việc xảy ra trong chuyến dã ngoại trượt tuyết của các sinh viên trường đại học Oxford và Cambridge (Anh) tới dãy Alps mới đây.

Theo đó, Matt Smith (22 tuổi) đã tham gia một bữa tiệc có tên Varsity, nơi mà các thành viên tham gia đều phải uống rất nhiều rượu. Khi thấy Matt có biểu hiện ngày một yếu đi nhưng không thể làm gì nên bạn bè đã gọi điện cho lực lượng cấp cứu.

Nam sinh Oxford thiệt mạng trong chuyến dã ngoại cùng bạn bè tới dãy Alps - Ảnh 1.

Matt Smith đã tử vong trong chuyến dã ngoại tới dãy Alps mới đây.

Có mặt tại hiện trường, các nhân viên an ninh và đội ngũ y bác sĩ phát hiện nam sinh nằm bất tỉnh trong phòng nghỉ của khu nghỉ dưỡng cao nhất châu Âu Val Thorens. Mọi nỗ lực cứu chữa đều bất thành bởi Matt đã ngừng thở, nghi do đột tử.

Nam sinh Oxford thiệt mạng trong chuyến dã ngoại cùng bạn bè tới dãy Alps - Ảnh 2.

Matt là sinh viên năm 3 khoa lịch sử của trường Đại học St John's, một trường đại học trực thuộc Đại học Oxford, Anh.

Matt Smith là sinh viên năm 3 khoa lịch sử trường Đại học St John's, một trường đại học trực thuộc Đại học Oxford, Anh. Chàng trai trẻ vừa mới hoàn thành 3 tháng thực tập tại một công ty nhà đất, đồng thời, anh chàng cũng làm việc cho công ty tổ chức tour du lịch trượt tuyết cho trường.

Hiện, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc.

Varsity Trip (Các chuyến dã ngoại của các trường đại học) hiện đang trở thành một trong những sự kiện lớn nhất tại các trường đại học Oxford và Cambridge. Chuyến dã ngoại trượt tuyết đầu tiên được tổ chức tại Thụy Sĩ vào năm 1922. Từ đó cho đến nay, Varsity Trip thường thu hút khoảng 3.000 sinh viên tham gia hàng năm.